Chia sẻ

Tre Làng

Khởi tố phóng viên Phan Mạnh Chi về tội cưỡng đoạt tài sản

Khoai@

Sáng nay 29/8, cơ quan CSĐT công an huyện Minh Hóa tỉnh Quảng Bình đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Phan Mạnh Chi về hành vi cưỡng đoạt tài sản của ông Đinh Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa.

Ông Phan Mạnh Chi 42 tuổi, là phóng viên thường trú tạp chí Người Cao Tuổi tại Quảng Bình. Ông Phan Mạnh Chi  ngụ tại thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình. 

Tài liệu cơ quan công an huyện Minh Hóa báo cáo HĐND huyện Minh Hóa nêu: "Phan Mạnh Chi là phóng viên của tạp chí Người Cao Tuổi. Trong quá trình thu thập tài liệu về đất đai của ông Đinh Tiến Dũng phát hiện một số sai phạm. Nên ngày 1-5-2022, Phan Mạnh Chi nói với ông Đinh Tiến Dũng phải chuyển 300 triệu đồng để Chi đưa cho lãnh đạo tòa soạn khỏi bị đăng bài. Do lo sợ bị đăng báo sẽ làm ảnh hưởng đến công việc, uy tín, danh dự nên ông Dũng đồng ý sẽ đưa 300 triệu đồng cho Chi. Ông Dũng hẹn đến ngày 10/5/2022 sẽ đưa số tiền trên cho Chi thì Chi đồng ý. Những ngày sau đó, Phan Mạnh Chi thường xuyên điện thoại bảo ông Đinh Tiến Dũng chuyển tiền sớm nếu không Chi sẽ đăng bài, tuy nhiên ông Dũng chưa có tiền nên chưa đưa. Ngày 11/5/2022, ông Dũng và Chi hẹn gặp nhau, nhưng khi gặp Dũng nói chưa có tiền nên Chi đi về”.

Qua trao đổi, ông Đinh Tiến Dũng cho biết, khi ông đang làm quy trình bổ nhiệm Phó Chủ tịch huyện, thì Phan Mạnh Chi tìm gặp và dọa dẫm nhiều lần, nói sai phạm thế này thế kia, đòi phải bỏ ra 300 triệu đồng cho Chi đưa tòa soạn khỏi đăng bài. Ông Dũng không có tiền, Chi cứ thúc ép nên ông Dũng trình báo cơ quan công an giải quyết với toàn bộ tài liệu liên quan.

Tổng Biên tập tạp chí Người Cao Tuổi Lê Quang cho biết, tòa soạn tạp chí không yêu cầu Phan Mạnh Chi ép đương sự chi tiền để không đăng bài, đó là vi phạm pháp luật. Ông Quang cũng cho biết, Phan Mạnh Chi là phóng viên của tạp chí phụ trách địa bàn Quảng Bình, có hợp đồng dài hạn. 

Hiện Phan Mạnh Chi bị khởi tố tội về hành vi cưỡng đoạt tài sản và bị tạm giam 4 tháng.

4 nhận xét:

  1. đường đường là một phóng viên, nhà báo, chuyên đi tìm ra những câu chuyện, sự thật về cuộc sống, để chia sẻ cho mọi người, xã hội, vậy mà lại dùng cái sự thật đó để tống tiền và đe doạ chính chủ, đó là một hành vi hoàn toàn sai trái, phải xử lí thật nghiêm để giữ uy tín cho đội ngũ báo chí

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhiều nhà báo bây giờ vẫn đang sử dụng cách đó để tống tiền nhiều cá nhân, doanh nghiệp đo bạn, họ không màng đến đạo đức nghề nghiệp mà chỉ quan tâm tới tiền mà thôi, thời gian vừa qua không ít cá nhân bị bắt xử lý, mong rằng sẽ là lời cảnh tỉnh cho những kẻ khác

      Xóa
  2. Tạp chí người cao tuổi nên quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe con người của các cụ, để các cụ về già được thoải mái hơn, chứ liên quan đến đất đai đã có báo tài nguyên và môi trường rồi

    Trả lờiXóa
  3. Trách nhiệm của cơ quan chủ quản phóng viên này ở đâu vậy? Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý nghiêm và thông tin rộng rãi để cảnh báo và phòng ngừa chung.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog