Chia sẻ

Tre Làng

Cần trừng trị nghiêm khắc kẻ hành hung Cảnh sát và cả những kẻ loan tin bịa đặt về vụ việc

Khoai@

Dư luận đang rất bức xúc về vụ một cảnh sát ở TP HCM bị một người đàn ông kẹp cổ hành hung, kèm theo đó là những câu chửi thề tục tĩu. Cùng chứng kiến vụ việc có rất nhiều người nhưng chỉ đứng xem và quay clip. 

Được biết vụ việc xảy ra vào n
gày 1/2/2022 ở phố Tây Bùi Viện, TP HCM. Ngay sau đó clip được tung lên mạng và được chia sẻ rộng rãi với những giải thích sai lệch về bản chất vụ việc, nhắm vào lực lượng công an TP HCM.

Một Fbker có nickname Hung Tran là một tín hữu công giáo đã đăng tải lại clip với dòng status xuyên tạc sự thật (Xem ảnh bên) như sau: 

"Cứ khoác trên mình bộ đồ công an là ưng làm gì thì làm sao?
Côn an Cầu ông lãnh Q1. 

Tết nhứt ăn nhậu say sỉn tới cửa hàng người dân quậy phá và cái kết".

Trên thực tế, thông tin mà Hung Tran loan tải hoàn toàn bja đặt với mục đích xấu. Bản chất của vụ việc đã được báo chí đăng tải "Phát hiện nhóm người ở phố Tây Bùi Viện (quận 1, TP HCM) chơi bài ăn tiền nên một cán bộ công an nhắc nhở. Thế nhưng, một người đàn ông đã có hành vi chống người thi hành công vụ.".

Ngay sau đó status Fbker Hung Tran cũng đã được Fbker khác có nickname Ls Nguyen Hoai Du đăng tải lại và chua thêm một câu tỏ vẻ khoái trá khi công an bị đám lưu manh cờ bạc tấn công bằng vũ lực: "Mày đó hả bưởi, cho mày chết". Được biết Ls Nguyen Hoai Du cũng là một người công giáo và thậm chí còn là một luật sư. 

Bằng hành vi chia sẻ này, LS Nguyen Hoai Du đã tiếp tay lan tỏa những thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Điều đó cũng có nghĩa Fbker Ls Nguyen Hoài Du cũng đã vi phạm 
Điều 5, khoản 1 (điểm a,b,c,d, đ, e) Nghị định 72/2013/NĐ-CP.

Trước đó, vào tối 1/2/2022, thực hiện sự phân công của Ban Chỉ huy Công an phường Cầu Ông Lãnh về việc đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ông Trần Văn Phồn là cán bộ công an phường đã đi tuần tra địa bàn. Khi đến trước nhà số 170 Đề Thám, phường Cầu Ông Lãnh, ông Phồn phát hiện một nhóm người, trong đó có bà Trần Ngọc Ngân (SN 1964), đang chơi đánh bài ăn tiền nên đã nhắc nhở, yêu cầu giải tán.

Tuy nhiên, bà Ngân không chấp hành mà còn sử dụng điện thoại cá nhân ghi hình ông Phồn đang làm nhiệm vụ. Cùng lúc, con trai bà Ngân là Liêu Phát Hùng đã dùng lời lẽ chửi bới, kích động và có hành vi hành hung ông Phồn như trong clip dưới đây (được tải về từ Fbker Ls Nguyen Hoai Du):



Nhận tin báo về vụ việc ở phố Tây Bùi Viện, công an phường Cầu Ông Lãnh đã tăng cường lực lượng đến hiện trường ổn định tình hình và đưa tất cả những người liên quan về trụ sở công an phường để giải quyết.

Tại cơ quan công an, Liêu Phát Hùng đã khai nhận hành vi hành hung cán bộ công an đang thực thi nhiệm vụ.

Hiện cơ quan CSĐT công an quận 1, TP HCM đang tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý Liêu Phát Hùng theo quy định của pháp luật.

Dư luận mong mỏi, ngoài việc xử lý tên Liêu Phát Hùng thì cũng cần phải xử lý những kẻ đã bịa đặt thông tin về vụ việc, đăng tải lên mạng xã hội để làm tổn hải đến danh dự, uy tín của cơ quan công an.

***

Điều 5, khoản 1 (điểm a,b,c,d, đ, e) Nghị định 72/2013/NĐ-CP quy định: “các hành vi bị cấm: 1. Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích: a. Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;b. Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc; c) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp Luật quy định; d) Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân; đ) Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm; e) Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

6 nhận xét:

  1. Chi Thuy
    Ls Nguyen Hoai Du là người núp bóng CG chống phá, nhưng sợ nên chỉ dám ám chỉ.

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh13:26 6/2/22

    Những kẻ ăn nhậu ồn ào,đánh bài ,ca hát làm mất trật tự ngoài đường phố đều là phạm pháp chiếu theo luật.Đối với những tay "ba trợn" ,vô kỷ luật,vô ý thức ,"hồn nhiên như con mụ điên" này chỉ có một cách duy nhất là phải dùng "chuyên chính vô sản " để trị mà thôi bởi nếu không chúng sẽ lộng lờn lên và các kẻ xấu khác sẽ bắt chước hoặc xuyên tạc rằng chính quyền địa phương "hiền "quá ,hay bất lực hoặc nhát cấy !

    Trả lờiXóa
  3. Thực tế có những chiến sĩ ngại va chạm, không dám mạnh tay trấn áp người vi phạm có hành vi chống đối đến mức cần phải xử lý hình sự, là do họ sợ bị kỷ luật, phải giải trình, kiểm điểm, ảnh hưởng đến công tác, sự nghiệp. Nếu hôm nay người này chống đối người thi hành công vụ mà không bị xử lý thì người khác cũng có thể chống lại được. Như vậy dẫn đến hậu quả việc thực hiện kỷ cương xã hội không được lâu dài, gây nên sự hỗn loạn xã hội.

    Trả lờiXóa
  4. đây là biểu hiện của sự manh động, thái độ manh động, liều lĩnh, nguy hiểm, bất chấp tất cả và coi thường tính mạng sức khoẻ, tính mạng, danh dự của những người thực thi công vụ. Tất cả mọi việc đều có pháp luật, người thi hành công vụ có sai thì có luật pháp và chế tài của các cơ quan tổ chức và luật pháp điều chỉnh, không ai có quyền chống người thi hành công vụ một cách trái pháp luật.

    Trả lờiXóa
  5. đã phạm luật, bị nhắc nhở lại có thái độ hành xử côn đồ, có những kẻ lại tiếp tay để bịa đặt thông tin vụ việc, xuyên tạc, đăng tải thông tin sai sự yjaajt làm ảnh hưởng đến danh dự của công an, cần xử lý nghiêm theo pháp luật.

    Trả lờiXóa
  6. Liêu Phát Hùng đã đánh bài tại vỉa hè đường phỗ và lại hành hung cảnh sát đang trực tiếp xử lý hành vi phạm pháp của mình .Người đàn bà dùng điện thoại ghi hình lại còn lớn tiếng vu cáo cảnh sát nhậu xỉn quậy phá dân .Như vậy chắc chắn Liêu Phát Hùng và người đàn bà ấy sẽ bị xử lý .2 đứa phát tántin hình này với ý thức xuyên tạc láo bậy cũng nên bị xử lý

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog