Chia sẻ

Tre Làng

Bắt tạm giam giám đốc Công ty Chấn Nam lừa đảo trên 15 tỷ đồng

Lê Tấn Nguyên đã sử dụng pháp nhân 2 công ty để lừa đảo chiếm đoạt trên 15,4 tỷ đồng của một tổ chức tín dụng trên địa bàn TP Cần Thơ.


Ngày 10/1, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn TP Cần Thơ do Lê Tấn Nguyên (SN 1984, ngụ xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) thực hiện.

Theo điều tra, Nguyên đã sử dụng các pháp nhân gồm: Công ty TNHH MTV đầu tư, xây dựng, thương mại dịch vụ Chấn Nam (Công ty Chấn Nam) do Nguyên làm giám đốc, Công ty TNHH MTV đầu tư kinh doanh VLXD Thái Sơn (Công ty Thái Sơn) do Phan Trọng Phú làm giám đốc, để lừa đảo chiếm đoạt trên 15,4 tỷ đồng của một tổ chức tín dụng trên địa bàn TP Cần Thơ.

Quá trình củng cố hồ sơ, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Tấn Nguyên về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác mở rộng vụ án, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ thông báo đến các tổ chức, cá nhân có thông tin, tài liệu liên quan đến việc Lê Tấn Nguyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xin liên hệ Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ (9B Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), gặp đồng chí Phạm Hoàng Giang (điều tra viên) để được hướng dẫn theo quy định.

4 nhận xét:

  1. Mùa Xuân12:18 10/1/23

    Mở rộng điều tra chắc gì con số đã là 15 tỷ, biết đâu có nhiều bị hại bị lừa đảo tiền mà không biết, lừa được tiền của tổ chức tín dụng chắc hẳn bị can này cũng là người sành sỏi, có đầu óc đấy, cần đấu tranh làm rõ xem có đồng phạm hay không nữa.

    Trả lờiXóa
  2. cơ quan nhà nước, công nhân viên chức dính dáng đến những vụ tài chính kinh tế còn đang sống dở chết dở, doanh nghiệp mà còn thế thì chỉ có nước giải thể thôi, sống thế nào được, người lao động làm công ăn lương bình thường mà còn lừa của người ta thì lấy đâu ra để mà sống chứ

    Trả lờiXóa
  3. xử thôi, 15 tỷ không phải số tiền quá lớn so với mặt bằng chung của những vụ chiếm đoạt tài sản, nhưng nó cũng đủ để làm cho đối tượng nhận một bản án xứng đáng với những lỗi lầm mà người đó gây ra, dù là cá nhân hay tổ chức thì việc chịu trách nhiệm trước pháp luật là không thể tránh khỏi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 15 tỷ là lớn đó bạn, vài trăm triệu mới là không lớn, chỉ thấy vụ việc này ít đối tượng mà lừa được ngần đấy số tiền thì thấy hơi lạ, phải chăng khi điều tra mở rộng sẽ có thêm những cá nhân khác nữa tiếp tay cho đối tượng Nguyên

      Xóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog