Chia sẻ

Tre Làng

Bị cáo Lê Tùng Vân vắng mặt trong phiên phúc thẩm vụ Tịnh thất Bồng Lai

5 bị cáo được đưa đến tòa, bị cáo Lê Tùng Vân vắng mặt. Ngoài ra, một số người làm chứng, người có quyền lợi liên quan cũng vắng mặt. Tuy vậy, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục làm việc.

Các bị cáo tại phiên xét xử phúc thẩm. Ảnh: NGỌC PHÚC

Ngày 2-11, TAND tỉnh Long An mở lại phiên phúc thẩm xét xử Vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đối với bị cáo Lê Tùng Vân (90 tuổi) và nhóm người sống tại hộ bà Cao Thị Cúc (ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) - nơi tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai hay Thiền am bên bờ vũ trụ.
Trong phiên tòa hôm nay, 5 bị cáo được đưa đến tòa, bị cáo Lê Tùng Vân vắng mặt. Ngoài ra, một số người làm chứng, người có quyền lợi liên quan cũng vắng mặt. Tuy vậy, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An cho rằng, việc vắng mặt những người này không ảnh hưởng đến quá trình xét xử phúc thẩm nên đề nghị hội đồng xét xử tiếp tục làm việc.

Theo cáo trạng, từ năm 2016, bị cáo Lê Tùng Vân và một số người đã đến căn hộ ở tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An do bà Cao Thị Cúc làm chủ hộ. Bị cáo Lê Tùng Vân tự gọi nơi đây là Tịnh thất Bồng Lai, sau đó là Thiền am bên bờ vũ trụ.

Như Báo SGGP đã đưa tin, từ tháng 1 đến tháng 5-2022, cơ quan điều tra tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân (90 tuổi) và 5 đối tượng khác cùng sống tại Tịnh thất Bồng Lai về Hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 20 và 21-7, TAND huyện Đức Hòa đã tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù. Các bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, mỗi bị cáo bị tuyên phạt 4 năm tù. Bị cáo Lê Thanh Nhị Nguyên bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù. Còn bị cáo Cao Thị Cúc bị tuyên phạt 3 năm tù.

Ngoài ra, vụ án này còn có thêm một bị can là bà Lê Thu Vân (65 tuổi) cũng bị khởi tố với tội danh nói trên. Tuy nhiên, bà Lê Thu Vân bỏ đi khỏi địa phương và đã đầu thú sau đó.

Nhóm luật sư của những người ở Tịnh thất Bồng Lai đã có đơn gửi Công an tỉnh Long An đề nghị đình chỉ điều tra bị can đối với bà Vân vì bà bị bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên, mới đây, Công an tỉnh Long An cho rằng, chưa có cơ sở xem xét khi bị can Lê Thu Vân chưa thực hiện giám định y khoa theo quy định.

Sau đó, tất cả 6 bị cáo đã làm đơn gửi lên TAND tỉnh Long An kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND huyện Đức Hòa.

Sáng 14-10, TAND tỉnh Long An đã mở phiên phúc thẩm. Tuy nhiên, hai luật sư bảo vệ cho bị hại có đơn xin hoãn phiên tòa, hội đồng xét xử đã tuyên hoãn.

Liên quan đến vụ việc ở Tịnh thất Bồng Lai, mới đây Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Long An đã tiếp tục phục hồi tin báo tố giác tội phạm và khởi tố thêm tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Riêng tin báo về tội Loạn luân, Cơ quan an ninh điều tra đang chờ văn bản trả lời của cơ quan chuyên môn để làm căn cứ xem xét, giải quyết.

NGỌC PHÚC

6 nhận xét:

  1. phải xử lí thật nặng với ấy con giời này, lừa đảo bình thường đã đáng lên án rồi, đây còn mượn danh sư thầy để lừa dối lấy lòng dân chúng, đã theo Đạo Phật rồi mà còn làm những cái điều này thì đến lúc chết cũng không được tha thứ đâu

    Trả lờiXóa
  2. Ông này chắc dc ghi tên vào kỷ lục thế giới: Phạm tội hình sự ở tuổi 90.
    Con người bị chi phối bởi 2 luật, về đời thường là luật pháp, về tâm linh là luật nhân quả. Khi đã làm sai luật nhân quả tới thì cũng không tránh khỏi bị luật pháp trừng trị. Luật nhân quả đến ngay trong đời này, rất nhanh. Mọi người nên nhớ lời dạy của Đức Phật mà tu tâm, dưởng tánh.

    Trả lờiXóa
  3. Tầm tuổi này thì lẽ ra ông phải toát lên sự phúc hậu, ôn hòa, đáng kính của một bậc lão niên. Nhưng cháu nhìn ông chỉ thấy sợ!
    Ông cứ lòng vòng tránh tội chỉ có án thêm nặng. Tòa án sẽ xét thêm yếu tố ăn năn hối cải, hay cố tình chống đối mà xử nhé.
    Đây là trường hợp Lợi dụng lòng tín ngưỡng của mọi người, hiện nay vấn đề này xảy ra rất phổ biến. Mong Nhà nước có chế tài quản lý chặt chẽ.

    Trả lờiXóa
  4. Qua theo dõi phiên toà thấy các bị can này không thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Có thái độ xem thường pháp luật, có lẽ họ tưởng họ hiểu biết quá nhiều về pháp luật hay sao. Chối tội, đổ thừa ép cung, bị đánh..,chứng cứ rõ ràng trên các clip vậy mà còn chối. Án vậy còn nhẹ chưa đủ sức răng đe

    Trả lờiXóa
  5. Phải xử lý nghiêm vụ này, phải bắt những kẻ mượn danh Phật pháp làm những điều xằng bậy, mất hết luân thường đạo lý và pháp luật và nhất là làm ảnh hưởng Phật pháp. Nam Mô A Di Đà Phật!
    Lê Tùng Vân xem thường pháp luật và cơ quan tố tụng, nên có những lời lẽ xúc phạm và Coi thường pháp luật. pháp luật xử nặng những kẻ có tội để làm gương cho kẻ khác.

    Trả lờiXóa
  6. Chúc mừng công an Long An và TAND huyện Đức Hòa đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, làm thỏa lòng mong đợi của nhiều người dân bấy lâu nay. Nhóm người này coi thường pháp luật, lộng ngôn, không thừa nhận hành vi sau 5 năm tù mình nghĩ những người này cũng vẫn không sám hối được gì. Nhưng vẫn mong sau khi ra tù, nhóm người này sẽ sống có ích

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog