Chia sẻ

Tre Làng

Vụ Khánh Ly: Cảnh cáo Ban Tổ chức là chưa đủ và chưa nghiêm túc

Khoai@

Sở VHTT và DL Lâm Đồng cảnh cáo Ban tổ chức đêm nhạc Khánh Ly vì đã để cho ca sĩ Khánh Ly đã hát ca khúc có nội dung phản động, không được cấp phép. Nhiều người trong đó có tôi cho rằng, cảnh cáo là quá nhẹ và thiếu nghiêm túc.

Trong đêm nhạc Khánh Ly tại Đà Lạt ngày 25/6, ca sĩ này đã hát nhạc phẩm Gia tài của mẹ ngoài danh mục được cấp phép.

Sở VHTT và DL Lâm Đồng đã yêu cầu đơn vị tổ chức đêm nhạc đến làm việc sau khi có phản ánh từ rất nhiều khán giả và hàng chục ngàn cư dân mạng. 

Danh mục bài hát đêm nhạc Khánh Ly tại Đà Lạt ngày 25/6. Có 24 ca khúc được cấp phép biểu diễn. Trong số này, không có bài Gia tài của mẹ.

Trước đó, Sở VHTT và DL Lâm Đồng đã cấp phép chương trình của Khánh Ly vào ngày 24/6 tại Ana Mandara Resort. Trong chương trình này, có 4 ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong danh mục biểu diễn, gồm Để gió cuốn đi, Hãy yêu nhau đi, Ở trọ, Nếu có yêu tôi. Văn bản cấp phép biểu diễn nêu rõ Ban tổ chức có trách nhiệm: “Thực hiện đúng nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật đã được chấp thuận” và “Báo cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch việc thực hiện những nội dung đã đăng ký và các kiến nghị cụ thể (nếu có) sau khi kết thúc các chương trình biểu diễn nghệ thuật”.

Đêm 25/6 khi biểu diễn cô ca sỹ già Khánh Ly đã lợi dụng sự lỏng lẻo trong giám sát của cơ quan quản lý để hát bài hát "Gia tài của mẹ". Đây là bài hát có nội dung độc hại, xuyên tạc các giá trị lịch sử của dân tộc và thực tế công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ở Việt Nam.

Cá nhân tôi cho rằng, hình thức kỷ luật nhẹ hều như đã nói ở trên, chắc chắn sẽ gây ra nhiều phản ứng của cộng đồng. Người dân có lẽ cần (1) cấm biểu diễn vĩnh viễn ở Việt Nam đối với ca sỹ Khánh Ly, vì đây không phải lần đầu ca sỹ già này biểu diễn các ca khúc chống cộng; (2) Xử lý nghiêm túc hơn nữa đối với người đã cấp phép, nhưng lại không giám sát chương trình và không có động thái ngăn chặn kịp thời.

10 nhận xét:

  1. Ca khúc đó không có trong danh mục được biểu diễn, nhưng vẫn hát trong đêm đó là rất coi thường kỷ cương, vi phạm quy định của cơ quan có thẩm quyền quản lý. Và hơn nữa nội dung còn có phần không đúng với lịch sử Việt Nam

    Trả lờiXóa
  2. Đây là lần đầu sân khấu này sai phạm trong việc hát ca khúc ngoài danh mục đăng ký nên quan điểm của sở là nhắc nhở, hướng dẫn, xây dựng hoạt động biểu diễn - giải trí lành mạnh nhằm tạo thêm sản phẩm du lịch cho Đà Lạt.

    Trả lờiXóa
  3. Có thể nói rằng Khánh Ly đã cố tình làm sai một cách có chủ ý, thậm chí thách thức, dù biết là bị cấm biểu diễn và có nội dung sai lệch lịch sử Việt Nam. Hơn nữa trước đây bà ta còn có phát ngôn mang tính chống Đảng, nhà nước ta nên không có gì là lạ nữa

    Trả lờiXóa
  4. Điều không đúng với thực tế lịch sử vì bài hát nói ràng "20 năm nội chiến", rõ ràng là chống giặc ngoại xâm mà. Khánh Ly chắc cũng biết nhưng lờ đi vì mục đích, bản chất của người này là chống Đảng Cộng sản Việt Nam ta, cho thấy bà ta nhận thức quá nông cạn

    Trả lờiXóa
  5. Cần phải nhắc nhở, cảnh cáo hành động này của Khánh Ly với hành động biểu diễn bài hát có 1 phần nội dung xuyên tạc lịch sử, dù bà hát chưa được cấp phép biểu diễn. Cần theo dõi thái độ chống đối đảng, nhà nước như trước đây để biết cách xử lý, cấm biểu diễn hoặc trục xuất

    Trả lờiXóa
  6. Thôi, nhắc ca sĩ Khánh Ly nên nhớ, đã hết cái thời ra hải ngoại chống cộng rồi, đã muốn về Việt Nam thì hãy ăn ở cho đàng hoàng, người dân và chính phủ Việt Nam rất hoan nghênh những người biết nhận ra lỗi lầm, quay đầu, về phục vụ đất nước. Còn tiếp tục chống phá thì kết cục không ai dung thứ đâu

    Trả lờiXóa
  7. Nặc danh14:23 3/7/22

    Đm, về VN kiếm cơm đổ vào mồm rồi thì nên ngoan ngoãn, không ông gì bên bộ văn hoá lại đề nghị "ban" vĩnh viễn thì lại ở luôn bên đó nghĩ về quê mẹ ruột đâu hết các chiều còn lại.

    Trả lờiXóa
  8. Vả lại bà Khánh Ly còn có quá khứ chống đối ở hải ngoại nên khi hát bài này gây ra phản ứng như vậy cũng đúng thôi. Chẳng phải là suy diễn, mà là hành động đó không đúng, cần phải lên án để bà ta điều chỉnh lại thái độ. Nếu không chấn chỉnh, không biết các buổi sau sẽ lại hát cái gì nữa

    Trả lờiXóa
  9. Nói chung vấn đề sẽ không có gì nếu bà Khánh Ly này cư xử phù hợp, cứ làm đúng quy định, mà có ai bắt hay yêu cầu hát bài này. Một là bà ta chưa nhận thức được bài hát này sai lịch sử, hai là bà ta cố tình hát. Dù thế nào cũng không chấp nhận được, phải có biện pháp xử lý

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Danh mục bài hát đêm nhạc Khánh Ly tại Đà Lạt ngày 25/6. Có 24 ca khúc được cấp phép biểu diễn. Trong số này, không có bài Gia tài của mẹ. Thế nhưng trong đêm diễn của mình ca sĩ Khánh Ly cũng ekip vẫn bất chấp việc bài hát có chứa nội dung độc hại, ngang nhiên trình diễn trước khán giả, đây là hành động coi thường pháp luật.

      Xóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog