Chia sẻ

Tre Làng

Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu nêu phương án xử lý tuyến đường bị "nghẽn" gần 20 năm

Tuyến đường Võ Văn Kiệt ở TP Bạc Liêu bị tắc nghẽn trong thời gian dài do 2 hộ dân không bàn giao mặt bằng

Chiều 9-5, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp báo thông tin về việc giải phóng mặt bằng trên địa bàn TP Bạc Liêu.

Thông tin tại cuộc họp báo, bà Lê Kim Thúy, Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu, cho biết địa phương đã nhiều lần vận động hộ ông Đỗ Thành H. và hộ bà Nguyễn Thị H. (ngụ phường 1, TP Bạc Liêu) giao trả mặt bằng theo quy định nhưng 2 hộ này đã không chấp hành.

Tuyến đường Võ Văn Kiệt ở Bạc Liêu bị tắc nghẽn do 2 hộ dân không bàn giao mặt bằng

Vụ việc không được giải quyết dứt điểm đã khiến tuyến đường Võ Văn Kiệt, phường 1, TP Bạc Liêu bị tắc nghẽn trong thời gian dài. Qua đó, gây nhiều khó khăn trong việc di chuyển của người dân, làm mất trật tự mỹ quan đô thị… khiến dư luận bức xúc bởi vụ việc kéo dài gần 20 năm.

"Mới đây, trong cuộc họp dân, đông đảo người dân sống tại tuyến đường Võ Văn Kiệt đã thể hiện sự đồng tình và ủng hộ chủ trương của tỉnh là sớm giải phóng mặt bằng tại những điểm nghẽn trên. Nếu vận động, thuyết phục người dân không được thì UBND TP Bạc Liêu sẽ thực hiện các bước tiếp theo theo quy định" - bà Thúy thông tin thêm.

Ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, cho hay giữa địa phương và các hộ dân đã có nhiều lần làm việc nhưng vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều thông tin về việc giải phóng mặt bằng tại 2 hộ dân không chấp hành

"Nếu vận động được người dân chấp hành thì quá tốt, còn không thì phải dùng đến biện pháp cưỡng chế. Không một cơ quan chính quyền nào muốn dùng lực lượng nhà nước để cưỡng chế tài sản của người dân nhưng nếu không chấp hành thì đây là phương án cuối cùng. Trước tiên, sẽ ưu tiên giải phóng mặt bằng tại 2 hộ này để làm đường giao thông, vỉa hè được thông thoáng" - ông Thiều nhấn mạnh.

Nguồn: Vân Du - Phúc Nguyên
theo báo Người Lao động

5 nhận xét:

  1. đây là do ý thức của hộ dân đó thôi, cả một mặt đường người ta giao trả đất cho nhà nước để làm đường, tự nhiên lại có hai hộ dân không chịu thỏa hiệp, nằm sừng sững giữa công trình dở dang như thế mà cũng chấp nhận được, không thể giải quyết được thì dùng biện pháp mạnh cũng là điều nên làm

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nhiều công trình muốn thu hồi đất của người dân để thi công công trình rồi bồi thường thỏa hiệp, đa số hộ dân đều chấp thuận, nhưng vẫn có một vài hộ dân không hiểu lí do gì mà không chấp nhận mức bồi thường của nhà thầu, rồi một mình một kiểu, khiến cho công trình bị đình trệ trong thời gian dài

      Xóa
    2. Cả một con đường đẹp như thế mà để cả ngôi nhà sừng sững giữa đường làm cả trở giao thông của cả một vùng,ý thức phải nói là rất kém, những thể loại thiếu hiểu biết, tinh thần cộng đồng như thế này thì cứ cưỡng chế mà phang, sao phải ngại, phải ý tứ với kiểu người này nhỉ

      Xóa
  2. nhiều công trình đẹp, chất lượng an sinh nằm ở đó thế nhưng việc di dời giải phóng mặt bằng gặp rất nhiều khó khăn, việc người dân chấp hành việc giải phóng mặt bằng này cũng một phần do việc đền bù giải tỏa còn nhiều khúc mắc, chưa thỏa đáng. do vậy, việc giải quyết các điểm nghẽn này cần có sự đồng bộ giải quyết của các cấp các ngành thật thỏa đáng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cả một tuyến đường đẹp là thế mà lại bị mấy hộ nhỏ nhỏ làm cho xấu xí, mất mỹ quan của tỉnh nhà, thiết nghĩ nên tiến hành vận động lần cuối, nếu không chấp hành thì tiến hành cưỡng chế dứt khoát, tỉnh nào cũng có vài nhà cố chấp như này rồi lấy đâu cơ sở hạ tầng mà phát triển kinh tế, xã hội

      Xóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog