Chia sẻ

Tre Làng

Nguyễn Trí Gioãn được chuyển trại, có gì mà RFA làm ầm ĩ?

Khoai@ 

Đài Á Châu Tự Do (RFA) vừa dẫn lời LS Nguyễn Văn Miếng, phát đi thông báo phạm nhân Nguyễn Trí Gioãn "vừa bị chuyển đi thi hành án tại trại giam Gia Trung, tỉnh Gia Lai cách nhà ông ở tỉnh Cam Ranh gần 400 km". 

RFA viết "Hôm 25 tháng 1, luật sư Nguyễn Văn Miếng đưa tin trên trang Facebook cá nhân về việc ông Nguyễn Trí Gioãn, người đang bị cầm tù vì thể hiện quan điểm trên mạng xã hội bị chuyển đi trại giam Gia Trung. Trả lời phỏng vấn của Đài Á châu Tự do, luật sư Miếng cho hay: “Chiều hôm qua, vợ của ông Nguyễn Trí Gioãn đã điện thoại cho tôi, trong thời gian ông ấy đi tù thì bà ấy hay liên lạc với tôi để hỏi về tình trạng pháp lý của ông Nguyễn Trí Gioãn, cũng như là sau khi ông ấy bị tuyên án sơ thẩm. Thế thì bà ấy bảo lại là trại giam ở Khánh Hoà điện thoại cho bà ấy nói rằng là anh Trí Gioãn đã được chuyển đi Gia Trung rồi.”

Thật ra, chuyện Nguyễn Trí Gioãn chuyển trại là hoàn toàn bình thường không có gì đáng bàn, nhưng cái chính là RFA lấy sự việc này để phong cho Nguyễn Trí Doãn là "Tù nhân lương tâm" và ông Miếng thì đánh lận con đen để bào chữa cho thất bại của chính ông khi là Ls bảo vệ quyền lợi cho Gioãn, rằng  bằng cách nói rằng "Nguyễn Trí Gioãn, người đang bị cầm tù vì thể hiện quan điểm trên mạng xã hội".

Nói rõ ngay, Việt Nam không có thứ gọi là "Tù nhân lương tâm" và cũng không có pháp luật nước nào có thuật ngữ này. Nguyễn Trí Gioãn là một tên tội phạm, can tội  “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và bị Tòa sơ thẩm tuyên 7 năm tù.

Thứ hai, ở Việt Nam không có ai bị đi tù về bày tỏ quan điểm trên mạng xã hội. Việc bày tỏ quan điểm được khuyến khích và nó khác với việc tuyên truyền chống nhà nước là hành vi bị pháp luật nghiêm cấm. Luật sư mà không hiểu rõ điều này chỉ là loại luật sư kém hiểu biết.

Về chuyện phạm nhân được chuyển trại là hoàn toàn bình thường. Căn cứ vào nhiều yếu tố mà cơ quan quản lý sẽ cho chuyển trại một số phạm nhân.

Luật Thi hành án hình sự năm 2010 quy định việc đưa người bị kết án phạt tù có quyết định thi hành án của tòa án đến nơi chấp hành án hoặc điều chuyển phạm nhân giữa các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ do Bộ Công an quản lý thuộc thẩm quyền của Cơ quan Quản lý Thi hành án hình sự Bộ Công an. 

Trên thực tế, căn cứ yêu cầu quản lý, giam giữ, công tác giáo dục, dạy nghề đối với phạm nhân theo quy định của pháp luật và chính sách hình sự nhân đạo của Nhà nước, Thủ trưởng Cơ quan Quản lý Thi hành án hình sự Bộ Công an có thể xem xét, đưa người bị kết án phạt tù đến nơi chấp hành án, điều chuyển phạm nhân giữa các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ đối với một số trường hợp. Ví dụ như, phạm nhân là con gia đình liệt sỹ, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng, bản thân phạm nhân là thương binh, có công với nước hoặc đã lập công giúp lực lượng Công an ngăn chặn, điều tra, khám phá tội phạm hoặc lập công lớn trong quá trình chấp hành án hoặc phạm nhân bị bệnh nặng do cơ quan y tế cấp tỉnh trở lên kết luận trong hồ sơ bệnh án. 

Như vậy, trường hợp chuyển trại của Nguyễn Trí Gioãn có thể là do anh ta có yêu cầu quản lý, giam giữ, giáo dục, hoặc bản thân anh ta có nhu cầu được đào tạo nghề, hoặc có thể đã lập công với cơ quan công an trong quá trình chấp hành án... nên được chuyển tới trại giam Gian Trung. Việc chuyển trại là hoàn toàn bình thường.

Nguyễn Trí Gioãn sinh năm 1979, trú tại phường Cam Thuận, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Nguyễn Trí Gioãn có hành vi sử dụng Facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, hình ảnh tuyên truyền xuyên tạc sự thật nhằm chống Nhà nước.

Ngày 15/11/2018, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Trí Gioãn về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, quy định tại khoản 1 Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015. Bị cáo Gioãn bị tòa tuyên án 7 năm tù giam và quản chế tại nơi cư trú trong thời hạn 3 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

Theo cáo trạng, sau một thời gian theo dõi các bài viết, hình ảnh xuyên tạc, phỉ báng, lăng mạ chính sách, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trên một số trang mạng phản động, tháng 2/2018, Nguyễn Trí Gioãn lập Facebook cá nhân, kết bạn với nhiều đối tượng phản động và đăng tải, chia sẻ các bài viết và nhiều hình ảnh tự sáng tác, sưu tầm hoặc từ bạn bè cùng các trang web có nội dung chống phá, xuyên tạc, bôi nhọ, phỉ báng Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Không dừng lại ở đó, tháng 6/2018, Gioãn còn tham gia tụ tập đông người, biểu tình trái pháp luật tại TP Hồ Chí Minh để phản đối dự thảo Luật Đặc khu kinh tế, nên bị Công an phường Tân Tạo, quận Bình Tân xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tháng 8/2018, Công an TP Cam Ranh triệu tập để làm rõ một số hành vi phạm pháp, Gioãn thừa nhận hành vi sai trái, cam kết gỡ bỏ các bài viết có nội dung phản động, không tái phạm, xin sửa chữa lỗi lầm, không xử lý hình sự. Mặc dù sau đó không đăng tải bài viết mới, nhưng Gioãn không gỡ bỏ các bài viết có nội dung phản động như đã cam kết, tạo điều kiện cho nhiều người khác tiếp tục theo dõi, chia sẻ, bình luận xuyên tạc sự thật.

Đến cuối năm 2019, Gioãn lập thêm tài khoản Facebook cá nhân khác để đăng tải, phát tán, chia sẻ bài viết cùng nhiều hình ảnh cắt ghép có nội dung phản động, xuyên tạc lịch sử, đả kích, bôi nhọ, lăng mạ hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Kết quả điều tra cho thấy, các bài viết, hình ảnh có nội dung phản động đã được Nguyễn Trí Gioãn đăng tải trên 2 tài khoản Facebook cá nhân, có 320 lượt bày tỏ cảm xúc, 85 lượt chia sẻ bài viết, 882 lượt bình luận.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Nguyễn Trí Gioãn gây nguy hiểm cho xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, kích động tư tưởng, hành động chống đối Nhà nước…Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ. Ngoài hình phạt 7 năm tù, án sơ thẩm còn áp dụng hình phạt bổ sung bằng biện pháp quản chế Nguyễn Trí Gioãn tại nơi cư trú trong 3 năm, kể từ khi chấp hành xong hình phạt tù.

11 nhận xét:

  1. Bọn RFA nó bị ám thị tự kỉ ah, người ta đi tù chứ phải nghỉ dưỡng đâu mà mấy má xoắn xít hết cả lên vậy. Để yên cho người ta hoàn lương đi thật là xàm ngôn quá đi chứ còn gì nữa hả RFA lại những ngôn từ mang tính bảo kê đây mà


    Trả lờiXóa
  2. Thật mừng khi pháp luật đã trừng trị các đối tượng, từ khi họ nhập kho xã hội đã yên ổn, người dân không còn cảm thấy khó chịu khi phải chứng kiến những việc làm trái ngang, vô liêm xỉ của những người đã bán rẻ lương tâm cho đồng đôla nhơ bẩn. Thế nhưng, những con bài này vẫn chưa hết giá trị sử dụng mà thậm chí còn có giá trị cao để các thế lực chống phá ở bên ngoài tạo cớ can thiệp, gây sức ép, mặc cả với chính quyền. BỌn RFA ai đụng gì mà cứ xồn xồn lên vậy?

    Trả lờiXóa
  3. Hiến pháp và pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam phản ánh ý chí, tâm tư, nguyện vọng của người dân Việt Nam. Quá trình xây dựng và ban hành đều được Quốc hội thông qua, trong đó có việc lấy ý kiến của đông đảo tầng lớp nhân dân, thể hiện rõ tinh thần dân chủ, phát huy trí tuệ của toàn dân. Chứ cái thứ "tù hân lương tâ" chỉ là thứ cái vỏ bọc che đậy một sự dối trá trong đó.

    Trả lờiXóa
  4. pháp luật Việt Nam luôn bảo đảm sự tôn trọng và phù hợp với các công ước quốc tế. Trần Thị Nga vi phạm luật pháp Việt Nam và bị xử lý thích đáng theo đúng quy định của pháp luật, đúng người, đúng tội. Chính vì thế, việc đám phản loạn gọi Nguyễn Trí Gioãn là “Tù nhân lương tâm” và rêu rao nói xấu chính quyền chỉ như trò mèo của những kẻ lợi dụng tự do dân chủ nhằm tìm kiếm sự ủng hộ từ các thế lực ngoại bang luôn có quan điểm thù địch với Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  5. xin thưa rằng ở Việt nam chả có khái niệm nào la f" tù nhân lương tâm" cả. chỉ có những kẻ vi phạm pháp luật Việt nam và bị xử lí theo quy định của pháp luật đó là điều hoàn toàn đương nhiên chả có cái gì phải bàn cãi cả. Chính vì vậy đừng có bao giờ lôi khái niệm tù nhân lương tâm ra làm cái gì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi cũng đồng ý với quan điểm của bài viết, làm *éo gì có chuyện tù nhân lương tâm với chả lương tơ...một lũ ô hợp chống phá. dĩ nhiên chúng phải chịu sự chi phối và quản lý của pháp luật. Mấy anh RFA hay BBC chỉ giỏi làm trò con bò, khinh bỉ

      Xóa
  6. Việc chuyển trại giam đối với phạm nhân là chuyện hết sức bình thường, được quy định rõ ràng trong pháp luật VN. Không khó hiểu khi RFA lại xuyên tạc vì chuyện này vì bản chất bịp bợm của chúng trước giờ ai cũng rõ. Đối với tên Nguyễn Trí Gioãn - tên phạm vô số tội chống phá đất nước mà vẫn ngoan cố thì chỉ có những kẻ cùng hội chống phá mới bênh nhau mà thôi.

    Trả lờiXóa
  7. Bọn RFA nó bị ám thị tự kỉ ah, người ta đi tù chứ phải nghỉ dưỡng đâu mà mấy má xoắn xít hết cả lên vậy. Để yên cho người ta hoàn lương đi Về chuyện phạm nhân được chuyển trại là hoàn toàn bình thường. Căn cứ vào nhiều yếu tố mà cơ quan quản lý sẽ cho chuyển trại một số phạm nhân.

    Trả lờiXóa
  8. Nguyễn Văn Miếng sau khi cãi thua vụ Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội, đã tiếp tục lê lết theo Đặng Đình Mạnh cãi tiếp vụ Thiền Am, Đức Hoà, Long An. Việc chuyển trại giam là quá bình thường ở các nước, có gì mà phải làm um lên thế nhỉ? Trong chờ gì vào đám chống phá chính quyền, hở ra cái là nó tìm lý do để vu cáo, xuyên tạc Đám cơ hội chính trị nhân đây sẽ lại đăng bài xuyên tạc, vu cáo anh em trại giam cho mà xem :)))



    Trả lờiXóa
  9. Không dừng lại ở đó, tháng 6/2018, Gioãn còn tham gia tụ tập đông người, biểu tình trái pháp luật tại TP Hồ Chí Minh để phản đối dự thảo Luật Đặc khu kinh tế, nên bị Công an phường Tân Tạo, quận Bình Tân xử phạt hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng. Bọn rfa nó như con đỉa, cứ bám càng vô chuỵen nhà người ta rồi giở mồm tô vẽ ra để kiếm sống

    Trả lờiXóa
  10. Hiến pháp và pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam phản ánh ý chí, tâm tư, nguyện vọng của người dân Việt Nam. Quá trình xây dựng và ban hành đều được Quốc hội thông qua, trong đó có việc lấy ý kiến của đông đảo tầng lớp nhân dân, thể hiện rõ tinh thần dân chủ, phát huy trí tuệ của toàn dân. Chứ cái thứ "tù hân lương tâ" chỉ là thứ cái vỏ bọc che đậy một sự dối trá trong đó

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog