Chia sẻ

Tre Làng

Cảnh giác: Giả danh Ni sư Hương Nhũ để lừa đảo, kêu gọi từ thiện và bán thuốc

Ong Bắp Cày

Mới đây, hôm 14/12/2022, chùa Thiên Quang tại số 106/15 khu phố Tân Hoà, phường Đông Hoà, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đã phát hiện một số cá nhân lập tài khoản mạng xã hội giả danh Ni sư Hương Nhũ để kêu gọi từ thiện, chữa bệnh đau xương khớp,... Nhà chùa (Thiên Quang) cũng cảnh báo người tiêu dùng hết sức cảnh giác để không mắc bẫy lừa đảo.


Phản ánh của chùa Thiên Quang phù hợp với những gì chúng ta vẫn thường gặp trên Zalo, Youtube và nhất là Facebook. Đó là sự xuất hiện của những trang mạng kêu gọi lòng từ tâm từ các mạnh thường quân và người dân để quyên tiền chữa bệnh hay giúp đỡ những cá nhân hiện đang gặp phải những khó khăn trong cuộc sống; hoặc những trang quảng cáo bán thuốc chữa bệnh hoặc thuốc làm đẹp... Các trang này thừng giả mạo những người nổi tiếng như, diễn viên điện ảnh, văn nghệ sĩ có số má, những người nổi tiếng khác...để chiếm dụng lòng tin của người đọc, qua đó dụ họ vào bẫy.

Cùng với những người nổi tiếng bị giả mạo danh tính để trục lợi, Ni sư Hương Nhũ cũng bị giả mạo tên tuổi để kêu gọi từ thiện và bán thuốc chữa bệnh, kiểu như: "Thích Nữ Hương Nhũ - Chùa Thiên Quang - Chia Sẻ Bệnh Khớp" hay "Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ".... Nhưng trên thực tế, Ni sư Hương Nhũ không có bất cứ lời kêu gọi từ thiện hay quảng cáo bán thuốc chữa bệnh nào.

Theo chùa Thiên Quang, bản thân Ni sư Hương Nhũ cũng như chùa Thiên Quang không có bất kỳ một sự kêu gọi, vận động từ thiện nào trên mạng xã hội và nhà chùa cũng không bán thuốc hay chữa bệnh. Do đó, nhà chùa mong muốn mọi người hãy cảnh giác với những thông tin sai sự thật có mục đích không trong sáng, có dấu hiệu lừa đảo cộng đồng thông qua các trang mạng xã hội mạo danh. Trong trường hợp người dân và phật tử muốn xác minh các thông tin đăng trên mạng hãy liên lạc trực tiếp về chùa Thiên Quang qua số điện thoại 0274.3773438 trong thời gian từ 7 giờ đến 17 giờ hằng ngày.

Ni sư Hương Nhũ hiện là Uỷ viên Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; giảng viên Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh; Phó ban Từ thiện Phật giáo tỉnh Bình Dương; Trụ trì chùa Thiên Quang.

5 nhận xét:

  1. Nặc danh18:29 18/12/22

    Luật pháp VN quá lỏng lẻo trong việc thi hành luật pháp. Thí dụ ảnh sao kê 14 tỉ Hoài Linh gửi vào tài khoản của MTTQVN từ hai năm nay vẫn chưa được điều tra làm rõ, chứng tỏ cơ quan chức năng thi hành luật pháp một cách tùy tiện, và rất thường bao che, bảo kê cho cường hào ác bá ở các địa phương như Võ Hoàng yên, Nguyễn Đức Hiển...

    Trả lờiXóa
  2. việc cần làm nhất bây giờ là nâng cao ý thức của người dân thôi, chứ bọn lừa đảo kia thì lấy đâu ra mà nó chịu dừng lại cho mình, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản ngày càng tăng, vì vậy trình độ kiến thức của nhân dân về loại hình lừa đảo này cũng phải được nâng cao hơn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mùa Xuân23:06 18/12/22

      Tội phạm lừa đảo bây giờ lợi dụng triệt để các cá nhân, tổ chức, coe quan có ảnh hưởng, uy tín để mạo danh nhằm lừa đảo người dân nghe theo chúng, bản thân người dân phải tỉnh táo, không có ai uy tín mà đi làm điều như thế

      Xóa
  3. những loại hình quảng cáo mang đầy tính chỉnh sửa như này mà sao nhiều người cứ tin một cách vô đối vậy ??? nhìn đã thấy điều rồi, thuốc thật người ta còn không cam kết chắc chắn như bên này, vậy mà người đời tin tưởng mù quáng mà hiến dâng tiền cho bọn chúng

    Trả lờiXóa
  4. thuốc thì đây thuốc tốt, ai uống thì cũng tác dụng vậy thôi, việc gì cứ phải thuê mấy người nổi tiếng vào đóng làm gì cho nó mệt, càng làm thế tôi thấy mọi người càng đề phòng nhiều hơn, rồi có khi không thèm mua, nếu thuốc tốt thật sự thì chỉ cần truyền miệng là quá đủ cho một phương thức quảng cáo, không cần đến truyền thông

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog