Chia sẻ

Tre Làng

Tuyên án 10 cựu cán bộ, nhân viên ở Phan Thiết sai phạm đất đai

10 bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên Chi cục Thuế, Văn phòng Đăng ký đất đai TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã bị tòa tuyên phạt do liên quan việc tham tra cấp phép chuyển mục đích sử dụng 166 thửa đất không đúng thông tin, vị trí, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Sáng 21-2, TAND TP Phiết (tỉnh Bình Thuận) đã tuyên án các bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên Chi cục Thuế, Văn phòng Đăng ký đất đai TP Phan Thiết về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" khi tham gia cấp phép chuyển mục đích sử dụng 166 thửa đất.

Sau 5 ngày xét xử và nghị án, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo: Bạch Dân Vinh (nguyên Phó Chi Cục trưởng Chi cục Thuế Phan Thiết) 3 năm tù giam; các thuộc cấp của Vinh gồm: Trần Văn Đông (Đội trưởng Đội Trước bạ - thu khác) 3 năm tù giam, Nguyễn Ngọc Quang (phó Đội trưởng Đội Trước bạ - thu khác) 3 năm tù cho hưởng án treo, Đỗ Lễ (nhân viên Đội Trước bạ - thu khác) 12 tháng tù cho hưởng án treo.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án sáng 21-2

Tòa cũng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Hải (nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Thiết) 15 tháng tù giam, Nguyễn Hữu Hoành (nguyên phó giám đốc) 3 năm 6 tháng tù. Các bị cáo là nhân viên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phan Thiết gồm: Nguyễn Thị Hoàng Oanh, Lê Thị Thanh Hạnh, Tạ Thị Thanh Huyền và Nguyễn Hồ Luân bị tuyên mức án từ 12 đến 36 tháng tù cho hưởng án treo.

Ngoài mức án đã tuyên, các bị cáo còn bị cấm đảm nhận chức vụ sau thời gian 1 – 2 năm.

Theo bản án, từ tháng 3-2016 đến tháng 12-2018, UBND TP Phan Thiết đã ban hành 166 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng 166 thửa đất từ nông nghiệp sang đất ở nông thôn tại 3 xã Thiện Nghiệp, Phong Nẫm và Tiến Lợi.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xác định thông tin khu vực, vị trí đối với các thửa đất trên, các lãnh đạo, nhân viên chi nhánh VPĐKĐĐ TP Phan Thiết gồm: Hải, Hoành, Oanh, Hạnh, Huyền, Luân đã thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao. Việc này dẫn đến xác định sai thông tin khu vực, vị trí các thửa đất xin chuyển mục đích sử dụng, gây thiệt hại tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ phải nộp cho ngân sách nhà nước tổng số tiền hơn 6 tỉ đồng.

Các bị cáo Vinh, Đông, Quang, Lễ là lãnh đạo, nhân viên Chi cục Thuế TP Phan Thiết đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, thiếu kiểm tra, kiểm soát hồ sơ dẫn đến tính tiền sử dụng đất không đúng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 3,6 tỉ đồng.

Nguồn: Hợp Phố
Báo Người Lao động

6 nhận xét:

  1. Được biết, Hội đồng xét xử nhận định các bị cáo là những người có chức vụ, quyền hạn được phân công nhưng đã thiếu trách nhiệm, không nghiên cứu các văn bản pháp luật có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Từ đó thực hiện không đúng theo nhiệm vụ được giao, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước và giảm lòng tin trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Do vậy cần xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa chung. Liên quan đến vụ án sai phạm đất đai xảy ra tại UBND TP.Phan Thiết, trước đó ngày 21.8.2020, TAND tỉnh Bình Thuận đã xét xử cựu Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết Đỗ Ngọc Điệp và cựu Phó chủ tịch UBND TP.Phan Thiết Trần Hoàng Khôi cùng 3 bị cáo khác là cán bộ cấp dưới.

    Trả lờiXóa
  2. Phải nói là quan chức thời nay liên quan và "chết" vì đất các thật nhiều, từ Bí thư Tỉnh ủy đến Chủ tịch tỉnh đến những cán bộ nhỏ cấp huyện cũng chết vì đất các, Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xác định thông tin khu vực, vị trí đối với các thửa đất trên, các lãnh đạo, nhân viên chi nhánh VPĐKĐĐ TP Phan Thiết gồm: Hải, Hoành, Oanh, Hạnh, Huyền, Luân đã thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao. Việc này dẫn đến xác định sai thông tin khu vực, vị trí các thửa đất xin chuyển mục đích sử dụng, gây thiệt hại tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ phải nộp cho ngân sách nhà nước tổng số tiền hơn 6 tỉ đồng.Rồi những bài học giăng ra những không ai chịu lấy làm bài học

    Trả lờiXóa
  3. hành vi mà các bị cáo đã làm thể hiện sự thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao. Việc này dẫn đến xác định sai thông tin khu vực, vị trí các thửa đất xin chuyển mục đích sử dụng, gây thiệt hại tiền sử dụng đất và lệ phí trước bạ phải nộp cho ngân sách nhà nước tổng số tiền hơn 6 tỉ đồng.

    Trả lờiXóa
  4. Liên quan đến đất đai có nhiều sai phạm thế nhỉ. Đừng có tham lam rồi lại phải hầu toà Mới đầu năm mà toà tuyên án đã nhộn nhịp hẳn lên Không biết còn ai thoát án không, chứ vụ này nóng bao lâu nay rồi Lại ăn tiền bẩn của chúng nó rồi cố tình làm sai quy định, hậu quả là đánh mất tất cả, tương lai và sự nghiệp


    Trả lờiXóa
  5. Lại ăn tiền bẩn của chúng nó rồi cố tình làm sai quy định, hậu quả là đánh mất tất cả, tương lai và sự nghiệp Đất đai luôn là vấn đề nóng nên cần có cơ chế quản lí đất đai hiệu quả và minh bạch hơn Án nhẹ thế thì trong nhiệm kỳ ăn được cứ ăn. Hi sinh ít quyền lợi đời cha mẹ củng cố đời con


    Trả lờiXóa
  6. Quản lý chặt chẽ chứ ko nhiều người lại xén từng miếng đất ăn tham dần, sau điều tra lại rắc rôidii Ngoài mức án đã tuyên, các bị cáo còn bị cấm đảm nhận chức vụ sau thời gian 1 – 2 năm. mong là Nhà nước quan tâm chú ý hơn đến vấn đề đất đai này vì từ trước đến nay nó luôn là vấn đề nóng


    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog