Chia sẻ

Tre Làng

Việt Tân lại lên cơn

BPO - Ngày 11-10-2022, tại phiên họp lần thứ 77, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã tổ chức bỏ phiếu để bầu 14 thành viên mới vào Hội đồng Nhân quyền LHQ. Các thành viên mới được bầu sẽ đảm nhận vị trí này trong nhiệm kỳ 2023-2025, bắt đầu từ ngày 1-1-2023. Việt Nam được Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) nhất trí ủng hộ là ứng cử viên duy nhất của ASEAN cho vị trí này và cũng là ứng cử viên châu Á duy nhất của Cộng đồng Pháp ngữ. Kết quả, Việt Nam đã trúng cử với số phiếu cao. Đây là lần thứ hai Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ, đồng thời là minh chứng cho thấy vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được củng cố, nâng cao.

Việc trúng cử trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền, cơ quan có vai trò quan trọng hàng đầu trong hệ thống LHQ về bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những chính sách, nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền của người dân trên tất cả lĩnh vực. Với trọng trách mới tại Hội đồng Nhân quyền LHQ, Việt Nam sẽ có cơ hội đóng góp vào sự thúc đẩy tất cả quyền con người trên cơ sở khách quan, hợp tác và đối thoại. Cùng với đó, Việt Nam sẽ có tiếng nói mạnh mẽ hơn đối với các vấn đề trọng tâm của LHQ cũng như của cộng đồng quốc tế. Thế nhưng với bản chất thù địch, phản động, tổ chức khủng bố Việt Tân từ khi xuất hiện đến nay đã không từ bất cứ âm mưu, thủ đoạn nào dù là xấu xa, bỉ ổi hay hèn mạt… để chống phá Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Bằng chứng là ngày 2-1-2023, trên facebook của Việt Tân đã phát tán bài viết với tựa đề: “Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền LHQ không có nghĩa là đã mặc được một chiếc áo giáp nhiệm mầu”. Nội dung bài viết này có đoạn: “…Ngày 11-10-2022, Cộng sản Việt Nam được bầu vào Hội đồng Nhân quyền LHQ, đây có thể nói là một hành động phỉ báng nghiêm trọng đối với những người trân quý những giá trị của nhân phẩm và nhân quyền tại Việt Nam nói riêng và trên toàn thế giới nói chung… Nhằm tránh những tác hại nghiêm trọng đối với nhân quyền trên toàn thế giới cũng như đối với Hội đồng Nhân quyền LHQ, các tổ chức nhân quyền quốc tế đã không ngừng lên tiếng khuyến cáo không nên bầu cho một chế độ thường xuyên vi phạm nhân quyền có hệ thống như Cộng sản Việt Nam… Góp vào tiếng nói lên án hồ sơ nhân quyền được cho là yếu kém tại Việt Nam, ngày 5-10-2022, Tổ chức Theo dõi nhân quyền - HRW, đã kêu gọi các quốc gia thành viên LHQ không nên ủng hộ Việt Nam giành ghế trong Hội đồng Nhân quyền”...

Trên đây là những ngôn từ vô cùng trơ trẽn và lố bịch đạt đến mức tận cùng của sự bỉ ổi. Bởi lẽ, với tư duy kiểu không có não bộ như Việt Tân rằng, việc bầu cho Việt Nam vào Hội đồng Nhân quyền LHQ “là một hành động phỉ báng nghiêm trọng”, thì tại sao cộng đồng các quốc gia trong khối ASEAN lại nhất trí cao chọn Việt Nam là ứng cử viên duy nhất? Đồng thời, nếu Việt Nam thực sự vi phạm nhân quyền thì tại sao các quốc gia trên thế giới đã ủng hộ và bầu chọn vào Hội đồng Nhân quyền LHQ? Hơn thế nữa, nếu lời của Việt Tân không phải là bịa đặt hay vu khống thì nhiệm kỳ 2014-2016, Việt Nam lại trở thành thành viên của Hội đồng Nhân quyền LHQ với số phiếu bầu chọn tuyệt đối của Đại hội đồng LHQ? Nếu sự thật như lời của Việt Tân thì làm sao Việt Nam lại được cộng đồng các quốc gia trên thế giới 2 lần bầu chọn làm thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ?

Chưa hết, hành vi điên cuồng chống phá Việt Nam của tổ chức khủng bố Việt Tân đã đạt tới tận cùng của sự bỉ ổi. Đó là việc chúng tung ra chiêu trò xúi bẩy, kích động các tổ chức, cá nhân “cùng hội cùng thuyền” tiến hành hoạt động khiếu kiện bằng việc bịa ra những thông tin trái ngược với thực tế nhân quyền ở Việt Nam. Mục đích của chúng là muốn hạ thấp uy tín, tiến tới đưa Việt Nam ra khỏi Hội đồng Nhân quyền LHQ. Và để thực hiện âm mưu đen tối này, Việt Tân đã công khai kích động ở cuối bài viết, rằng: “…Được bầu vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc không có nghĩa là đã mặc được một chiếc áo giáp nhiệm mầu. Căn cứ vào Nghị quyết số 60/251 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, những người Việt Nam trân quý nhân phẩm và nhân quyền hãy khiếu kiện để đi tới việc chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc của chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam… Sự khiếu kiện cần được tiến hành liên tục và kiên trì, phải dứt khoát chấm dứt tình trạng “đánh trống bỏ dùi’’... Nếu không có khiếu kiện thì Cộng sản Việt Nam không thể bị bứng ra khỏi chiếc ghế thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc”...

Tuy nhiên, những âm thanh lạc lõng cũng như sự xuyên tạc, bịa đặt của Việt Tân chẳng lừa bịp được ai. Bởi trước đó, ngày 21-9-2022, tờ Washington Times có bài viết ủng hộ Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023-2025. Nội dung bài viết đã khẳng định: “…Từ khi chính thức trở thành thành viên Liên hợp quốc vào tháng 9-1977, Việt Nam đã đóng góp hiệu quả vào hoạt động của Liên hợp quốc trong xây dựng hòa bình, phát triển và bảo đảm quyền con người. Việc Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền sẽ góp phần làm sâu sắc thêm sự tham gia của Việt Nam vào hệ thống quốc tế”. Và ngay sau khi Việt Nam trúng cử vào Hội đồng Nhân quyền, bà Caitlin Wiesen, nguyên Trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) tại Việt Nam đã khẳng định: Việt Nam là đất nước hòa bình và ổn định, Chính phủ luôn cam kết bảo vệ quyền con người và các quyền tự do cơ bản trong nước. Một trong những thành tựu nổi bật của Việt Nam về việc đảm bảo quyền con người là công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Không phải ngẫu nhiên Việt Nam được các nước ASEAN tín cử là đại diện khối tham gia ứng cử Hội đồng Nhân quyền LHQ…

Như vậy, bộ mặt thật của Việt Tân một lần nữa được phơi bày. Với hành vi này, Việt Tân không những đã xúc phạm nghiêm trọng đến giá trị cốt lõi của nhân phẩm, nhân quyền - khát vọng của nhân loại tiến bộ mà còn phỉ báng uy tín và danh dự của những quốc gia đã ủng hộ Việt Nam. Chưa hết, thông qua hành vi bẩn thỉu này, Việt Tân đã tự “bôi tro trát trấu” vào mặt, đồng thời tự tay xé toạc tấm mặt nạ núp bóng nhân quyền giả hiệu của mình. Cổ nhân có câu nói nổi tiếng rằng “Họa từ miệng mà ra”. Với Việt Tân thì câu nói này quả không sai. Và đã đến lúc cộng đồng quốc tế phải quyết liệt tẩy chay bằng việc làm cụ thể để xóa sổ tổ chức phản động phi nhân tính này.

Nhật Minh

4 nhận xét:

  1. Nhân quyền là gì ? là khi những giá trị cơ bản nhất của con người được đảm bảo. Đó là quyền được sống, mà phải sống trong môi trường hòa bình, ổn định, được tự do lao động, sản xuất, phát triển bản nâng, được tự do học tập, nghiên cứu, được tìm hiểu thông tin, tham gia chính trị, tham gia góp ý kiến...và những điều đó thì Việt Nam đang làm rất tốt

    Trả lờiXóa
  2. Bản chất của Việt Tân từ trước đến giờ vẫn như thế. Luôn tìm cách chống phá ựu hòa bình, ổn định và phát triển của nhân dân Việt Nam, khi uy tín quốc tế của Đảng, Nhà nước Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao, cũng là lúc sự xuyên tạc, vu cáo, vu khống của Việt Tân ngày càng lộ rõ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quan Nguyen23:43 16/1/23

      Không chỉ Việt Tân mà rất nhiều cá nhân, tổ chức đối địch tỏ ra không vui với thông tin này, Việt Nam được thế giới bỏ phiếu vào hội đồng nhân quyền thì cũng gián tiếp thừa nhận tình hình nhân quyền ở Việt Nam rất tốt, chứ chẳng ai bỏ phiếu cho một nước nhân quyền kém vào hội đồng cả, thế thành ra giới rận chủ ở Việt Nam là bên sai rồi.

      Xóa
  3. Mùa Xuân10:25 17/1/23

    Việt Tân liên tục lên tiếng chửi rủa, đả kích chế độ nhưng ai cũng thấy rằng chế độ rất tốt liên tục lấy thêm niềm tin tưởng của người dân qua thời gian, trong khi Việt Tân thì ngày càng ì ạch, bộc lộ nhiều yếu kém, lộ rõ bản chất bán nước, đến hiện tại chúng gần như chỉ còn cái vỏ bọc bên ngoài.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog