Chia sẻ

Tre Làng

Hà Nội: Khởi tố Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách

Công an thành phố Hà Nội ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển, để điều tra làm rõ hành vi trốn thuế.


Đối tượng Hoàng Ngọc Giao. (Ảnh: TTXVN phát)

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển, để điều tra làm rõ hành vi trốn thuế theo Điều 200 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn. Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển là tổ chức nghiên cứu ứng dụng trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Nguyễn Thắng (TTXVN/Vietnam+)

10 nhận xét:

  1. Ông Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách, pháp luật và phát triển (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) bị cơ quan cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội) khởi tố để điều tra về hành vi "Trốn thuế". Suýt thì hạ cánh đấy nhỉ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Điều 200 Bộ luật Hình sự quy định, người trốn thuế từ 100 đến dưới 300 triệu đồng hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử lý mà chưa được xoá án tích thì bị phạt tiền 100-500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 3 tháng đến một năm; nặng hơn thì bị phạt tù đến 7 năm.

      Xóa
  2. Tối 20-12, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Hà Nội), đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Ngọc Giao (sinh năm 1954, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách, pháp luật và phát triển) để điều tra về hành vi trốn thuế, theo Điều 200 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

    Trả lờiXóa
  3. Theo trang tin điện tử Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Viện Nghiên cứu chính sách, pháp luật và phát triển có chức năng nghiên cứu, đánh giá quá trình hoạch định chính sách, luật pháp, đánh giá tác động kinh tế - xã hội đối với chính sách; đề xuất những giải pháp xử lý bất cập trong việc thực thi chính sách đối với kinh tế - xã hội

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trang thông tin cũng đề cập đến việc đồng thời tiến hành tổ chức nghiên cứu - ứng dụng lý thuyết và kỹ năng soạn thảo luật vì sự tiến bộ xã hội và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân

      Xóa
    2. Đào tạo, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức cộng đồng và xã hội thông qua các hoạt động tư vấn, phản biện chính sách, truyền thông; hội thảo, tập huấn hoạch định, đánh giá chính sách, xây dựng, đánh giá các dự án luật và đánh giá việc thực thi pháp luật

      Xóa
  4. Tiến hành các công việc trên kết hợp với hợp tác với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện các đề án, dự án về đánh giá, phân tích chính sách, pháp luật liên quan đến cải cách và hoàn thiện các thể chế chính trị - pháp lý, kinh tế - xã hội của đất nước.

    Trả lờiXóa
  5. PGS.TS Hoàng Ngọc Giao được biết đến là một luật sư, có nhiều năm giảng dạy, nghiên cứu về pháp luật. Đầu tháng 10, ông được bầu làm chủ tịch Trọng tài thương mại quốc tế Việt - Trung (VCITAC).Viện Nghiên cứu chính sách, pháp luật và phát triển, là một tổ chức nghiên cứu ứng dụng trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam. Viện tập trung nghiên cứu, phản biện về các vấn đề liên quan chính sách, pháp luật.

    Trả lờiXóa
  6. Các hành vi bị coi là trốn thuế như không nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc khai thuế, không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế,... không biết ông này đã trục lợi được bao nhiêu rồi, cần điều tra thêm xem có dính đến tội khác không

    Trả lờiXóa
  7. theo như mình nghiên cứu luật thì Theo quy định tại điều 200 bộ luật Hình sự 2015, người nào trốn thuế từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng, hoặc dưới 100 triệu đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội này thì sẽ bị phạt từ 100 - 500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm.
    Nếu cá nhân nào phạm tội có tổ chức, số tiền trốn thuế từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỉ đồng; lợi dụng chức vụ quyền hạn để trốn thuế; phạm tội 2 lần trở lên hoặc tái phạm nguy hiểm thì bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1,5 tỉ đồng hoặc phạt tù từ 1 - 3 năm. chuyến này a giao cũng nặng đấy

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog