Chia sẻ

Tre Làng

Bắt Thư ký toà soạn và cộng tác viên tạp chí Sức khoẻ Việt

Khoai@

Tin không mấy vui là Công an quận Nam Từ Liêm vừa bắt giữ Thư ký tòa soạn tạp chí Sức khoẻ Việt Nguyễn Trung Sáng và cộng tác viên của tạp chí này là Bùi Minh Ngọc về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Ảnh Bùi Minh Ngọc (trái) và Nguyễn Trung Sáng. Ảnh do cơ quan công an cung cấp cho báo chí.

Vụ việc bắt đầu từ đơn trình báo tố giác tội phạm của một phụ nữ là nhân viên của Phòng khám nha khoa Sunny Dental tới Công an quận Nam Từ Liêm vào hôm 6/5/2023. Người tố giác tội phạm cho biết, có người gọi điện nhận là phóng viên của tạp chí Sức khỏe Việt, viết bài phản ánh không đúng sự thật về Phòng khám nha khoa Sunny Dental của bà. Sau đó người này gửi link bài viết cho bà, đồng thời đe dọa, nếu không đưa tiền cho nhóm phóng viên này thì bài viết sẽ được đăng tải và thiệt hại của phòng khám là hết sức nghiêm trọng.

Nhận thấy có dấu hiệu của hành vi cưỡng đoạt tài sản, Công an quận Nam Từ Liêm đã vào cuộc xác minh và triển khai các biện pháp nghiệp vụ theo kế hoạch.

Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 11/5/2023, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ Bùi Minh Ngọc là cộng tác viên của Tạp chí sức khỏe Việt khi đang nhận 5 triệu đồng của nạn nhân tại quán cà phê Xưa, số 66 Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì.

Điều tra mở rộng, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ Nguyễn Trung Sáng, là Thư ký Tòa soạn của Tạp chí sức khỏe Việt. về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Hiện, vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra theo quy định.

9 nhận xét:

  1. đối với những hành vi cưỡng đoạt tài sản của những đối tượng giả danh các tờ báo để lừa đảo tiền của nạn nhân thì phải có những hình thức xử lí nặng nhất dành cho những đối tượng này, không thể để nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cứ tưởng thế là hay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoa Co May22:15 14/5/23

      Dạo gần đây thấy lực lượng công an ở các tỉnh thành lần lượt bắt các vụ việc liên quan đến nhà báo lợi dụng nghề nghiệp của mình để uy hiếp các cá nhân tổ chức phải đưa tiền cho họ để được yên chuyện dấy lên hồi chuông báo động về sai phạm trong nghề báo chí, cấp thiết phải có sự kiểm tra, thanh tra trong nội bộ ngành.

      Xóa
  2. Đây là hinhf thức viết bài không đúng sự thật, dọa tống tiền doanh nghiệp, mọi người, bà con nên cảnh giác khi đọc thông tin từ những tra không chính thống, bản chất của những trang này được gọi là "báo lá cải", không chính thống nên thông tin hoàn toàn không được xác thực

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lần này là nhà báo xịn chứ không phải giả danh để tống tiền như trước nữa rồi, các vụ việc lợi dụng danh nghĩa nhà báo để tống tiền cá nhân trong thời gian qua rất nhiều, dấy lên cảnh báo về việc cần thanh tra toàn diện ngành, kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động của các tờ báo

      Xóa
  3. trên mạng hiện nay rất nhiều trang thông tin kiểu này, mang danh các tờ báo, tạp chí, nhưng thực tế những trang như thế này còn chưa được coi là cơ quan báo chí để phụ vụ đưa tin tới người dân, các trang mạng này chủ yeus đưa các bài viết giật gân với mục đích tống tiền doanh nghiệp là chủ yếu

    Trả lờiXóa
  4. ham thì thâm. Tiếc cho công ơn cha mẹ cho ăn học. Được ăn học có trình độ nhưng do lòng tham làm mờ lí trí và đạo đức. Ăn của không đổ mồ hôi là của hoạnh tài không bao giờ bền. Quả báo nhãn tiền. Bài học cho những kẻ kẻ kền kền k làm mà muốn có ăn. Quá đắt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy. Chỉ vì lòng tham mà đánh đổi cả sự nghiệp! Các bạn ấy cứ nghĩ là kiếm tiền dễ. Nghề báo đưa tin về những vụ việc, các trang tạp chí là nơi cung cấp thông tin các bài viết khoa học bổ ích cho người dân theo từng chuyên đề chứ không phải là cơ quan chức năng mà có quyền đưa ra mữ tiền yêu cầu doanh nghiệp phải nộp.

      Xóa
  5. Lưới trời lồng lồng tuy thưa nhưng khó thoát.Chỉ có những đồng tiền chân chính và làm việc có đức có lương tâm mới tồn tại mãi được. Quả báo là có mà chẳng ai chịu tin, cứ để đồng tiền làm mờ mắt và bất chấp thủ đoạn. Những người làm nghề nên lấy đó làm bài học

    Trả lờiXóa
  6. Không hiểu sao mấy anh lợi dụng danh nghĩa báo chí đều làm rất bậy, rất ảnh hưởng đến công tác của người khác. Ngoài những việc làm ẩu, làm những việc như trấn lột tài sản thì các anh rất có khiếu đe nẹt người khác để lấy tiền. lương tâm, đạo đức của các anh đều không có, các anh hoàn toàn xứng đáng bị như thế

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog