Chia sẻ

Tre Làng

Cục CSGT: Lực lượng công an chỉ giúp tạm thời, không làm thay Bộ GTVT trong đăng kiểm

Khoai@

Đối mặt với tình trạng thiếu đăng kiểm viên trầm trọng, khiến nhiều trung tâm đăng kiểm buộc phải đóng cửa, không thể hoạt động, người dân phải ăn chực nằm chờ nhiều ngày để thực hiện đăng kiểm xe cơ giới theo quy định của pháp luật, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã chi viện theo đề nghị của Bộ GTVT với mục tiêu cao nhất là vì dân. Tuy nhiên, khi Bộ Công an gửi các đăng kiểm viên thuộc lực lượng CSGT tới các Trung tâm đăng kiểm thì một số kẻ xấu đã tung tin rằng, "Bộ Công an đã bước một chân và đăng kiểm.

Đây là thông tin thất thiệt, xuyên tạc sự thật, nhằm mô tả luận điệu "Tranh giành lợi ích" và "Đấu đá nội bộ" mà chúng từng rêu rao.

Trước thông tin sai lệch đó, Cục CSGT đã chính thức lên tiếng bác bỏ.

Lãnh Cục CSGT cho biết, CSGT luôn hỗ trợ và đồng hành với dân trên tinh thần "đâu dân cần, đâu dân khó có CSGT" nên việc hỗ trợ cho đăng kiểm để giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức đợi chờ để đăng kiểm. Theo đó, việc tăng cường lực lượng CSGT đăng kiểm xe cơ giới là hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm, hạn chế quá tải, chứ không phải từng bước làm thay việc đăng kiểm của Bộ Giao thông Vận tải.

Đại diện Cục CSGT nhấn mạnh: "Chúng tôi xin khẳng định là phục vụ kịp thời nhu cầu đăng kiểm của nhân dân, lấy dân làm trung tâm, làm mục tiêu, làm động lực, làm nguồn lực".

Vị lãnh đạo Cục CSGT còn cho biết thêm, các cán bộ CSGT được cử sang hỗ trợ cho các Trung tâm đăng kiểm của Bộ GTVT đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của cán bộ kiểm định viên. Đây là các cán bộ đang thực hiện công tác kiểm định phương tiện của ngành công an. Ông chia sẻ: "Các cán bộ kiểm định này đã được cấp Giấy chứng nhận cán bộ kiểm định xe Công an nhân dân. Trong số đó, có những cán bộ đã công tác trong lĩnh vực này cả chục năm và có cả cán bộ được đào tạo tại các trường đại học của ngành Giao thông Vận tải về công tác kiểm định xe".

Nói thêm về các CSGT được tăng cường cho công tác đăng kiểm của Bộ GTVT, lãnh đạo Cục CSGT cho biết, trước khi các cán bộ kiểm định hỗ trợ các trung tâm đăng kiểm, Cục CSGT đã mở lớp tập huấn cho 167 cán bộ, chiến sĩ CSGT đi tăng cường. Ngoài phần chuyên môn nghiệp vụ đăng kiểm, thì 167 cán bộ CSGT này đều được quán triệt văn hóa ứng xử Công an Nhân dân với tinh thần phục vụ, chuyên nghiệp để có thể hỗ trợ tối đa cho người dân.

Được biết,bắt đầu từ chiều 11/3/2023, 30 cán bộ CSGT đầu tiên đã tham gia làm nhiệm vụ tại các Trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội và TP.HCM. Trong khi đó, phía Bộ Quốc phòng cũng đang chuẩn bị nhân sự để chi viện cho ngành Giao thông vận tải.

15 nhận xét:

  1. Những kẻ lắm mồm, thối mồm, những kẻ chuyên đi chọc ngoáy vẫn hay thích lên tiếng và xuyên tạc về lực lượng CSGT. Thật đáng tiếc những kẻ như này không xứng đáng được lên tiếng, phải nói là Bộ GTVT nhờ BCA, BQP hướng dẫn khi thiếu người, vậy mà những kẻ này lại xuyên tạc. láo vô cùng

    Trả lờiXóa
  2. Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ trưởng Công an và theo đề nghị của Bộ GTVT, từ ngày 11/3, lực lượng CSGT đã tăng cường 167 đăng kiểm viên đến các trung tâm đăng kiểm để hỗ trợ đăng kiểm phương tiện cho người dân, hạn chế quá tải, tránh việc người dân phải xếp hàng chờ đợi

    Trả lờiXóa
  3. CSGT luôn hỗ trợ và đồng hành với dân trên tinh thần: Đâu dân cần, đâu dân khó có CSGT nên việc hỗ trợ đăng kiểm để giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức . Việc tăng cường chỉ là tạm thời theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an chứ không làm thay Bộ GTVT trong công tác đăng kiểm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một thời gian nữa nếu bộ gtvt bố trí đủ cán bộ làm công tác đăng kiểm, không để các lái xe phải xếp hàng dài để chờ nữa thì quân của bên công an và quân đội chắc cũng rút thôi, họ còn bao nhiêu việc để làm, đánh thuê chỉ là tạm thời

      Xóa
  4. Theo lãnh đạo Cục CSGT, việc làm của lực lượng CSGT nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc chậm đăng kiểm. Ngoài ra, lực lượng CSGT cũng sẵn sàng hỗ trợ cả cơ sở vật chất, hạ tầng các trung tâm đăng kiểm của công an cho công tác đăng kiểm, sẵn sàng đăng kiểm phương tiện dân sự.

    Trả lờiXóa
  5. Những ai theo dõi sát vụ việc xử lý ngành đăng kiểm này, xuất phát từ những sai phạm của các trung tâm đăng kiểm, và trách nhiệm quản lý của Bộ giao thông vận tải, đến khi tiền hành điều tra khởi tố thì không còn đủ cán bộ đăng kiểm nên buộc phải tăng cường từ Bộ Công an và Bộ QP sang,

    Trả lờiXóa
  6. mà xin nói thêm là 2 bộ này đều có các đơn vị đăng kiểm riêng nên hoàn toàn đủ trình độ để giúp đỡ cục đăng kiểm tháo gỡ khó khăn, chứ không phải như một số thắc mắt của những người theieus hiểu biết cho rằng cái gì Bộ Công An cũng ôm vào là không đúng, chính BCA còn đề xuất BQP tham gia hỗ trợ ngành đăng kiểm cơ mà

    Trả lờiXóa
  7. Bộ giao thông vận tải phải thấy may mắn vì trong lực lượng Công an và Quân đội có đơn vị đăng kiểm riêng, có cán bộ đăng kiểm đủ trình độ và thâm niên để qua giúp bộ giao thông vận tải giải quyết vấn đề thiếu hụt cán bộ đăng kiểm, về lâu dài bộ GTVT nên nghĩ cách quản lý ngành đăng kiểm chặt chẽ hơn

    Trả lờiXóa
  8. lực lượng CSGT đã tăng cường cho công tác đăng kiểm phương tiện, giải quyết các vướng mắc trong đăng kiểm và hỗ trợ cho ngành đăng kiểm khẩn trương phục vụ nhu cầu đăng kiểm của nhân dân.

    Trả lờiXóa
  9. trên mạng xã hội xuất hiện một số ý kiến trái chiều, cho rằng lực lượng Công an đang bước 1 chân vào đăng kiểm và tiến tới sẽ chiếm hữu luôn ngành nghề này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quan Nguyen22:56 13/3/23

      Chẳng phải bộ GTVT kêu thiếu trầm trọng đăng kiểm viên đấy sao, đến mức phải trưng dụng cả đăng kiểm viên bị khởi tố để làm việc, mà người bây giờ đào tạo cũng không kịp đáp ứng công tác được, thì việc Công an hỗ trợ người để đảm bảo việc đăng kiểm được tiến hành thông suốt là hoàn toàn bình thường

      Xóa
  10. CSGT luôn hỗ trợ và đồng hành với dân trên tinh thần: Đâu dân cần, đâu dân khó có CSGT nên việc hỗ trợ cho đăng kiểm để giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức đợi chờ để đăng kiểm.

    Trả lờiXóa
  11. Việc tăng cường chỉ là tạm thời theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công an chứ không làm thay Bộ Giao thông vận tải trong công tác đăng kiểm. Đây là phục vụ kịp thời nhu cầu đăng kiểm của nhân dân, lấy dân làm trung tâm, làm mục tiêu, làm động lực, làm nguồn lực

    Trả lờiXóa
  12. lực lượng CSGT cũng sẵn sàng hỗ trợ cả cơ sở vật chất, hạ tầng các trung tâm đăng kiểm của Công an cho công tác đăng kiểm, sẵn sàng đăng kiểm phương tiện dân sự cho người dân.

    Trả lờiXóa
  13. Thông tin từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, 50 CBCS Công an sẽ được đưa về 19 trung tâm đăng kiểm ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog