Chia sẻ

Tre Làng

Tăng “sức đề kháng” trước thông tin xấu, độc

Đợt nghỉ lễ kéo dài 5 ngày vừa qua giúp mọi người nạp năng lượng tích cực để tiếp tục công việc và đạt hiệu quả cao hơn. Thế nhưng, mỗi dịp đất nước kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4) thì các tổ chức phản động, phần tử cực đoan chính trị lại rêu rao những luận điệu chống phá cũ mèm một cách dai dẳng.

Trên mạng xã hội, internet, các tổ chức khủng bố như Việt Tân, Triều đại Việt tăng tần suất chống phá bằng các bài viết phủ nhận chiến thắng vĩ đại 30-4 và xuyên tạc thành tựu Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới đất nước. Những câu từ mang màu sắc hận thù như “Tháng tư đen”, “Ngày quốc hận” được nhắc đi nhắc lại một cách hằn học. Rất nhiều bài viết suy diễn, xuyên tạc bản chất cuộc chiến bảo vệ độc lập dân tộc của nhân dân ta với mục đích kích động lòng thù hận và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các trang web cực đoan như Đài Á châu tự do (RFA), VOA tiếng Việt thực hiện các bài phỏng vấn những phần tử chống đối lưu vong, cung cấp thông tin phiến diện nhằm xuyên tạc, lôi kéo và hướng lái dư luận. Những tít bài như “Người trẻ nghĩ gì về 30-4”, “Ngày 30-4 sao buồn quá”, “30-4 là một biến cố buồn”… được rêu rao trên nhiều hội, nhóm nhằm làm dao động tư tưởng của thanh, thiếu niên. Chúng mượn danh các bạn trẻ để bình luận, đưa ra các quan điểm trái chiều nhằm làm nhiễu loạn thông tin. Thậm chí, chúng còn xây dựng các công cụ thăm dò ý kiến trên mạng rồi dùng thủ thuật nâng khống số người tham gia nhằm tạo niềm tin với người đọc.

Ngày 20-4, trang thoibao.de - một trang tin chống cộng cực đoan đăng bài “Vì sao mất nước”. Bài viết dẫn chuyện Tần Thủy Hoàng bên Trung Quốc thực hiện chính sách ngu dân để dễ bề cai trị. Rồi từ chuyện bên Trung Quốc dẫn về Việt Nam. Với luận điệu “dân giàu nước mạnh chưa hẳn đã đúng, dân phải khôn thì nước mới mạnh”, tác giả bài viết đã phỉ báng người Việt Nam (tất nhiên bao gồm cả chính bản thân, người thân, bè bạn của anh/chị ta) là mê muội và an phận… Trang Việt Báo đăng bài với cái tít dài ngoằng: “Tưởng niệm tháng Tư đen, Hội Dân chủ Việt Mỹ thăm Viện bảo tàng Quân lực Việt Nam Cộng hòa” của tác giả Bình Sa. Bài viết đăng tấm hình cả người lớn, trẻ em ngồi bệt dưới đất, nhưng lại chú thích là “Phái đoàn Hội Dân chủ Việt Mỹ đến thăm Viện Bảo tàng Quân lực Việt Nam Cộng hòa”. Đồng thời giới thiệu “những hình ảnh chiến đấu oai hùng của Quân lực VNCH trên các chiến trường để bảo vệ tự do cho miền Nam Việt Nam trước 1975”. Không biết sự ảo tưởng được nuôi dưỡng bởi lòng hận thù, hay chính sự hận thù khiến người ta thêm ảo tưởng mà những kẻ vong quốc vẫn ra rả luận điệu phục dựng lại thây ma quân lực Việt Nam Cộng hòa!

Ngoài ra, trang Đất Việt thì ngợi ca Dương Thu Hương - kẻ đã mang tội vong quốc ngay cả khi chưa định cư nước ngoài bằng những tác phẩm văn học xuyên tạc thậm tệ chế độ chính trị Việt Nam. Trang Người Việt thì đăng bài: “Nhạc sĩ Trần Chí Phúc sáng tác “Nỗi buồn tháng Tư bảy lăm” nhân tháng Tư đen 2023”. Bài viết có đoạn: Một cộng đồng người Việt Nam lớn mạnh ở hải ngoại, nguồn gốc là tị nạn cộng sản được các nước Tây phương dân chủ mở rộng vòng tay đón nhận, là niềm cảm hứng để ông viết nên những ca khúc đấu tranh cho quê hương… Đồng hành với các trang mạng chống cộng, trang Facebook, YouTube của phần tử chống phá cực đoan trong và ngoài nước moi lại các bài viết từ nhiều năm trước rồi thay tiêu đề giật gân để đăng lên các diễn đàn nhằm khuấy động không khí chống phá.

Với đại thắng mùa xuân năm 1975, không chỉ người Việt Nam mà bè bạn quốc tế đã khẳng định: Đây là chiến thắng của chính nghĩa, là kết quả sức mạnh của sự đoàn kết toàn dân tộc; là thắng lợi trọn vẹn nhất, vững chắc nhất của sự nghiệp giải phóng dân tộc, của độc lập, tự do, đi lên chủ nghĩa xã hội của nhân dân Việt Nam. Những thế hệ từng chứng kiến và được sống trong những khoảnh khắc lịch sử trọng đại của dân tộc như đại thắng mùa xuân năm 1975, dù bằng hình thức nào cũng chưa thể truyền tải hết những ký ức, hình ảnh đẹp đẽ của đất nước, của dân tộc và cảm xúc của người Việt Nam vào thời điểm lịch sử vô cùng trọng đại ấy. Điều đó đồng nghĩa thế hệ người Việt hiện tại, đặc biệt là thế hệ trẻ chưa thể hình dung một cách đủ đầy, toàn diện ý nghĩa của những trang sử hào hùng mà thế hệ cha, ông đã dày công viết nên. Trong khi đó, các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội chính trị, cực đoan lại rất kiên trì với âm mưu chống phá.

Điều nguy hiểm là tất cả trò xuyên tạc, phủ nhận những giá trị cao đẹp trong truyền thống, đạo lý của dân tộc hay việc bôi lem, xóa nhòa chân lý và tính chính nghĩa của cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta, kích động hận thù dân tộc, đòi xét lại lịch sử… lại được những kẻ chống phá truyền tải trên không gian mạng. Thực tế đó đặt ra nhiệm vụ vô cùng quan trọng đối với các cơ quan tuyên truyền là trang bị kiến thức, bản lĩnh chính trị, nhằm tạo ra “kháng thể” để thế hệ hôm nay, nhất là những người trẻ không bị “nhiễm độc” bởi những quan điểm, luận điệu độc hại đó. Nếu không kịp thời ngăn chặn những liều thuốc cực độc nêu trên thì chúng sẽ làm sai lệch, méo mó, thậm chí hủy hoại truyền thống, giá trị, ý nghĩa lịch sử cũng như thành quả cách mạng của dân tộc ta.

Nguồn: Thảo Linh
theo báo Bình Phước

21 nhận xét:

  1. Hiện nay, mạng xã hội như Facebook, Zalo, Youtube, Tiktok, Lotus… đang là nơi gặp gỡ, giao lưu, gắn kết cộng đồng, tìm kiếm việc làm, quảng cáo, kinh doanh và giải trí phổ biến ở nước ta. Sự xuất hiện của các trang mạng xã hội này đã tạo ra những giá trị mới, đem lại hiệu quả cho nền kinh tế, thúc đẩy sự phát triển giáo dục - đào tạo và các lĩnh vực khác của đời sống xã hội.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuy nhiên, mạng xã hội cũng tiềm ẩn những nguy cơ gây mất an ninh, trật tự; nếu người tham gia mạng xã hội không tỉnh táo trước những tin giả, tin xấu, độc rất dễ bị đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội như trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt cóc tống tiền, mất an toàn cho cá nhân và gia đình

      Xóa
    2. Dễ bị lôi kéo, kích động, cổ xúy, tụ tập đông người nguy cơ gây mất an ninh, trật tự hoặc vô tình hoặc cố ý phát tán những thông tin giả, tin xấu, độc, làm lộ thông tin bí mật nhà nước, gây hại cho cộng đồng, thậm chí tiếp tay cho các đối tượng chống phá Đảng, Nhà nước.

      Xóa
    3. Một số dạng thông tin xấu, độc hiện đang lưu hành trên mạng xã hội ở nước ta là:
      1.Thông tin chống phá chính quyền, xuyên tạc lịch sử dân tộc, nhất là lịch sử các cuộc kháng chiến, các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta; vu cáo, bôi nhọ, giả mạo các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, tướng lĩnh trong quân đội;
      2.Truyền bá lối sống ích kỷ, vụ lợi, xa hoa, trụy lạc, bạo lực và thù hận đối với cá nhân và tổ chức;
      3.Sử dụng các hình thức như đưa tin trúng thưởng, khuyến mãi, bán hàng đa cấp… để lừa đảo, trộm cắp tài sản trên mạng, đánh cắp thông tin, mật khẩu, phát tán virus…

      Xóa
    4. nhiều mạng xã hội hiện nay đang cũng ẩn chứa nhiều thông tin xấu độc của những đối tượng có âm mưu chống phá Đảng, nhà nước, chống phá chế độ, vu cáo, bôi nhọ phẩm chất của các cá nhân và tổ chức, người dân phải nâng cao ý thức trong việc tránh bị ảnh hưởng của những thông tin tràn lan này

      Xóa
    5. những bài viết hay bài báo mang nội dung chống phá chế độ thường được lan truyền đi rất nhanh, không những vậy, nó còn ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến dư luận xã hội, tư tưởng chính trị của người dân, nhất là đối với những người bản lĩnh chính trị chưa vững, sẽ dễ bị dụ dỗ lôi kéo theo những luận điệu của chúng

      Xóa
  2. Những thông tin sai trái, bịa đặt, bóp méo, xuyên tạc sự thật, đúng sai, thật giả lẫn lộn hoặc có một phần sự thật nhưng được đưa tin với dụng ý xấu, thông tin chưa được kiểm chứng gây ảnh hưởng đến cá nhân, tổ chức; thông tin có những ngôn từ thô tục, nội dung phản cảm, soi mói, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân, vi phạm chuẩn mực đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục; kích động, đồi trụy, bạo lực… được coi là tin giả, tin xấu, độc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoa Co May23:13 12/5/23

      Người dân ngày nay không còn dễ tin vào những thông tin xấu độc được đăng tải tràn lan trên mạng như ngày xưa nữa, họ có nhận thức tốt hơn và niềm tin tuyệt đối vào đảng, thậm chí có thể phản ứng trước mọi thông tin vu cáo nói xấu đảng và chính quyền nữa là đằng khác

      Xóa
    2. ngày nay các trang mạng xã hội đang là những công cụ phổ biến để những đối tượng này có thể dễ dàng lan truyền thông tin xấu độc, nếu không kịp thời ngăn chặn thì sẽ rất ảnh hưởng đến giá trị lịch sử, truyền thống văn hóa của dân tộc ta

      Xóa
    3. Các đối tượng bây giờ toàn nhắm vào mục tiêu là những nhóm người có bản lĩnh chính trị chưa vững vàng hoặc chưa hiểu hết về những đường lối chủ trương lãnh đạo của Đảng, rất dễ bị lung lay, dao động, kích động bởi những lời lẽ, luận điệu xuyên tạc của các đối tượng này.

      Xóa
  3. Cán bộ viên chức và sinh viên cần nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa khi tham gia mạng xã hội; nghiên cứu các quy định của pháp luật về việc sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng đảm bảo an toàn thông tin và an ninh thông tin. Đặc biệt cần tìm hiểu kỹ về trách nhiệm của các cá nhân, tập thể khi tham gia sử dụng không gian mạng, các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng được quy định trong luật An ninh mạng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. các nền tảng mạng xã hội hiện nay như Facebook, Instagram hay Tiktok, ... là những phương tiện truyền thông, lan truyền thông tin rất nhanh và rộng khắp thế giới, vì vậy những đối tượng ngày càng tận dụng những công cụ này để tuyên truyền những thông tin xấu, phản động

      Xóa
    2. Bay giờ không phải là sự phát triển của mạng internet nữa, nó đã phủ sóng đủ rồi, mà cụ thể của việc phát triển mạng xã hội đang thiếu sự kiểm duyệt thông tin đến từ nhà nước, nên mỗi người tham gia mạng xã hội nên tự trang bị kiến thức cho mình để phòng tránh

      Xóa
  4. trên các trang mạng, nhiều đối tượng sẽ cố tình đăng tài, đưa những thông tin xuyên tạc, sai sự thật về cơ quan, tổ chức, cá nhân, nếu người già , người trung niên, người lớn tuổi không phân biệt được đã đành, các bạn trẻ có nhận thức cao hơn thì phải có ý thức lên án những thông tin xấu độc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cách tốt nhất là tạo sức đề kháng cho công chúng, cộng đồng mạng trước các thông tin xấu độc là để mỗi công dân tiếp nhận đầy đủ thông tin, tri thức. Từ đó, mỗi người dân chủ động, tự giác, phản ứng, đấu tranh, phản bác kịp thời với các quan điểm sai trái phát tán trên mạng, nhất là fay bút

      Xóa
  5. Trong bối cảnh tin giả, tin xấu, độc tràn lan trên in-tơ-nét và mạng xã hội với hình thức ngày một tinh vi hơn để phát hiện và nhận diện, việc cung cấp thông tin chính thống, tin tích cực sẽ giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng mạng trong việc phân biệt tin tức thật giả, đúng sai.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế hệ người Việt Nam hiện tại, đặc biệt là thế hệ trẻ chưa thể hình dung một cách đầy đủ, toàn diện ý nghĩa của những trang lịch sử hào hùng mà thế hệ ông cha ta đã dày công viết lên. Đó cũng có thể coi là một điểm yếu để các đối tượng thù địch có thể nhắm vào kích động, thực hiện âm mưu chống phá

      Xóa
  6. Các thông tin được thổi phồng, cắt ghép, khớp nối nghe có vẻ rất hợp lý. Nếu người nghe thiếu hiểu biết, không đủ bản lĩnh thì rất dễ mắc bẫy, sẽ tin vào những thông tin xuyên tạc đó. vù vậy các cơ qaun báo chí chính thống phải nhanh chóng có sự đính chihs kịp thời

    Trả lờiXóa
  7. Đó là những luận điệu hoàn toàn sai trái, sáo rỗng, mong muốn của những phần tử cơ hội, phản động và những thế hệ “lưu vong” tàn dư của chế độ Việt Nam Cộng hòa về Chiến thắng 30/4/1975. Đồng thời, những luận điệu ấy đã bị chính những giá trị lịch sử, ý nghĩa trọng đại của Chiến thắng 30/4/1975 và thành tựu qua hơn 35 năm đổi mới của đất nước ta phủ nhận, phản biện.

    Trả lờiXóa
  8. Nam - Bắc là một nhà, cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc của quân và dân ta là cuộc kháng chiến chính nghĩa, được cả thế giới và ngay cả người Mỹ ủng hộ. Từ việc kết hợp được sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, ủng hộ của dư luận quốc tế, với đường lối kháng chiến tài ba, quân và dân ta đã tạo nên chiến thắng 30/4/1975 lừng lẫy năm Châu, chấn động địa cầu.

    Trả lờiXóa
  9. Những thông tin xấu độc đã và đang tràn lan trên mạng xã hội, các phần tử chống đối vẫn cứ ngông nghênh tuyên truyền sai sự thật, điều quan trọng là nhận diện, nhận thức ra nó cũng như phát hiện làm rõ để ngăn chặn hành vi này. đồng thời nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân hiểu rõ

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog