Chia sẻ

Tre Làng

Chính phủ Úc hãy dừng ngay hành động bảo kê cho Châu Văn Khảm

Khoai@

Hôm 5/4, BBC đăng tải bài viết về Chính phủ Úc thúc giục Việt Nam trả tự do cho Châu Văn Khảm, quốc tịch Úc gốc Việt, hiện đang thụ án tù 12 năm tại Việt Nam với tội danh "khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân". 

Lý do mà Chính phủ Úc đòi trả tự do cho Châu Văn Khảm rất buồn cười, rằng 
Châu Văn Khảm đã 72 tuổi, "bị tòa án TP Hồ Chí Minh kết án hồi năm 2019 với mức mà gia đình ông coi như 'án tử' do sức khỏe của ông kém, khó có khả năng chịu đựng được hình phạt tù giam dài hạn".

Buồn cười nhất là bà ngoài trưởng Úc nói rằng, Úc đã trình bày hết sức nghiêm túc "Mối quan ngại của chúng tôi liên quan tới ông Châu Văn Khảm - chúng tôi tôn trọng hệ thống pháp luật của Việt Nam - nhưng chúng tôi quan tâm tới vấn đề tuổi tác của ông ấy." và rằng, "Chúng tôi muốn giới chức [Việt Nam] cân nhắc lại về tình trạng của ông ấy, xét đến khía cạnh tuổi tác và sức khỏe, để cho phép ông ấy trở về Úc.". 

Thật xấu hổ khi một chính phủ lại đi can thiệp cho tên tội phạm khủng bố hiện đang thụ án 12 năm tại Việt Nam.

Đây không phải là lần đầu chính phủ Úc làm điều này. Trước đó, vở hài kịch này cũng đã diễn ra nhưng với giọng điệu cao ngạo, láo xược hơn nhiều. 

Cách đây vài tháng, dân biểu Úc Chris Hayes có lời kêu gọi Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Úc, Marise Payne “thực thi trách nhiệm giải cứu ông Châu Văn Khảm” hệt như cái cách mà tổ chức Khủng bố Việt Tân đã từng làm. Cũng như Việt Tân, Chris Hayes liên tục xuyên tạc sự thật về vụ việc của Châu Văn Khảm để kêu oan cho Khảm và vu cáo nhà nước Việt Nam, qua đó kêu gọi sự can thiệp của nước ngoài để đòi tự do cho Khảm. Tất nhiên, Chris Hayes cũng thông qua hành động này để xuyên tạc về hệ thống pháp luật Việt Nam, vu cáo chính quyền Việt Nam để lòe bịp người thiếu thông tin, gây hoang mang dư luận. Bản chất của câu chuyện này là gây sức ép để kêu gọi chính phủ Úc can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. 

Tất nhiên, những đòi hỏi vô lý không được đáp ứng. Ở khía cạnh luật pháp, hành vi đòi trả tự do cho một tên tội phạm khủng bố là vi phạm pháp luật quốc tế bởi đã can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền. 

"Quốc hữu quốc pháp, Gia hữu gia quy", Châu Văn Khảm vi phạm pháp luật Việt Nam, xâm hại đến sự vững mạnh của chính quyền nhân dân.. thì phải bị xử lý theo pháp luật Việt Nam.

Châu Văn Khảm hiện đã chấp hành án phạt tù được 3 năm về tội “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân”. Được biết Châu Văn Khảm tham gia tổ chức khủng bố Việt Tân từ năm 2010, là một trong những đối tượng hoạt động tích cực, làm đại diện “cơ sở đảng bộ Sydney” kiêm “Bí thư Đảng bộ Úc châu”. Đầu năm 2019, Khảm đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường biên giới Campuchia; lôi kéo, kết nạp Nguyễn Văn Viễn tham gia tổ chức, thực hiện các mưu đồ chính trị. Hành động của Châu Văn Khảm không chỉ vi phạm pháp luật tại Việt Nam mà còn vi phạm quy định nhập cảnh quốc tế.


Ngày 11/11/2019, Châu Văn Khảm bị tuyên án 12 năm tù và sẽ bị trục xuất ra khỏi Việt Nam sau khi chấp hành xong hình phạt. Đây là bản án đúng người, đúng tội, thể hiện tinh thần thượng tôn pháp luật với những chứng cứ rõ ràng, xác đáng.


Thiết nghĩ, chính phủ Úc dừng ngay những hành động can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, chấm dứt ngay việc bảo kê cho những tên tội phạm khủng bố.

3 nhận xét:

  1. Luật pháp của Việt Nam 🇻🇳 thì không có bất cứ ai, quốc gia nào can thiệp vào được vì đây là nội bộ của Việt Nam. Muốn cho tên chống chế độ và khủng bố Châu Văn Khảm được ra tù sớm thì cứ chấp hành luật pháp của Việt Nam và ở đủ thời gian án thì hết hạn tù sẽ được Việt Nam trục xuất về Úc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng ra ở tuổi này Khảm nên vui vẻ an lão tuổi già cùng con cháu, nếu Khảm sống và làm việc tuân thủ đúng Hiến pháp và pháp luật. Nhưng lão khọm già này thì vẫn điên cuồng chống phá và nghe theo bọn khủng bố Việt Tân. Nhưng còn lạ hơn là Úc lại lên tiếng "kêu cứu" cho lão ta, thế này là can thiệp quá sâu vào nội bộ VN rồi, luật pháp quốc tế để đâu?

      Xóa
  2. Trước đó, Châu Văn Khảm đã bị bắt về tội “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân” theo Điều 113 Bộ luật Hình sự 2015. Vụ án Châu Văn Khảm khép lại với bản án đúng người, đúng tội, thể hiện tinh thần thượng tôn luật pháp với những chứng cứ rõ ràng, xác đáng. Hành vi vi phạm pháp luật của Khảm là rất nghiêm trọng, cần phải bị nghiêm trị trước pháp luật. Pháp luật Vn là nghiêm minh, không dung thứ cho bất kì kẻ nào gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền và lợi ích của nhân dân nên hoàn toàn không thể viện cớ tuổi tác để xí xóa tội danh cho một tên như Châu Văn Khảm. Nếu không muốn bị vào tù, thì tại sao Khảm không sống chấp hành pháp luật?

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog