Chia sẻ

Tre Làng

Nguyễn Đức Hùng bị bắt về hành vi tuyên truyền chống phá nhà nước

Khoai@

Nguyễn Đức Hùng bị cơ quan ANĐT công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015". 

Sáng nay 15/1/2022, cơ quan ANĐT công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố bắt bắt tạm giam đối tượng làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước.

Hôm 6/1/2022, cơ quan  ANĐT công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Hùng về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phê chuẩn.

Nguyễn Đức Hùng, sinh năm 1991, hiện cư trú tại phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2016 đến 2021 bị can Nguyễn Đức Hùng đã biên soạn, đăng tải, chia sẻ trên các trang mạng xã hội Facebook... nhiều bài viết, hình ảnh, video clip có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, xúc phạm các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân... Hành vi của Nguyễn Đức Hùng đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, sự vững mạnh của chính quyền nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Bên cạnh đó, bị can Nguyễn Đức Hùng còn có quan hệ, liên lạc và đặc biệt là nhận sự chỉ đạo của tổ chức khủng bố Việt Tân để tiến hành các hoạt động chống phá nhà nước Việt Nam tại Hà Tĩnh.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Đức Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Dưới đây là vài hình ảnh liên quan đến vụ việc:






Hiện cơ quan ANĐT công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý đối tượng Nguyễn Đức Hùng và các đối tượng khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

3 nhận xét:

  1. Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2016 đến 2021 bị can Nguyễn Đức Hùng đã biên soạn, đăng tải, chia sẻ trên các trang mạng xã hội Facebook... nhiều bài viết, hình ảnh, video clip có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, xúc phạm các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân... Hành vi của Nguyễn Đức Hùng đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, sự vững mạnh của chính quyền nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  3. Hiện cơ quan ANĐT công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý đối tượng Nguyễn Đức Hùng và các đối tượng khác có liên quan theo quy định của pháp luật. Dạo này nhiều tin vui quá. Cứ nhập kho liên tục thế này thì bọn rận chủ, bọn bất mãn khóc thét

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog