Chia sẻ

Tre Làng

Tòa án triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng đến phiên xử vụ ‘Cưỡng đoạt tài sản’

Bà Nguyễn Phương Hằng được Tòa án nhân dân TP Thủ Dầu Một triệu tập với tư cách là bị hại trong vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”.

Ngày 21/12, TAND TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) thông tin đã gửi giấy triệu tập bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam - Ảnh bên) đến tham gia phiên xét xử sơ thẩm vào chiều ngày 29/12.

Bà Phương Hằng đến tòa với tư cách là bị hại trong vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”. Được biết, cách đây khoảng 4 tháng, Mai Xuân Cường (SN 1990, ngụ TP.HCM) có hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” của bà Nguyễn Phương Hằng và bị Viện Kiểm sát nhân dân TP Thủ Dầu Một truy tố.

Trước đó, giữa tháng 8, Mai Xuân Cường có nhắn tin cho bà Nguyễn Phương Hằng và nói rằng sẽ phối hợp để cùng đối phó với một người phụ nữ. Tuy nhiên, bà Hằng từ chối lời đề nghị. Sau đó, Cường tiếp tục nhắn tin nói bà Hằng chuyển cho 2 triệu đồng nếu không sẽ quậy phá. Do không được đồng ý từ bà Hằng nên Cường tiếp tục hạ giá xuống còn 500 nghìn đồng.

Sau đó, bà Hằng chuyển khoản cho Cường số tiền 2 triệu đồng như lời đề nghị ban đầu. Sau khi chuyển tiền, bà Hằng đến công an tố giác tội phạm. Công an TP Thủ Dầu Một đã tiến hành điều tra và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Xuân Cường để điều tra.

5 nhận xét:

  1. Đối tượng xấu đã lợi dụng việc thường xuyên livestream "bóc phốt" của bà Hằng để đe dọa, cưỡng đoạt tài sản. Tuy nhiên anh ta lại không ngờ rằng bà Hằng lại để anh ta vào bẫy rồi tố giác với cơ quan công an, đừng tưởng bà Hằng dễ lừa

    Trả lờiXóa
  2. Nguyễn Phương Hằng quả là quá cao tay trong chuyện này. Đáng khen cho một công dân lương thiện, hành đông của bà Hằng không chỉ giúp pháp luật được thực thi, răn đe người vô tội mà còn là củng cố thêm niềm tin vào pháp luật và sự công bằng của pháp luật cho mọi người. Kẻ xấu nhất định sẽ bị trừng trị thích đáng theo pháp luật

    Trả lờiXóa
  3. Theo như thông tin báo chí nêu thì Trước đó, giữa tháng 8, Mai Xuân Cường có nhắn tin cho bà Nguyễn Phương Hằng và nói rằng sẽ phối hợp để cùng đối phó với một người phụ nữ. Tuy nhiên, bà Hằng từ chối lời đề nghị. Sau đó, Cường tiếp tục nhắn tin nói bà Hằng chuyển cho 2 triệu đồng nếu không sẽ quậy phá. Do không được đồng ý từ bà Hằng nên Cường tiếp tục hạ giá xuống còn 500 nghìn đồng. Sau đó, bà Hằng chuyển khoản cho Cường số tiền 2 triệu đồng như lời đề nghị ban đầu. Sau khi chuyển tiền, bà Hằng đến công an tố giác tội phạm. Công an TP Thủ Dầu Một đã tiến hành điều tra và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Xuân Cường để điều tra. Bà Hằng đúng là cáo, món gì cũng cao tay hehe

    Trả lờiXóa
  4. Cánh nghệ sĩ kia lớn giọng,quyền thế cỡ nào còn bị bà hằng làm cho điêu đứng,thế mà một con tép riu dám đe doạ bà Ngu nào hơn ngu này,đòi đe doạ bà hằng thì khác nào trẻ nít đe doạ người lớn Tính chơi với ai không chơi, lại chơi trò bẩn này với cô Hằng thì dở rồi


    Trả lờiXóa
  5. Hết trò làm ăn rồi hay sao cứ thích đi cưỡng đoạt tài sản của người khác thì làm sao mà thoát được tội? Có niềm tin vào chị, có thể chị hơi gắt gỏng một chút nhưng năm vừa rồi công của chị đối với thay đổi bộ mặt đám nghệ sĩ đã gây dựng về niềm tin em dành cho chị. Cô Hằng cao tay quá, phải thế cho bọn xấu xa vào tù hết đi


    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog