Chia sẻ

Tre Làng

CDC Quảng Ninh thông tin về tiệc nghỉ hưu của ông Ninh Văn Chủ

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Quảng Ninh, ông Ninh Văn Chủ được nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/8 theo quyết định của Sở Y tế Quảng Ninh.

Sáng 3/8, trao đổi với VietNamNet đại diện CDC Quảng Ninh cho biết đã có giải trình về việc những hình ảnh tiệc chia tay, tri ân và tiệc nghỉ hưu của ông Ninh Văn Chủ, nguyên Giám đốc CDC Quảng Ninh gây xôn xao trên mạng xã hội gần đây.

Theo đó, đến nay đơn vị chưa tổ chức hoạt động chia tay đối với ông Ninh Văn Chủ (nguyên giám đốc CDC Quảng Ninh) vì có 3 người trong Ban giám đốc cùng nghỉ hưu cùng thời điểm.

Những người cùng nghỉ hưu gồm: Nguyên Giám đốc Ninh Văn Chủ, Phó Giám đốc Lê Thị Hoa (nghỉ hưu từ 1/8) và Phó Giám đốc Từ Thị Anh Phương (nghỉ hưu từ 1/9).

Đơn vị dự kiến sẽ tổ chức một buổi chia tay cho cả 3 người trong Ban giám đốc vào cùng một buổi để vừa tiết kiệm, tránh lãng phí và hiệu quả tốt hơn.

Liên quan đến hình ảnh những bữa tiệc chia tay, nghỉ hưu xuất hiện trên mạng xã hội, CDC Quảng Ninh lý giải, ngày 29/6 CLB Giám đốc CDC miền Bắc tổ chức họp tại Quảng Ninh để bàn về kế hoạch công tác phòng chống dịch. Đồng thời, kết hợp tổ chức chia tay, bàn giao nhiệm vụ chủ nhiệm CLB cho người khác, trước đó ông Chủ là chủ nhiệm CLB. Đây là hoạt động thường niên của CLB Giám đốc CDC miền Bắc.

CLB Giám đốc CDC miền Bắc bao gồm lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 28 tỉnh miền Bắc, hoạt động từ năm 2011 với mục tiêu giúp đỡ các đơn vị cùng phát triển, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý, hỗ trợ kỹ thuật chuyên môn giữa các đơn vị.

Hàng năm, câu lạc bộ đều tổ chức họp để tổng kết rút kinh nghiệm và bàn về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của CDC. Ngoài ra còn có hoạt động tổ chức chia tay các thành viên trong câu lạc bộ nghỉ hưu.

Ngày 29/6, câu lạc bộ họp thường niên kết hợp chia tay Chủ nhiệm CLB nghỉ hưu tại khách sạn Paddington. Tham dự có các thành viên CDC các tỉnh với số lượng 139 người. Kinh phí tổ chức họp do các thành viên của câu lạc bộ đóng góp.

Cùng ngày, Hội Y học Dự phòng Việt Nam cũng tổ chức Hội thảo “Những bài học kinh nghiệm trong phòng chống dịch Covid 19 và các dịch bệnh mới nổi” tại khách sạn Paddington Hạ Long.

Thành phần gồm Ban chấp hành Hội Y học dự phòng Việt Nam và các cán bộ hoạt động phòng chống dịch của CDC các tỉnh, 45 người. Kinh phí do hội tự chi trả.

Việc hai hội nghị tổ chức cùng lúc, cùng thời điểm, số lượng người tham gia đông, lại gần ngày nghỉ của ông Ninh Văn Chủ dẫn đến hiểu lầm của dư luận về việc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức tiệc chia tay cho nguyên Giám đốc CDC Quảng Ninh.

7 nhận xét:

  1. Nhiều lúc cũng thấy báo chí cũng làm quá lên, khi mà người ta liên hoan chia tay trước khi nghỉ hưu cũng săm soi, soi mói này nọ. Tôi cũng không bênh vực ông giám đốc này nhưng làm gì cũng đừng quá, đừng quá săm soi khắt khe với người khác trong khi mình cũng chẳng hơn ai

    Trả lờiXóa
  2. Không có cái dại nào bằng cái dại nào. Liên hoan tưng bừng vì bình an vô sự trước việc hàng loạt Giám đốc CDC các địa phương bị khởi tố, đến mức quên mất mình vẫn đang là đảng viên, công chức, phải chấp hành các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

    Trả lờiXóa
  3. Và cái kết ngoài dư luận lên án, còn bị Tỉnh uỷ Quảng Ninh yêu cầu báo cáo, giải trình, Uỷ ban kiểm tra tỉnh uỷ vào cuộc. Tưởng hạ cánh an toàn, ai dè vẫn không an toàn lúc hạ cánh!

    Trả lờiXóa
  4. Có vẻ như mấy hôm nay cụm từ "CDC Quảng Ninh", "du thuyền" được anh em cõi mạng quan tâm đặc biệt. Mà cũng đúng thôi, trong giai đoạn LÒ NÓNG như hiện nay mà chúng ta vẫn thấy được cảnh này thì đúng là ông giám đốc này cũng không phải dạng vừa đâu.

    Trả lờiXóa
  5. Trong khi các đồng nghiệp của ông ở các tỉnh thành lần lượt chuyển nhượng, gia nhập clb sọc đen trắng mà ông lại tổ chức ăn mừng chia tay hoà.nh tá tr.àng vậy thì có phải với anh em không.

    Trả lờiXóa
  6. Từ những bữa tiệc xa hoa trong khách sạn sang trọng, đến du thuyền đẳng cấp 5 sao,... không biết kinh phí tổ chức những bữa tiệc đó ở đâu ra nhỉ?

    Trả lờiXóa
  7. Ai trong đời đi làm công ăn lương thì cũng đến lúc phải nghỉ ngơi, ai cũng muốn về hưu được an nhàn. Thế nhưng không phải ai về hưu cũng được bình yên, như chúng ta đã thấy bao nhiêu là NGUYÊN, CỰU... cũng lần lượt dắt tay nhau đi đấy thôi. Bây giờ khái niệm "HẠ CÁNH AN TOÀN" chắc chỉ tồn tại trên giấy thôi chứ thực tế thì nhiều người cũng phải RUN lắm.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog