Chia sẻ

Tre Làng

Bắt tạm giam nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh và nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hà Nam

Khoai@

Tin nóng là hôm nay 15/2/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố, bắt tạm giam nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Minh Hiến và nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Vũ Hữu Song. 

Ảnh: Công bố Quyết định khởi tố, bắt giam và khám xét đối với ông Trương Minh Hiến, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam và ông Vũ Hữu Song, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam. 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Hà Nam, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thu thập tài liệu chứng cứ, đấu tranh mở rộng vụ án “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” xảy ra tại núi Hang Diêm, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng từ năm 2017 đến năm 2021.

Trên cơ sở tài liệu thu thập, ngày 15/2/2023, Cơ quan CSĐT ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với:

1. Ông Trương Minh Hiến, sinh năm 1960, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam;

2. Ông Vũ Hữu Song, sinh năm 1959, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam.

Cả ông Trương Minh Hiến và ông Vũ Hữu Song cùng bị khởi tố về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Các quyết định tố tụng, lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam phê chuẩn. Cùng ngày Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã thi hành các quyết định và lệnh trên.

Việc bắt hai ông nói trên liên quan đến vụ án hình sự "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" mà Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố vào ngày 17/2/2022.

Tre Làng sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc này.

6 nhận xét:

  1. Thêm những thanh củi địa phương nữa vào lò, những quan phụ mẫu như này ở quê cũng hống hách, cửa quyền lắm. Những quan phụ mẫu địa phương như này cần phải xử lý nghiêm, hiện nay khi mà hàng loạt sai phạm liên quan đến lĩnh vực phụ trách, đến tài nguyên đất đai..cho nên việc xử lý anh này là hoàn toàn không có gì oan sai. Nghiêm minh trước pháp luật để lấy niềm tin trong quần chúng nhân dân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quan Nguyen23:57 15/2/23

      Làm lãnh đạo cấp tỉnh mà không trong sáng, lợi dụng chức vụ quyền hạn để làm sai nhằm thu lợi về cho bản thân, tổn thất tài nguyên quốc gia là cái tội lớn với dân, cho dù các ông có mãn hạn tù trở về với xã hội thì cũng khó mà nhận được cái thông cảm của cộng đồng, xã hội

      Xóa
  2. Hoa Co May12:06 16/2/23

    Mới chỉ là giai đoạn ban đầu, khi tiến hành mở rộng điều tra sẽ phát hiện thêm nhiều đối tượng có liên quan đến vụ việc, không chỉ đơn thuần hai người này mà thành một hoạt động có tính nghiêm trọng, bền bỉ như vậy được.

    Trả lờiXóa
  3. Trách nhiệm chính để xảy ra các tồn tại, sai phạm về đất đai thuộc về các cấp chính quyền địa phương, có sự buông lỏng trong quản lý, phát hiện và xử lý các sai phạm chưa nghiêm. Nhiều cá nhân có thẩm quyền có liên đới lợi ích, tiêu cực tham nhũng khi giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người đứng đầu sở tài nguyên môi trường và phó chủ tịch liên kết với nhau để gây sai phạm về quản lý đất, tài nguyên thì trọn vẹn rồi, như vậy thì các sai phạm sẽ không bao giờ bị xử lý mà trở thành cách thức kiếm tiền của các đối tượng trong cuộc

      Xóa
  4. Việc khai thác khoáng sản trái phép diễn ra trong thời gian dài nên cơ quan quản lý Nhà nước phải có trách nhiệm trong việc giao đất, cho thuê đất và trách nhiệm quản lý trong việc khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình. Tuy nhiên lại để xảy ra tình trạng thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm các quy định về đất đai, vì vậy cần phải xử lý nghiêm để răn đe

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog