Chia sẻ

Tre Làng

Về đề thi giả mạo, nhằm bôi nhọ trường Lương Thế Vinh

Khoai@

Hôm qua 22/5, đám nhọ mõm ngứa mồm tung lên một Diễn đàn giáo dục "Đề thi thử môn ngữ văn vào lớp 10" có nội dung phản cảm rồi gán cho là của trường Lương Thế Vinh ở Hà Nội. Khỏi phải nói nhiều, đó là chiêu bẩn bựa nhằm bôi nhọ uy tín, danh dự của Nhà trường.

Trong cái gọi là "đề thi" này, câu 3,5 điểm sử dụng một đoạn ngữ liệu trong "Câu chuyện về con đường" của tác giả Đoàn Công Lê Huy, in trong Ngữ văn 7 tập 2, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, NXB Giáo dục Việt Nam 2002, trang 74. Mời xem hình ảnh:


Tuy nhiên, văn bản trong đề thi so với văn bản trong SGK Ngữ văn 7 nói trên đã bị kẻ xấu cố ý đưa thêm vào một đoạn rất dung tục, phản cảm, không phù hợp với lứa tuổi của học sinh như sau: "Đạo là đường, âm đạo là con đường đầu tiên đưa em ra với ánh sáng, cho em được chính thức làm người".

Mời các anh chị xem 2 ảnh trên và so sánh 2 đoạn văn trong bản gốc "Câu chuyện về con đường" và trong đề thi để thấy kẻ xấu đã thêm vào một đoạn văn bịa đặt, dung tục.


Hậu quả là, nhiều người đã có những phản ứng gay gắt, rồi bình luận xúc phạm uy tín, danh dự của thầy và trò Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh.

Phản ứng với thông tin giả mạo trên, đại diện Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh là bà bà Văn Thùy Dương, đã khẳng định đề thi ngữ văn đang lan truyền trên mạng không phải đề thi của trường. Trích đoạn trong cái gọi là "Đề thi thử" đó là bịa đặt, vì nó không có trong sách Ngữ Văn 7, tập hai, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, NXB Giáo dục Việt Nam 2002, tại trang 74".

Đại diện Trường Lương Thế Vinh cho biết, nhà trường đã báo cáo các cơ quan chức năng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà trường cũng như góp phần làm trong sạch, lành mạnh môi trường mạng xã hội.

Như vậy, một lần nữa chúng ta lại phải chứng kiến những thông tin giả mạo nhằm hạ uy tín, danh dự của một cơ sở giáo dục nổi tiếng tại Thủ đô. Sự việc là lời nhắc nhở người dùng mạng xã hội hãy cảnh giác trước những thông tin giả mạo và bình tĩnh kiểm chứng trước khi có bình luận.

8 nhận xét:

  1. mất dạy đến thế là cùng, không bao giờ có một cơ sở giáo dục nào của Việt Nam có thể làm ra những đề thi như vậy chứ, không biết ý nghĩa nhân văn gì ở những câu nói kia mà sao dám đưa vào một đề thi vào lớp 10, kiểm tra lại quá trình làm đề thi

    Trả lờiXóa
  2. đề nghị các cơ quan chức năng cần vào cuộc điều tra làm rõ xem ai là thủ phạm trong việc tự ý thay đổi nội dung văn bản trong đề thi này, nghiêm túc có những hình thức xử lí đối với đối tượng đó, không thể để chỉ mấy câu văn mà làm hỏng cả một thế hệ học sinh như vậy được, học sinh mà đọc được chúng sẽ nghĩ gì về nền giáo dục đây

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quan Nguyen23:20 23/5/23

      Tiếp tục là chiêu trò cắt ghép nội dung sai sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín của các đơn vị công, cần khẩn trương truy bắt các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời yêu cầu chúng công khai xin lỗi và gỡ bỏ các hình ảnh đã chỉnh sửa, đăng lên mạng

      Xóa
  3. Qua thông tin này, Trường Lương Thế Vinh khẳng định hình ảnh lan truyền trên một số tài khoản mạng xã hội facebook có nội dung như trên hoàn toàn không phải đề thi thử vào lớp 10 lần thứ 4 môn Ngữ Văn của Trường THCS & THPT Lương Thế Vinh năm học 2023-2024.Trích đoạn gây bức xúc dư luận nhằm động cơ bôi nhọ uy tín, danh dự của Nhà trường trong hình ảnh nêu trên cũng hoàn toàn không có trong sách Ngữ Văn 7, tập hai, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, NXB Giáo dục Việt Nam 2002, trang 74

    Trả lờiXóa
  4. theo tôi được biết việc tổ chức thi đầu vào, ra đề tập trung, cách ly tuyệt đối, không sử dụng bất kỳ thiết bị liên lạc nào để tránh tình trạng lộ, lọt đề thi. Đề thi niêm phong theo đúng quy định và được chuyển tới địa điểm thi trước giờ thi 30 phút, công tác kiểm soát đề phát ra và thu về cũng được tiến hành sát sao thì làm gì có chuyện lộ lọt, chưa kể sau khi xác nhận thì đây đúng là đề giả mạo

    Trả lờiXóa
  5. qua sự việc lần này mọi người cũng đã có thêm một bài học để nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác trước những thông tin sai trái và những nội dung xấu độc chưa được kiểm chứng lam truyền trên không gian mạng, chỉ nên tìm đọc những thông tin trên các trang chính thống để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra

    Trả lờiXóa
  6. mọi người cũng nên lưu ý nắm rõ quy trình ra đề, thông thường, mỗi đề thi, nhà trường cử hai giáo viên. Các thầy cô này sẽ bị 'nhốt' trong quá trình ra đề để đảm bảo đề thi không lộ ra ngoài. Thầy cô không được dùng điện thoại di động. Sau khi học sinh thi xong, giáo viên ra đề mới được ra ngoài thì làm sao có chuyện lộ đề được

    Trả lờiXóa
  7. Quy trình ra đề thi của trường Lương Thế Vinh cũng là quy trình khép kín, nội dung đề thi cũng được xem xét dưới góc độ câu từ có phù hợp với học sinh hay không. Thì làm sao có chuyện một nội dung phản cảm như thế có thể xuất hiện trong đề thi được

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog