Chia sẻ

Tre Làng

Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu làm rõ tài xế có sổ điều trị tâm thần gây tai nạn 2 người chết, 16 người bị thương

Liên quan đến hành vi của tài xế Nguyễn Văn Thâu (36 tuổi, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn) là người điều khiển xe tải gây tai nạn giao thông khiến 2 người chết, 16 người bị thương vào chiều tối 30-12 tại thị xã An Nhơn, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng yêu cầu các cơ quan chức năng cần sớm làm rõ các nội dung liên quan.

Tài xế Nguyễn Văn Thâu đang bị công an tạm giữ hình sự. Ảnh: Công an tỉnh Bình Định

Nội dung trên được Thứ trưởng Lê Quốc Hùng thông tin khi Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai chương trình công tác năm 2022 theo hình thức trực tuyến từ Hà Nội tới công an các địa phương, ngày 31-12.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng yêu cầu các cơ quan chức năng cần sớm làm rõ các nội dung: Tài xế Nguyễn Văn Thâu được cấp bằng FC khi nào, đơn vị nào cấp; hồ sơ tâm thần cấp khi nào, ai cấp; có tâm thần thật hay không; đơn vị cấp bằng FC và chủ xe có biết không?

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Cảnh sát giao thông toàn quốc. Ảnh: BCA

Cùng ngày, như Báo SGGPO đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã An Nhơn đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Nguyễn Văn Thâu về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng”, đồng thời đang tổ chức giám định pháp y về bệnh tâm thần đối với tài xế này.

Trước đó, vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra lúc 16 giờ 30 ngày 30-12, xe tải 77C-154.14 kéo theo rơ mooc 77R-006.81, do Nguyễn Văn Thâu điều khiển xuất phát từ xã Nhơn Phúc đi Nhơn Lộc (thị xã An Nhơn) đã tông liên hoàn vào các phương tiện của người dân trên đường khiến cho 2 người tử vong, 16 người bị thương phải nhập viện.

Nguyễn Văn Thâu sau đó bỏ trốn, lực lượng chức năng bắt được tài xế vào chiều cùng ngày. Tại cơ quan công an, Thâu khai có sử dụng ma túy, nhưng khi test, lấy mẫu thử máu thì không xác định được yếu tố dương tính với ma túy.

Mở rộng điều tra, công an phát hiện Thâu có sổ điều trị bệnh tâm thần, diện theo dõi trong cộng đồng.

Liên quan tới việc Thâu có sổ điều trị tâm thần, Công an tỉnh Bình Định đang giám định để xác định cụ thể mức độ tâm thần.

GIA KHÁNH

4 nhận xét:

  1. Việc gây tai nạn cho 2 người chết và 16 người bị thương là việc là nghiêm trọng và cần phải lam rõ không chỉ ngày một ngày hai, vì đây là việc liên quan tới tính mạng con người, chưa biết có bị bệnh lí gì không nhưng việc làm như vậy là sai rành rành không thể chối cãi được và chính người gây ra phải tự xấu hổ về việc đó.

    Trả lờiXóa
  2. Việc gây tai nạn này rất nguy hiểm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người và của, hiếu tướng Lê Quốc Hùng yêu cầu làm rõ 3 vấn đề, gồm: thứ nhất, tài xế Nguyễn Văn Thâu (36 tuổi; ngụ xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn) - người lái xe đầu kéo gây ra vụ tai nạn giao thông nói trên - hiện có còn chữa bệnh tâm thần hay không; thứ hai, giấy phép lái xe (bằng lái) của Thâu do đơn vị nào cấp; thứ ba, hợp đồng lái xe giữa doanh nghiệp và tài xế Thâu như thế nào.Theo cơ quan CSĐT, sau khi khởi tố bị can, cơ quan CSĐT sẽ giám định pháp y để khẳng định Thâu bị bệnh tâm thần thật hay giả. Nếu xác định Thâu bị bệnh tâm thần thật, cơ quan CSĐT sẽ điều tra, xử lý đơn vị cấp bằng lái cho Thâu.

    Trả lờiXóa
  3. đúng thật là phải nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc này. Dù cố ý hay vô ý thfi đã mất đi 2 mạng người, quá là đau xót. Nếu thật sự người này có bệnh án tâm thần thì phải xet xét rõ cơ quan cấp giấy phép lái xe.

    Trả lờiXóa
  4. Theo như Thiếu tướng Lê Quốc Hùng- Thứ trưởng Bộ Công an cần phải làm rõ ba vấn đề, gồm người điều khiển xe đầu kéo gây ra vụ tai nạn giao thông hiện có còn chữa bệnh tâm thần hay không, giấy phép lái xe của tài xế này do đơn vị nào cấp, hợp đồng lái xe giữa doanh nghiệp và tài xế như thế nào. Cần phải làm rõ những người liên quan trong việc cấp giấy phép này.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog