Chia sẻ

Tre Làng

Vụ nam sinh nhảy lầu: Tán phát clip và thư tuyệt mệnh là tàn nhẫn và vi phạm pháp luật

Khoai@

Tôi rất bức xúc khi thấy clip và lá thư tuyệt mệnh của cậu bé lớp 10 học trường chuyên Hà Nội - Amsterdam bị tán phát lên mạng xã hội (tôi không rõ có báo nào đăng hay không). Đây là hành vi vi phạm pháp luật để lại hậu quả nghiêm trọng và cần phải bị xử lý, bất kể người đó là ai, là công an hay là người của Ban quản lý Chung cư hay bộ phận kỹ thuật của Chung cư Văn Phú Victoria.

Sáng nay tôi đã viết trên Fb rằng, "Tôi bị ám ảnh về hình ảnh cậu bé lớp 10 học trường chuyên Hà Nội - Amsterdam, để lại thư tuyệt mệnh, rồi lao qua ban công chung cư Văn Phú Victoria trước mặt người cha của mình. Chắc chắn cách thức ra đi của cậu bé cũng sẽ là khởi đầu cho những tiếc thương kèm nỗi ám ảnh, dày vò của bố mẹ và em gái cậu" và "Cá nhân tôi không hài lòng với những bài viết kèm theo clip ghi lại toàn bộ diễn biến từ đầu đến cuối cảnh cậu bé ra đi trước mặt người cha khốn khổ. Đó một mặt là bài học xấu cho bọn trẻ và là sự tàn nhẫn đối với người cha và gia đình cậu bé".

Quan điểm của tôi ngay từ đầu đã rất rõ ràng, việc đăng clip và lá thư tuyệt mệnh của cấu bé lên mạng mà chưa được sự đồng ý của gia đình cậu là nhẫn tâm, đồng thời cũng là hành vi vi phạm pháp luật. Tôi không rõ bằng cách nào mà clip và lá tư này lại có mặt trên báo và trên mạng. Nhưng tôi chắc chắn đó là điều không nên làm vì đó là sự ác độc đến tàn nhẫn đối với thân nhân của của cậu bé, đặc biệt là người cha người mẹ. Clip sẽ tồn tại mãi trên không gian mạng và bất kể lúc nào cũng có thể bị ai đó đăng lại, khi đó vết thương lòng sẽ lại có thể giết chết thêm những mạng người.

Trên phương diện pháp luật, chỉ có gia đình cậu mới có quyền cho ai đó đăng clip và lá thư này. Mọi hành vi tự ý đăng đều trái pháp luật. Ai làm lộ clip này ra ngoài rất có thể bị pháp luật trừng phạt, kể cả ở mức truy tố.

Được biết, vào lúc này công an TP Hà Nội đang truy tìm người phát tán clip và bức thư tuyệt mệnh của nam sinh vì hành vi ấy là trái pháp luật và "sẽ gây ảnh hưởng nặng nề đến những người thân của nạn nhân".

8 nhận xét:

  1. Chúng ta là những người ngoài cuộc, chỉ có thể xót thương cho cậu bé nhưng chúng ta hoàn toàn không đủ hiểu để phán xét hay trách móc cha mẹ của cậu bé, vì nỗi đau này chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được. Nỗi đau này không có gì khoả lấp được cho gia đình Rất mong người đăng clip gỡ bỏ và không ai chia sẻ nữa vì theo tôi đó là hành động vô lương tâm

    Trả lờiXóa
  2. Cách nhìn và khuyến cáo rất đúng! Đây không phải là câu chuyện để chúng ta có quyền phán xét, đổ lỗi đúng -sai, chỉ trích, mạt sát...mà Hơn bao giờ hết là sự tỉnh ngộ, chia sẻ và trắc ẩn, cảm thấy may mắn để mỗi người, mỗi gia đình có được cơ hội quý giá, để tự rút ra bài học kinh nghiệm cho chính mình, mong cho mọi điều sẽ tốt đẹp hơn.

    Trả lờiXóa
  3. Không hiểu tại sao nhiều báo chí và trang mạng XH lại chia sẻ clip cũng như hình ảnh này, để người ta vào chì chiết, thậm chí chửi rủa bố mẹ của bạn này cũng như người đã mất. Mong các bạn tham gia mạng xã hội hãy chỉ biết để tự suy ngẫm, đừng sát thêm muối vào vết thương lòng của người thân của em ấy nữa

    Trả lờiXóa
  4. Mạng xã hội ngày càng phát triển và theo đó có vẻ như chúng k chỉ để giải trí, kết n ối mọi người đơn thuần như lúc ban đầu được tạo nên. Tôi không thể hiểu trươc sự đau buồn mất mát của cả gia đình như vậy mà các cá nhân có thể tung clip để xỉa xói, mắng nhiết ba mẹ của em trai ấy nhưu vậy

    Trả lờiXóa
  5. Quá đáng tiếc cho một tuổi trẻ bồng buộc. Xin chia buồn cùng gia đình của em. Đây quả là mất mát to lớn. Hi vọng rằng qua vụ việc này các phụ huynh cũng tự rút ra bài học cho bản thân, không quá gây áp lực quá lớn về thành tích học tập của các con hãy luôn quan tâm, chia sẻ cùng các con đúng cách

    Trả lờiXóa
  6. hi học sinh tự tử, chính là lúc các em đang kêu cứu. Qua hành động này, trẻ muốn nói với chúng ta rằng: con không muốn chết mà vì không ai quan tâm tới con, hoặc mọi người đã hiểu sai con; con chỉ muốn được nhìn nhận, được yêu thương.

    Trả lờiXóa
  7. Việc trẻ chọn lựa hành vi tự tử có liên quan đến nhiều vấn đề. Ngoại trừ vấn đề bệnh lý tâm thần do bất thường của hoạt động não, đa số yếu tố ảnh hưởng đến việc tự tử ở học sinh là những vấn đề xã hội, nhà trường và gia đình. Tuy nhiên dù như thế nào đâylà việc đáng tiếc, việc cá nhân hay tổ chức đam clip, thư tuyệt mệnh đăng lên mạng xã hội phát tán là hành vi sai pháp luật và cần được xử lý

    Trả lờiXóa
  8. có thể nói đây là hành động rất đau lòng tuổi trẻ còn đang thênh thang, rộng mở, vậy mà chỉ vì cái hành động dại dột, hành động mà ai cũng đau đáu như vậy để rồi khiến cho người đi tức tưởi, người ở lại ai oán. xót xa hơn còn cs kẻ tung clip ấy lên, một cách công khai và vô tội vạ...Thử hỏi đó có phải là hành vi chấp nhận được hay không? Tôi lên án việc này, hãy cùng chung tay giáo dục giới trẻ đúng mức

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog