Chia sẻ

Tre Làng

Phó Trưởng Trung tâm An ninh mạng thuộc VNPT thu tiền tỷ từ bán thông tin cá nhân của khách hàng

Lợi dụng quyền quản trị mạng máy tính, mạng viễn thông được cấp tại Tổng Công ty Vinaphone, Bùi Việt Anh đã lấy thông tin liên quan đến số điện thoại như: Định vị điện thoại; lịch sử cuộc gọi đi, đến...để đem bán nhằm thu lời bất chính.

Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa mở xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Bùi Việt Anh (SN 1987, là Phó trưởng Trung tâm An ninh mạng, ban khai thác mạng Tổng công ty hạ tầng mạng thuộc Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam - VNPT) 30 tháng tù về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Cùng tội nêu trên, tòa tuyên các bị cáo Phạm Ngọc Tỉnh, Nguyễn Bắc Tích và Ma Duy Thanh cùng 15 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Thế Hùng lĩnh 12 tháng tù, Nguyễn Tiến Thành 18 tháng tù và Nguyễn Tuấn Minh 20 tháng tù treo.

Các bị cáo tại phiên tòa

Riêng bị cáo Trần Mạnh Quân (nguyên cán bộ Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên) lĩnh tổng mức án 6 năm tù về các tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, từ 2019 - 2021, Bùi Việt Anh cùng nhóm bị cáo đã có hành vi mua bán, trao đổi thông tin riêng hợp pháp của cá nhân trên mạng máy tính, mạng viễn thông mà không được phép của chủ sở hữu thông tin đó.

Cụ thể, bị cáo Bùi Việt Anh, lợi dụng quyền quản trị mạng máy tính, mạng viễn thông được cấp tại Tổng Công ty Vinaphone, lấy thông tin liên quan đến số điện thoại như: Định vị điện thoại; lịch sử cuộc gọi đi, đến... trên mạng. Đồng thời, Việt Anh còn mua thêm thông tin liên quan đến số điện thoại của nhà mạng Viettel và Mobifone từ Trần Mạnh Quân và bốn người khác để bán lại cho Phạm Ngọc Tỉnh và Nguyễn Thế Thanh với số lượng 450 thông tin. Qua đó, hưởng lợi bất chính hơn 2,7 tỷ đồng.

Trong vụ án, bị cáo Trần Mạnh Quân (là cán bộ thuộc đội Cảnh sát hình sự Công an quận Long Biên) đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm giả 142 Công văn lấy danh nghĩa Cơ quan CSĐT Công an quận gửi các nhà mạng Viettel, Mobifone, để thu thập dữ liệu của 1.007 số điện thoại, sau đó bán lại cho Bùi Việt Anh, hưởng lợi bất chính số tiền 254 triệu đồng.

Trong khi đó, bị cáo Phạm Ngọc Tỉnh đã nhiều lần mua thông tin liên quan đến số điện thoại của Bùi Việt Anh để bán lại cho Nguyễn Thế Hùng, Vũ Văn Thành và sử dụng thông tin định vị điện thoại phục vụ hoạt động thám tử của Công ty TNHH 247 Việt Nam, hưởng lợi bất chính 183 triệu đồng.

Còn bị cáo Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Bắc Tích, Nguyễn Tuấn Minh, Nguyễn Tiến Thành và Ma Duy Thanh đã nhiều lần mua bán, hưởng lợi bất chính mỗi người từ hơn 100 - 200 triệu đồng.

Lê Tú

5 nhận xét:

  1. Rất nguy hiểm, những cán bộ làm trong cơ quan viễn thông mà như thế này mà lại bán thông tin khách hàng như này thì thật là không chấp nhận được. Phải đưa ra xét xử và xử lý thật nghiêm những đối tượng như này để biết được những sơ hở thiếu sót, những sai phạm để khắc phục

    Trả lờiXóa
  2. thông tin của khách hàng là bao gồm rất nhiều thông tin qua trọng, chưa lể là những thông tin bí mật có ảnh hưởng và tác động tới nhiều người, việc mang ra bán như thế là hết sức nguy hiểm,chưa kể anh lại là đơn vị an ninh, bảo đảm an ninh, an toàn của doanh nghiệp

    Trả lờiXóa
  3. Phải phạt tù thật nghiêm,, số điện thoại được dùng vào nhiều mục đích quan trọng như số lấy mã OTP ngân hàng, đăng ký nhiều dịch vụ quan trộng mà anh lạimang đi bán cho bên thứ 3 để thu lợi bất chính, chưa kể VNPT đang sở hữu Vinaphone là 1 nhà mạng lớn, nắm giữ nhieeug thông tin quan trọng

    Trả lờiXóa
  4. thời buổi công nghệ thông tin ngày càng phát triển, đó cũng là thời cơ của những đối tượng, tội phạm, tin tặc làm ảnh hưởng đến bảo mật thông tin và bí mật nhà nước, đòi hỏi tổ công tác, lực lượng chức năng, đội ngũ chuyên môn cần rèn luyện, nâng cao trình độ để chống lại những hành vi nguy hiểm của các đối tượng này

    Trả lờiXóa
  5. làm an ninh mà cuối cùng lại làm ảnh hưởng đến an ninh của thông tin, đúng là phải xử lí thật nặng với các đối tượng này, làm việc mà bị xao nhãng bởi cám dỗ của đồng tiền như này thì không biết hậu quả khôn lường sẽ đến lúc nào đâu

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog