Chia sẻ

Tre Làng

Khủng hoảng Ukraine: Mỹ đóng cửa đại sứ quán tại Kiev

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo đóng cửa đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Kiev của Ukraine và tạm di dời các nhân viên ngoại giao sang TP Lviv ở miền Tây Ukraine.

Lý do được đưa ra là nhằm bảo vệ sự an toàn của các nhân viên ngoại giao Mỹ trước "việc Nga gia tăng mạnh các lực lượng" ở biên giới Ukraine.

Ông Blinken nhấn mạnh việc di dời các hoạt động của đại sứ quán "không hề làm suy yếu sự ủng hộ của Mỹ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine", và các nhà ngoại giao Mỹ sẽ "tiếp tục gắn bó" với chính phủ Ukraine.

Động thái này xảy ra trong bối cảnh các quan chức Mỹ cảnh báo rằng Moscow đang tiếp tục triển khai hơn 100.000 quân gần biên giới của Nga với Ukraine và nước láng giềng Belarus, và bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành một cuộc tấn công, kể cả vào Kiev.

Moscow bác bỏ cáo buộc của phương Tây rằng họ đang lên kế hoạch tấn công nhằm vào Ukraine.

Washington đóng cửa đại sứ quán ở thủ đô Kiev và chuyển cơ quan ngoại giao này về thành phố miền Tây Lviv. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Mỹ ngày 14-2 cũng kêu gọi các công dân Mỹ vẫn còn đang ở Ukraine rời khỏi nước này ngay lập tức. Đồng thời, ông Blinken cũng khẳng định cam kết không đổi của Mỹ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và tiếp tục các nỗ lực nhằm đạt được một giải pháp ngoại giao.


Ông Blinken cho biết Mỹ tiếp tục liên lạc với chính phủ Nga sau cuộc điện đàm giữa tổng thống và ngoại trưởng hai nước, đồng thời nhấn mạnh rằng con đường ngoại giao vẫn được để ngỏ nếu Nga có thiện chí.

Hãng Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Blinken khẳng định "Mỹ đang tiếp tục thúc ép Moscow để có một giải pháp ngoại giao".

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói với các phóng viên rằng "chúng tôi vẫn chưa rõ liệu Nga có quan tâm đến việc theo đuổi một giải pháp ngoại giao hay không".

Theo ông Price, Washington đã ghi nhận những bình luận mà Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đưa ra trong cuộc gặp trên truyền hình với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Moscow sẽ gây sức ép bằng các nỗ lực ngoại giao nhằm có được các đảm bảo an ninh từ phương Tây.

Ông Price nói: "Điều chúng tôi vẫn chưa ghi nhận được là bất kỳ dấu hiệu nào về việc giảm leo thang từ các lực lượng Nga". Ông Price cho rằng việc chuyển hoạt động của đại sứ quán là dựa trên đánh giá "về những gì chúng ta đang nhìn thấy trên mặt đất bằng chính mắt mình, đó là sự tăng cường lực lượng liên tục và vô cớ của Nga".

Người phát ngôn cho biết nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ tại Ukraine, đại diện lâm thời Kristina Kvien, sẽ làm việc từ TP Lviv và phái bộ của Mỹ tại Kiev sẽ được Cảnh sát Vệ binh Quốc gia Ukraine bảo vệ.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Về phía Nga, Moscow cho biết họ sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán ngoại giao với phương Tây để cố gắng xoa dịu một cuộc khủng hoảng an ninh.


Tổng thống Nga Vladimir Putin chấp thuận đề nghị của Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov về việc Nga cần tiếp tục theo đuổi con đường ngoại giao nhằm đạt được những đảm bảo an ninh từ phương Tây. Ông Lavrov đã đưa ra đề nghị nói trên trong cuộc họp ngày 14-2 với ông Putin.

Ông Lavrov nói rằng "luôn có cơ hội" để đạt được một thỏa thuận với phương Tây về vấn đề Ukraine. Theo ông, các cuộc trao đổi với các nhà lãnh đạo ở các thủ đô châu Âu và Washington đã cho thấy đủ cơ hội để đạt được tiến bộ về các mục tiêu đáng để theo đuổi.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga hy vọng các kênh đối thoại giữa nước này và phương Tây sẽ có thể tìm ra giải pháp cho vấn đề Ukraine, có tính đến các lợi ích của Moscow.

Huệ Bình

11 nhận xét:

  1. các quan chức Mỹ đã liên tục khuyến cáo người Mỹ tận dụng các lựa chọn thương mại để rời khỏi Ukraine, đồng thời nói rằng chính phủ sẽ không hỗ trợ một cuộc sơ tán hàng loạt như cuộc di tản xảy ra ở Afghanistan.

    Trả lờiXóa
  2. trước tình hình căng thẳng đang gia tăng giữa Nga và Ukraina, với việc Nga đã đóng cả trăm ngàn quân tại BIên giới và có khả năng đánh chiếm Keiv, các quốc gia Âu-Mỹ, điển hình như Anh, Mỹ đã lần lượt đóng cửa đại sứ quán tại Keiv và giải các nhân viên đại sứ quán đến nới khác.

    Trả lờiXóa
  3. Các nước phương Tây từng nhiều lần cáo buộc Nga điều quân và khí tài đến biên giới để chuẩn bị tấn công Ukraine. Cáo buộc này liên tục bị Nga bác bỏ. Ukraine xác nhận việc binh sĩ Nga tập trung ở biên giới, nhưng cũng khẳng định chưa có dấu hiệu cho thấy sẽ xảy ra xung đột trong tương lai gần.

    Trả lờiXóa
  4. Tổng thống Putin nhiều lần phủ định kế hoạch xâm lược Ukraine. Theo báo The Guardian, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov ngày 14-2 đề xuất với Tổng thống Putin rằng Moscow cần duy trì và mở rộng các cuộc đàm phán với phương Tây ở thời điểm hiện tại.

    Trả lờiXóa
  5. Giới chức Mỹ khẳng định Nga hiện đã tập trung khoảng 80% lực lượng cần thiết cho một cuộc tấn công toàn diện nhằm vào Ukraine và phần còn lại đang trên đường đến các điểm tập kết. Trước nhwunxg cáo buộc của phương tây về việc tấn công Ucraina, Tổng thống Putin nhiều lần phủ định kế hoạch xâm lược Ukraine.

    Trả lờiXóa
  6. Tình hình chính trị giữa Nga và Ukraine ngày càng căng thẳng và có thể sắp có chiến sự xảy ra, Người phát ngôn cho biết Nga hy vọng các kênh đối thoại giữa nước này và phương Tây sẽ có thể giải pháp cho vấn đề Ukraine có tính đến các lợi ích của Moscow.

    Trả lờiXóa
  7. Tình hình ở Ukraina chưa hề dịu nhẹ thêm, động thái này diễn ra vài ngày sau khi Mỹ ra lệnh cho phần lớn nhân viên rời khỏi Ukraine. Các dịch vụ lãnh sự tạm thời ngưng hoạt động kể từ hôm 13/2. Mỹ và đồng minh phương Tây những ngày gần đây liên tục cáo buộc Tổng thống Putin sắp phát động tấn công Ukraine, mặc dù Điện Kremlin liên tục phủ nhận. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết quyết định di dời tất cả nhà ngoại giao còn lại từ Kiev đến miền Tây Ukraine được đưa ra vì bộ cảm thấy "hoàn toàn cần thiết", nhìn từ “thực tế rõ ràng Nga có thể quyết định tiến hành các hành động quân sự”. Ông Price lưu ý thêm vị trí của Lviv "mang lại mức độ bảo vệ mà những nơi khác ở Ukraine có thể không có”.

    Trả lờiXóa
  8. Chung quy lại, số phận an ninh của Ukraine sẽ không hoàn toàn do người Ukraine tự quyết, dù cho họ có quyết định đứng về phía nào. Chính trị của các nước lớn sẽ tiếp tục định hình khu vực châu Âu và thế giới trong những năm tới.

    Trả lờiXóa
  9. Ukraine đã trở thành một vấn đề nan giải đối với cả Mỹ và phương Tây. Nga dù có đàm phán với Mỹ nhưng vẫn sẽ đưa ra quyết định của riêng mình. Mỹ khó ép được Nga trên bàn thương lượng. Mỹ không thể buộc Nga hứa không tấn công Ukraine nhưng Nga cũng không thể ép Mỹ phải hứa hẹn không kết nạp Ukraine vào NATO. Thế bí tại Ukraine sẽ tiếp tục.

    Trả lờiXóa
  10. Bây giờ anh lại bảo rút hết quân hết người nhưng vẫn không ảnh hưởng đến sự ủng hộ thì bố em cũng sợ rồi các anh đến rất nhanh và biến cũng rất lẹ, để lại khoảng trống ai oán cho bạn Úc cờ rai na

    Trả lờiXóa
  11. các anh đến rất nhanh và biến cũng rất lẹ, để lại khoảng trống ai oán cho bạn Úc cờ rai na Mỹ làm vống lên về nguy cơ Nga tấn công Ukraine. Tuy nhiên hôm nay Nga đã phản đòn và làm Mỹ bẽ bàng bằng việc rút quân về doanh trại. Pha việt vị này chắc Mỹ ko thể ngờ được Vừa tuyên bố hùng hồn sẵn sàng đứng về phía Ukraina xong lại rút ngay sứ quán khi thấy căng thẳng leo thang

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog