Chia sẻ

Tre Làng

Đã có Kết luận vụ Chánh Thanh tra VKSND tỉnh Đồng Nai bị tố hiếp dâm tại trụ sở

Chánh thanh tra VKSND bị một phụ nữ tố cáo hiếp dâm tại trụ sở, tuy nhiên qua xác minh phía VKSND tỉnh Đồng Nai cho rằng ông này có quan hệ tình dục tại phòng làm việc.

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Đồng Nai vừa có thông báo kết luận về việc Chánh thanh tra của đơn vị này bị một phụ nữ khiếu nại có hành vi hiếp dâm tại phòng làm việc tại trụ sở của VKSND tỉnh Đồng Nai.

Theo thông báo gửi cho bà N.T.T.L (SN 1986, người tố cáo), VKSND tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị nhận được đơn của bà khiếu tố ông Nguyễn Hùng Cường – Chánh thanh tra có hành vi hiếp dâm bà vào 14h ngày 28/5/2020 ngay tại phòng làm việc.

Trên cơ sở xác minh nội dung tố cáo, Viện KSND tỉnh Đồng Nai cho rằng, có đủ căn cứ kết luận ông Nguyễn Hùng Cường đã có hành vi quan hệ tình dục với bà L tại phòng làm việc của ông Cường (Phòng trưởng phòng 1).

Về nội dung khiếu tố hiếp dâm của bà L, VKSND Đồng Nai cho rằng, không có căn cứ để kết luận ông Cường có hành vi hiếp dâm.

Sau khi có kết quả xác minh, Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Nai giao Phòng tổ chức cán bộ tiến hành các quy trình xử lý kỷ luật đối với ông Cường theo quy định.

Về phía bà L, sau khi nhận được thông báo kết luận trên, bà L không đồng ý và cho biết sẽ tiếp tục tố cáo đến các cơ quan chức năng.

4 nhận xét:

  1. không phải tất cả nhưng vẫn phải thừa nhận rằng, có một bộ phận không nhỏ bộ phận cán bộ Đảng viên giữ chức vụ đang thoái hóa biến chất, làm những hành vi đồi trụy thiếu phẩm chất. phải đưa ra và xử lý những đối tượng này, những kẻ làm ô uế thanh danh những ngành tư pháp

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh06:49 22/7/22

    Lại bênh nhau

    Trả lờiXóa
  3. Về mặt pháp luật thì hành vi hiếp dâm mà xảy ra trong phòng kín thì chỉ có hai người biết với nhau, người ngoài mà có biết thì chắc cũng chả ai dám nói nên không có chứng cứ khẳng định việc hiếp dâm được, chỉ khẳng định được là có quan hệ tình dục là đúng rồi, nhưng về phía ông chánh thanh tra cũng không thể để vị trí đấy được, đến mức một người phụ nữ vứt bỏ cả danh dự để tố cáo thì khó có thể là vu khống lắm

    Trả lờiXóa
  4. Kết luận như vậy là biết ông chánh thanh tra sai rõ ràng rồi, việc kết luận có quan hệ tình dục chẳng qua là đã qua thỏa thuận dân sư thì bà kia đồng ý chuyển hành vi để đỡ ảnh hưởng đến danh dự của viện kiểm sát chứ chẳng có ai đồng thuận quan hệ tình dục mà bỏ mặc danh dự của bản thân để đâm đơn đi kiện cả

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog