Chia sẻ

Tre Làng

Yêu cầu đình chỉ chức vụ đối với Phó trưởng Văn phòng đại diện Tạp chí sử dụng văn bằng không hợp pháp

NDO - Chiều 9/5, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa ban hành Kết luận thanh tra đột xuất việc chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực báo chí tại Văn phòng đại diện Tạp chí Việt Nam Hội nhập khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đóng tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Văn phòng đại diện Tạp chí Việt Nam Hội nhập khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đóng tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Theo kết luận thanh tra, Văn phòng đại diện Tạp chí Việt Nam Hội nhập khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có địa chỉ tại số 278/2 Hùng Vương, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đại diện theo pháp luật là ông Phạm Văn Thủy, Trưởng Văn phòng đại diện.

Ngày 2/3/2020, Tạp chí Việt Nam Hội nhập, Tạp chí điện tử Việt Nam Hội nhập có gửi Công văn số 130CV/TcVNHN-2020 về việc mở cơ quan đại diện Nam Trung Bộ-Tây Nguyên tại Đắk Lắk.

Sau khi xem xét điều kiện, tiêu chuẩn và các quy định của pháp luật, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hoạt động báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số 271/ TTTT-TTBCXB ngày 5/3/2020 về việc Tạp chí xin thành lập cơ quan đại diện tại các tỉnh Tây Nguyên có trụ sở tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Văn phòng đại diện Tạp chí Việt Nam Hội nhập khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên do ông Phạm Văn Thủy làm Trưởng Văn phòng đại diện; Phó Trưởng Văn phòng đại diện tại thời điểm thanh tra từ ngày 21 đến 23/2/2023 chưa có người đảm nhiệm.

Theo báo cáo của Trưởng Văn phòng đại diện thì trước thời điểm kiểm tra, Tổng Biên tập Tạp chí Việt Nam Hội nhập có bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hương làm Phó Trưởng Văn phòng đại diện Tạp chí Việt Nam Hội nhập khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên theo Quyết định số 199/QĐ/TCVNHN, ngày 20/10/2020.

Tuy nhiên, đến ngày 6/2/2023, Tổng Biên tập Tạp chí Việt Nam Hội nhập đã có Quyết định số 02/QĐVNHN-2023, về việc tạm đình chỉ chức vụ và công việc của bà Nguyễn Thị Hương, Phó Trưởng thường trực Văn phòng đại diện.

Ngoài 2 lãnh đạo, Văn phòng đại diện Tạp chí Việt Nam Hội nhập khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên còn có 10 phóng viên, trong đó có 4 phóng viên hợp đồng dài hạn và 6 phóng viên ký hợp đồng thử việc.

Kết quả kiểm tra, xác minh việc chấp hành quy định pháp luật, tại thời điểm kiểm tra Văn phòng đại diện Tạp chí Việt Nam Hội nhập khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên hoạt động theo tôn chỉ, mục đích quy định của Tạp chí Việt Nam Hội nhập, Tạp chí điện tử Việt Nam Hội nhập là cơ quan báo chí thông tin đối ngoại về chính sách, pháp luật và quản lý.

Cơ bản Văn phòng đại diện Tạp chí Việt Nam Hội nhập khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thực hiện đầy đủ hồ sơ theo quy định về điều kiện hoạt động của Văn phòng đại diện được quy định tại Khoản 3, Điều 22, Luật Báo chí năm 2016.

Điều kiện của Trưởng Văn phòng đại diện có thẻ nhà báo được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp, có giá trị đến 31/12/2025; có quyết định bổ nhiệm Trưởng văn phòng đại diện theo quy định.

Tuy nhiên, Văn phòng đại diện Tạp chí Việt Nam Hội nhập khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có nhiều sai phạm như: Việc sử dụng biển tên Văn phòng đại diện là “Cơ quan đại diện Nam Trung Bộ - Tây Nguyên” là chưa đúng với quy định tại Điều 22, Luật Báo chí năm 2016.

Thực hiện chưa tốt trong công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức, để bà Nguyễn Thị Hương, Phó Trưởng Văn phòng đại diện (đã bị đình chỉ công tác) sử dụng bằng cấp không phù hợp trong hồ sơ lý lịch để tuyển dụng vào làm việc tại Tạp chí Việt Nam Hội nhập và được bổ nhiệm Phó Trưởng Văn phòng đại diện.

Bên cạnh đó, qua theo dõi một số văn bản phát hành của Tạp chí Việt Nam Hội nhập có sử dụng chức danh “Nhà báo” đối với phóng viên Nguyễn Thị Hương chưa có thẻ nhà báo. Đơn cử trong Công văn số 334/CV/TcVNHN ngày 2/7/2021 của Tạp chí Việt Nam Hội nhập về việc thay đổi địa điểm đặt Văn phòng đại diện là chưa đúng vì bà Nguyễn Thị Hương thời điểm đó chưa có thẻ nhà báo…

Trước đó, Công an tỉnh Đắk Lắk đã có Công văn số 06/CAT-PA03 ngày 13/1/2023 gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp xử lý vi phạm pháp luật của bà Nguyễn Thị Hương như: Tuyển dụng, quản lý, sử dụng người lao động tại Văn phòng đại diện Tạp chí Việt Nam Hội nhập khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; việc khai báo bằng cấp, trình độ học vấn trong hồ sơ lý lịch để được tuyển dụng vào làm việc tại Tạp chí Việt Nam Hội nhập; được bổ nhiệm Phó Văn phòng đại diện và được kết nạp Đảng tại Chi bộ Tạp chí Việt Nam Hội nhập…

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk kiến nghị các biện pháp xử lý, yêu cầu Tổng Biên tập Tạp chí Việt Nam Hội nhập đình chỉ ngay chức vụ và công việc đối với bà Nguyễn Thị Hương, đồng thời xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật; xem xét làm rõ trách nhiệm trong việc tuyển dụng, sử dụng, bổ nhiệm viên chức lãnh đạo theo quy định của Đảng và pháp luật hiện hành.

Việc sử dụng biển tên của Văn phòng đại diện là “Cơ quan đại diện Nam Trung Bộ-Tây Nguyên” là chưa đúng với quy định tại Điều 22 Luật Báo chí năm 2016, tuy nhiên hiện nay chưa có chế tài xử phạt nên Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Tạp chí Việt Nam Hội nhập điều chỉnh cho phù hợp.

Lãnh đạo Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên cơ sở Kết luận thanh tra, ngày 29/3/2023, Sở đã yêu cầu Tổng Biên tập Tạp chí Việt Nam Hội nhập đình chỉ ngay chức vụ và công việc đối với bà Nguyễn Thị Hương, tuy nhiên đến ngày 9/5/2023 Sở vẫn chưa nhận được quyết định đình chỉ chức vụ và công việc đối với bà Nguyễn Thị Hương của Tạp chí Việt Nam Hội nhập.

Liên quan đến những vi phạm của bà Nguyễn Thị Hương, Phó trưởng Văn phòng đại diện Tạp chí Việt Nam Hội nhập khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, trước đó Nhân Dân điện tử đã phản ảnh trong tin: Phó Văn phòng đại diện một tạp chí sử dụng văn bằng không hợp pháp, đăng ngày 15/3/3023, phản ảnh thực hiện công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự trên lĩnh vực báo chí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện bà Nguyễn Thị Hương, Phó Trưởng Văn phòng đại diện Tạp chí Việt Nam Hội nhập khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên vi phạm pháp luật trong việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Hương sinh năm 1988, trú tại xã Cư Yang, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, được tuyển dụng vào làm việc tại Tạp chí Việt Nam Hội nhập từ năm 2017. Tháng 10/2020, bà Hương được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Văn phòng Đại diện tạp chí Việt Nam Hội nhập khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Tuy nhiên, qua xác minh của Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Đắk Lắk, về trình độ học vấn bà Nguyễn Thị Hương chỉ học hết lớp 9, chưa tốt nghiệp trung học cơ sở; không tham gia học và không tốt nghiệp trung học phổ thông.

Năm 2009, bà Hương vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc tự do, tại đây bà Hương được 1 người giúp đỡ để có được một bằng tốt nghiệp cao đẳng không hợp pháp của Trường Cao đẳng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Bà Hương đã sử dụng bằng tốt nghiệp cao đẳng này để làm hồ sơ tuyển dụng vào làm việc tại Tạp chí Việt Nam Hội nhập.

Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Hương còn sử dụng bằng tốt nghiệp Trường cao đẳng kinh tế thành phố Hồ Chí Minh để đăng ký học và lấy bằng tốt nghiệp đại học (hệ từ xa) của Trường Đại học Trà Vinh.

Ngoài việc vi phạm của bà Nguyễn Thị Hương, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã làm rõ một số sai phạm về hoạt động tuyển dụng, quản lý, sử dụng người lao động tại Văn phòng đại diện Tạp chí Việt Nam Hội nhập khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Theo Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Đắk Lắk, hành vi của bà Nguyễn Thị Hương có dấu hiệu vi phạm Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Công an tỉnh Đắk Lắk cũng trao đổi thông tin, làm cơ sở để Trường Đại học Trà Vinh đã ra quyết định về việc hủy kết quả trúng tuyển, kết quả học tập, quyết định công nhận tốt nghiệp, thu hồi bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học của bà Nguyễn Thị Hương.

Theo lãnh đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã có báo cáo đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh chuyển vụ việc có dấu hiệu tội phạm xảy ra tại Văn phòng đại diện Tạp chí Việt Nam Hội nhập khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cho Công an thành phố Buôn Ma Thuột thụ lý theo thẩm quyền.

NGUYỄN HOÀI BÃO

7 nhận xét:

  1. Chiều 15/3, Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa phát hiện một trường hợp vi phạm pháp luật trong việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ xảy ra tại Văn phòng đại diện Tạp chí Việt Nam Hội nhập khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, trụ sở ở Đắk Lắk.Đó là bà N.T.H. (sinh năm 1988, trú tại huyện Ea Kar). Bà H. được tuyển dụng vào làm việc tại Tạp chí Việt Nam Hội nhập từ năm 2017. Tháng 10/2020, bà H. được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Văn phòng đại diện Tạp chí Việt Nam Hội nhập khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. không biết gia đình hoàn cảnh gia thế khủng đến mức nào mà còn dám to gan làm giả cả bằng chứng nhận tốt nghiệp rồi điểm thi đại học, mà người không có năng lực như vậy sao vẫn có thể điều hành một cơ quan, đoàn thể làm việc được như thế

      Xóa
  2. qua xác minh của Phòng An ninh Chính trị nội bộ, bà H. chỉ học hết lớp 9, chưa tốt nghiệp THCS; không tham gia học và không tốt nghiệp THPT. Năm 2009, bà H. được một người giúp đỡ để có bằng tốt nghiệp Cao đẳng không hợp pháp của Trường Cao đẳng kinh tế TPHCM, để làm hồ sơ vào làm việc tại Tạp chí Việt Nam Hội nhập.

    Trả lờiXóa
  3. Tháng 9/2022, bà H. đã khai báo gian dối lý lịch để được kết nạp Đảng tại Đảng bộ Tạp chí Việt Nam Hội nhập và đang là đảng viên dự bị.Sau khi có kết luận chính thức, Công an tỉnh Đắk Lắk đã trao đổi thông tin, làm cơ sở để Trường Đại học Trà Vinh ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển, kết quả học tập, quyết định công nhận tốt nghiệp, thu hồi bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học của bà H.Đồng thời, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng thông tin các vi phạm của bà H. cho Tạp chí Việt Nam Hội nhập để có cơ sở xử lý.

    Trả lờiXóa
  4. Mùa Xuân23:34 9/5/23

    Bà Lãnh đạo phòng này cũng ghê gớm thiệt chứ, khai báo gian dối, làm giả mọi loại bằng cấp để được nhận vào làm việc, rồi leo lên chức vụ đó, cũng may lực lượng Công an sớm phát hiện ra vấn đề, vào cuộc làm rõ chứ không bânfy mà leo lên vị trí cao hơn nữa thì cả tạp chí thành cái trò hề

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. lại giống vụ trung tâm đăng kiểm rồi, lãnh đạo rồi mà mới để lộ ra là giả mạo giấy chứng nhận và bằng tốt nghiệp thì đúng là không biết giấu mặt đi đâu, có tiền có quyền nhưng không có tri thức thì trước sau cũng sẽ bị bại lộ và bị xã hội đào thải thôi

      Xóa
  5. làm việc đến thời diểm này rồi mà bây giờ mới phát hiện ra người đàn bà này lại đi làm giấy chứng nhận rồi bằng cấp giả, đúng là không có gì là không thể, người không có tri thức thì làm sao có đủ năng lực để mà làm việc, điều hành công việc được cơ chứ

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog