Chia sẻ

Tre Làng

Tiếp nhận 6 nạn nhân người Việt Nam bị lừa sang Lào, đòi tiền chuộc

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp cùng các lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận, gặp gỡ, động viên, chia sẻ và tặng quà cho các nạn nhân bị lừa sang Lào làm việc sau đó bị khống chế đòi tiền chuộc.

Người nhà các nạn nhân xúc động bày tỏ lòng biết lực lượng chức năng nước bạn Lào tại buổi tiếp nhận.

Chiều 13/6, tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp cùng các lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận 6 người Việt Nam làm việc tại Lào bị khống chế, đòi tiền chuộc.

Trong số 6 nạn nhân, có 5 người được giải cứu trước đó (gồm 4 người trú tại huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh và 1 nữ trú tại huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) 1 nạn nhân nam trú tại thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên vừa được giải cứu.

Tổ chức tiếp nhận các nạn nhân người VIệt Nam tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Các nạn nhân này bị các đối tượng dụ dỗ đưa sang Lào làm việc, sau đó bị khống chế, đe dọa, ngược đãi, đánh đập, ép buộc gọi điện về cho gia đình gửi tiền chuộc với tổng số tiền lên đến 2,5 tỷ đồng.

Tại buổi bàn giao, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh gặp gỡ, động viên, chia sẻ và tặng quà cho các nạn nhân, đồng thời bố trí phương tiện, lực lượng đưa đón các nạn nhân và gia đình về quê an toàn.

Trước đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh nhận được tin báo của gia đình các nạn nhân về việc con em của họ có dấu hiệu bị lừa đưa đi lao động tại Lào, sau đó bị khống chế, đe dọa, ngược đãi, đánh đập, ép buộc gọi điện về cho gia đình gửi tiền chuộc.

Đại tá Bùi Hồng Thanh, Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh thăm hỏi, tặng quà các nạn nhân.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh đã nhanh chóng cử lực lượng xác minh, làm rõ, đồng thời báo cáo Bộ Tư lệnh BĐBP xin ý kiến chỉ đạo.

Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam đã có văn bản gửi Tổng cục An ninh, Tổng cục Cảnh sát (thuộc Bộ An ninh Lào) đề nghị phối hợp giải cứu các nạn nhân; chỉ đạo BĐBP Hà Tĩnh và BĐBP các tỉnh tuyến biên giới Việt Nam - Lào tăng cường lực lượng, phối hợp với các lực lượng chức năng của nước bạn Lào tiến hành giải cứu các nạn nhân.


P/s: Bài đã được thay tiêu đề cho chính xác để tránh hiểu lầm. Vì các bạn Lào mới là những người giải cứu, Việt Nam chỉ tiếp nhận.

13 nhận xét:

  1. hiện tượng lừa đảo việc làm rồi sang bên kia biên giới tống tiền, đòi tiền chuộc đang xảy ra rất phức tạp và phổ biến, đặc biệt là trên những khu vực vùng núi, đồng bào dân tộc thiểu số, giáp biên giới, trình độ dân trí thấp do chưa tiếp cận nhiều với mạng xã hội và những thông tin phổ cập

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. với tình trạng như hiện nay, cần tích cực tuyên truyền, phổ biến cho các đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là ở những xã vùng sâu vùng xa, điều kiện kinh tế khó khăn, từ đó giúp bà con cùng chung tay đẩy lùi, hạn chế những trường hợp lừa đảo này xảy ra

      Xóa
  2. qua sự việc này, tình hữu nghị giữa Việt Nam và nước bạn Lào ngày càng được gắn kết, chặt chẽ hơn, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác ở các vùng biên giới của các cơ quan chức năng, từ đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ tại các địa bàn biên giới

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đưa được những người dân bị lừa qua bên kia biên giới về với gia đình đến từ sự hỗ trợ rất nhiệt tình của nước bạn Lào, qua những sự việc này cho thấy việc hợp tác song phương chặt chẽ với các quốc gia láng giềng rất quan trọng, chứ không phải như đám phản động, hở cái là đòi đối đầu trực tiếp với TQ, cắt quan hệ với CPC

      Xóa
  3. Sau khi sang Lào, thời gian đầu các nạn nhân vẫn liên lạc về gia đình bình thường, được các đối tượng bố trí nơi ăn nghỉ, việc làm và trả lương trong 3 tháng đầu nhằm tạo niềm tin đối với nạn nhân. Những tháng tiếp theo, đối tượng bắt đầu yêu cầu nạn nhân liên lạc về gia đình để gửi các nhu yếu phẩm sang Lào, sau đó vu khống cho nạn nhân trộm cắp tài sản rồi khống chế, đánh đập nạn nhân, yêu cầu họ liên lạc về gia đình chuyển “tiền chuộc” 500 triệu đồng/người.

    Trả lờiXóa
  4. Luôn cảnh giác khi tương tác với các trang mạng xã hội Facebook, Zalo nhất là đối với những người chưa từng quen biết đăng tin mời chào tuyển nhân viên, người lao động làm việc tại công ty chưa rõ thông tin, địa chỉ ở trong và ngoài nước, nhất là làm việc tại Lào, Campuchia. Không liên hệ tìm kiếm việc làm qua các kênh thông tin không chính thống.

    Trả lờiXóa
  5. Thận trọng khi có ý định sang Lào làm việc, bởi hiện nay tại Lào có 4 đặc khu kinh tế do người nước ngoài hoạt động kinh doanh nhiều lĩnh vực, sử dụng nhiều lao động trẻ tuổi, làm việc trong môi trường phức tạp… Khi đã vào đây dễ trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người, dẫn đến hệ lụy lớn đối với bản thân và gia đình.

    Trả lờiXóa
  6. Khi có ý định, nhu cầu ra nước ngoài làm việc, lao động phải liên hệ tại các trung tâm giới thiệu việc làm được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép và làm thủ tục xuất cảnh tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Cảnh giác, đề phòng với người lạ hoặc người đã từng quen biết, bạn bè đang làm ăn ở xa, chủ động liên hệ hoặc trở về quê hứa hẹn giúp đỡ tìm kiếm việc làm thuận lợi hoặc mời chào hợp tác làm ăn.

    Trả lờiXóa
  7. Từ chối mọi sự giúp đỡ về tiền bạc, lợi ích vật chất từ người lạ, người mới quen biết khi chưa rõ về nhân thân, lai lịch và mục đích của họ khi tự nguyện giúp đỡ mình. Tìm hiểu thật kỹ về địa điểm, công ty nơi đối tượng giới thiệu mình đến làm việc và đặc điểm, nhân thân của người giới thiệu như thế nào. Trước khi đi hãy tham khảo ý kiến người thân và thông báo, nhắn gửi cho gia đình biết bạn sẽ đi đâu, đi với ai...

    Trả lờiXóa
  8. Khi phát hiện thông tin về các đối tượng, đường dây lôi kéo, môi giới, tổ chức đưa người ra nước ngoài làm việc, nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo, mua bán người, cần thông báo cho người thân, gia đình và trình báo cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

    Trả lờiXóa
  9. và con nhân dân cũng nên có sự cảnh giác, tội phạm buôn người đòi tiền chuộc hoạt động rất tinh vi và manh động, chúng sẽ tìm cách tiếp cận bà con, rồi sửu dụng các chất gây mê để sau đó thực hiện các hành vi buôn người, mọi người thấy ai lạ mặt mà có hành vi mờ ám, đáng nghi thì nên báo công an gần nhất

    Trả lờiXóa
  10. cảm ơn các lực lượng chức năng của nước bạn Lào đã hết mình hỗ trợ, giúp đỡ đảm bảo các quyền lợi tốt nhất cho công dân Việt Nam, hỗ trợ đưa công dân Việt Nam về nước an toàn, điều này một lẫn nữa khẳng định tinh cảm hữu nghị anh em giữa hai nước Việt Nam và Lào

    Trả lờiXóa
  11. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng như sau: Thông qua các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo... các đối tượng đăng tải quảng cáo tuyển người đi làm việc tại Lào đối với lao động trong độ tuổi từ 15 tuổi đến 35 tuổi, kể cả nam và nữ. Sau khi sang Lào, thời gian đầu các nạn nhân vẫn liên lạc về gia đình bình thường, được các đối tượng bố trí nơi ăn nghỉ, việc làm và trả lương trong 3 tháng đầu nhằm tạo niềm tin đối với nạn nhân. Những tháng tiếp theo, đối tượng bắt đầu yêu cầu nạn nhân liên lạc về gia đình để gửi các nhu yếu phẩm sang Lào, sau đó vu khống cho nạn nhân trộm cắp tài sản rồi khống chế, đánh đập nạn nhân, yêu cầu họ liên lạc về gia đình chuyển “tiền chuộc” số tiền 500 triệu đồng/người.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog