Chia sẻ

Tre Làng

Mại dâm trên không gian mạng thu hút nhiều MC, người mẫu, diễn viên

Đó là thông tin được Thượng tá Lê Mạnh Hà - Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP HCM đưa ra tại cuộc họp báo kinh tế - xã hội thành phố, chiều ngày 2/3.

Theo ông Lê Mạnh Hà, các đối tượng hoạt động mại dâm trên không gian mạng rất đa dạng về vỏ bọc, bề ngoài. Ngoài ra, các đối tượng thực hiện thỏa thuận mua bán dâm qua ứng dụng, phần mềm, mạng xã hội, các nhóm kín.

“Hành vi mua, bán dâm qua mạng thường được phát hiện dưới hình thức hợp đồng cha nuôi, con nuôi,... thu hút nhiều MC, người đẹp, diễn viên, thí sinh các cuộc thi sắc đẹp, tiếp viên hàng không” – ông Lê Mạnh Hà cho biết.

Ông Hà cho biết thêm, cá nhân, tổ chức hoạt động mại dâm lợi dụng công nghệ cao và các trang mạng xã hội để thành lập và điều hành các đường dây mại dâm trải dài khắp các tỉnh, thành, xuyên quốc gia và vượt ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Vị này cho biết thêm, tuy hình thức khác nhau song hình thức mại dâm qua mạng hay mại dâm truyền thống đều vi phạm pháp luật. Các đối tượng tham gia đều vừa muốn công khai để giới thiệu, kiếm khách, thu lợi, vừa muốn giữ bí mật với cơ quan chức năng nhằm trốn tránh trách nhiệm, không bị xử lý.

Lãnh đạo Công an TP HCM cho hay, thành phố đã quyết liệt đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến mại dâm trên địa bàn, qua đó triệt phá nhiều đường dây hoạt động mại dâm trên không gian mạng.

Điển hình như năm 2022, Công an TP HCM khám phá đường dây mại dâm bằng hình thức con nuôi, cha nuôi trên mạng xã hội do sinh viên năm nhất tổ chức môi giới mại dâm cho nhiều cô gái.

Năm 2018, lực lượng cũng phá đường dây mại dâm quy mô lớn qua mạng xã hội do kẻ cầm đầu ở TP Hà Nội nhưng lại điều hành đường dây tại TP HCM, tổ chức môi giới mại dâm cho nhiều phụ nữ.

Năm 2017, ngành chức năng phá đường dây mại dâm cao cấp qua mạng xã hội do các đối tượng tổ chức môi giới mại dâm cho Hoa khôi thời trang Việt Nam năm 2017, diễn viên điện ảnh, người mẫu, MC...

Năm 2016, Công an thành phố từng phá đường dây mại dâm do các tổ chức môi giới cho các diễn viên điện ảnh, người mẫu, thí sinh đạt giải phụ trong cuộc thi Hoa hậu phụ nữ Việt Nam 2012.

Nguồn: Thanh Giang/Đại Đoàn Kết

19 nhận xét:

  1. tệ nạn mại dâm ngày càng biến tướng, đặc biệt các đối tượng sử dụng mạng Internet thành lập các trang wed môi giới mại dâm khiến công tác đấu tranh, phòng chống ngày càng khó khăn hơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hiện nay hành vi môi giới mại dâm được thực hiện rất đa dạng, tinh vi, thậm chí sử dụng công nghệ cao nhằm bảo mật thông tin, tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng.

      Xóa
    2. càng ngày càng nhiều chiêu trò mới được các lực lượng điều tra phát hiện trên không gian mạng, những đối tượng và hình thức giao dịch cũng ngày càng biến đổi với nhiều hình thức mới, đòi hỏi các lực lượng chức năng phải nâng cao trình độ chuyên môn để kịp thời xử lí những loại hình mua bán dâm này

      Xóa
    3. Quan Nguyen21:09 4/3/23

      Có cung ắt hẳn sẽ có cầu, nắm bắt được việc người dân mình sử dụng mạng xã hội ngày càng nhiều mà như cầu của các anh có tiền thì không đổi, nhiều đối tượng chắc chắn sẽ tìm cách tiếp cận thôi, không gian mạng là một khó khăn trong việc đấu tranh với các loại tội phạm, mại dâm chỉ là một trong số đó

      Xóa
  2. nếu như trước kia giữa “tú ông”, “tú bà” với gái bán dâm thường phải quen biết nhau, thì nay việc giao dịch, gặp gỡ của mối quan hệ này đã được thay thế bằng những nền tảng, ứng dụng mạng xã hội. Lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ 4.0, các đối tượng dễ dàng quảng cáo, giao dịch, chuyển khoản và "cắt đứt" liên lạc, thông tin khi cần.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng thế, thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước với hành loạt thành tựu rực rỡ của công nghệ thông tin cũng phần nào bị lợi dụng đưa vào những đường dây môi giới mại dâm kín trên mạng xã hội, hình thức ngày càng biên hóa đa dạng, thật đáng sợ

      Xóa
    2. các người đẹp, mĩ nhân, hoa hậu thấy đăng ảnh áo váy sexy gợi cảm, cứ tưởng đăng ảnh bình thường ai ngờ lại là đi chào hàng đâu, sợ thật, cũng chỉ là một bộ phận nhỏ thôi nhưng cũng đủ để làm xáo trộn thị trường "mua bán" náo nhiệt, bây giờ càng đẹp lại càng sợ

      Xóa
    3. hình thức quảng cáo của mấy đường dây mua bán bây giờ cũng đa dạng và tinh vi lắm, đăng một bộ ảnh bình thường lên tưởng chỉ để đó bình luận tương tác người xem mà cuối cùng lại thành ra là những tấm hình "quảng cáo sản phẩm"

      Xóa
    4. Cái gì cũng càng ngày càng hiện đại, xưa người ta chạy băng cassette để nghe nhạc không hình, rồi biết chạy ra quán thuê đĩa CD về xem phim và giờ là ngồi nhà gõ smartphone để xem tất cả, thì hình thức mại dâm nó cũng phải phát triển và biến tướng chứ ai chơi trò tìm gái đứng đường với vào quán massage để tìm gái nữa.

      Xóa
  3. Hoạt động mại dâm, khiêu dâm không chỉ làm suy giảm các giá trị đạo đức tốt đẹp, gia tăng nguy cơ lây lan bệnh tật mà còn tiềm ẩn rất lớn những mối nguy về trộm cắp, giết người.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. bây giờ những nghệ sĩ ca sĩ, diễn viên, MC, hoa hậu cũng có xu hướng tham gia vào các đường dây mua bán dâm này, hình thức thủ đoạn ngày càng tinh vi và khó phát hiện, những chiêu thức chào hàng trên mạng xã hội, quả thật nếu không tỉnh táo thì không thể dứt ra được đâu mấy chú ạ

      Xóa
  4. tệ nạn mại dâm tác động tiêu cực đến văn hóa, đạo đức xã hội, ảnh hưởng xấu đến lối sống của giới trẻ và hạnh phúc nhiều gia đình, đồng thời gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội…

    Trả lờiXóa
  5. Một số đối tượng hoạt động mại dâm lợi dụng công nghệ cao và các trang mạng xã hội để thành lập và điều hành các đường dây mại dâm trải dài khắp các tỉnh, thành, xuyên quốc gia và vượt ra khỏi lãnh thổ Việt Nam

    Trả lờiXóa
  6. hiện các đối tượng mua dâm, bán dâm hoạt động rất nhiều trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là các hội nhóm kín, các group kín gây những hình ảnh phản cảm tiêu cực, khiến lượng truy cập cũng tăng vọt. do đó việc quản lý các trang mạng xã hội cũng rất quan trọng và công an thành phố phải vào cuộc nghiêm túc

    Trả lờiXóa
  7. Việc mua bán dâm phát triển một cách tinh vi, hình thức đa dạng và tràn lan trên internet - công cụ kết nối toàn cầu, đã, đang và sẽ gây trở ngại, xuất hiện thêm nhiều tác động tiêu cực đến đời sống xã hội của mỗi con người. Không chỉ ảnh hưởng đến tư duy, đạo đức, văn hoá của quần chúng mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống của các cá nhân có trong xã hội. Tiêu biểu như việc sử dụng internet để mại dâm là việc cung cấp thông tin của “món hàng”, tuy nhiên, một số đối tượng có mục đích lợi dụng công cụ trên làm bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác, và còn hơn thế nữa. Vì vậy, công tác ngăn chặn những hoạt động trên của các cơ quan, tổ chức an ninh mạng là cực kì cần thiết, và là vấn đề cấp bách đáng được quan tâm.

    Trả lờiXóa
  8. Với sự phát triển của khoa học công nghệ hiện đại cũng như sự ứng dụng internet một cách rộng rãi và đa dạng, không thể tránh khỏi việc các đối tượng lợi dụng tiện ích đó của internet để thực hiện các hành vi trái với chuẩn mực đạo đức của xã hội và pháp luật. So với hồi xưa, thông qua môi giới truyền miệng, hay “đứng đường” thì hiện giờ nạn môi giới mại dâm và buôn bán mại dâm đã trở nên tinh vi hơn, dễ truy cập hơn sở dĩ vì internet, điều đó làm dấy lên nhiều mối lo ngại về việc hiện tượng này trở nên quá phổ biến và gây ảnh hưởng đến tâm lí, chuẩn mực văn hoá, đạo đức xã hội !

    Trả lờiXóa
  9. Hoạt động mại dân đã có nhiều sự biến tướng rõ rệt, nhất là trên không gian mạng, cũng bởi vì các đối tượng tổ chức các hoạt động giới thiệu, thỏa thuận mua bán dâm thông qua các ứng dụng của mạng xã hội (nhóm kín) nên không bị giới hạn về thông tin, hình ảnh, không gian, địa điểm địa lý.

    Trả lờiXóa
  10. Loại hình mại dâm có xu hướng dịch chuyển, biến tướng sang nhiều hình thức như “sugar baby - sugar daddy”, “con nuôi”… lợi dụng không gian mạng, nhóm kín, hoạt động để hoạt động. Quản trị (admin) của nhóm là những đối tượng môi giới mại dâm chuyên nghiệp hoặc vừa làm môi giới, vừa bán dâm, một admin có thể lập và điều hành nhiều nhóm kín khác nhau.

    Trả lờiXóa
  11. một trong những khó khăn hiện nay chính là hệ thống pháp luật về phòng, chống mại dâm chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung trong khi đối tượng hoạt động mại dâm rất tinh vi, các quy định pháp luật hiện hành trong quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội đã lộ rõ nhiều nhược điểm, thiếu thực tế và kém hiệu quả

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog