Chia sẻ

Tre Làng

Vụ tấn công tại Đắk Lắk: Bộ Công an thông tin về kết quả lấy lời khai

Chiều 14/6, Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về kết quả điều tra, đấu tranh, lấy lời khai ban đầu trong vụ một số đối tượng dùng súng tấn công tại tỉnh Đắk Lắk.

Các đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: Cổng thông tin Bộ Công An/TTXVN phát)

Chiều 14/6, Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an đã thông tin về kết quả điều tra, đấu tranh, lấy lời khai ban đầu trong vụ một số đối tượng dùng súng tấn công vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur thuộc huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

- Trung tướng có thể cho biết, Bộ Công an nhận định, đánh giá gì về vụ việc một nhóm đối tượng nổ súng vào trụ sở Ủy ban Nhân dân hai xã của huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk vào ngày 11/6 vừa qua?

Trung tướng Tô Ân Xô: Bộ Công an đánh giá vụ việc xảy ra tại huyện Cư Kuin vào ngày 11/6 là hành vi gây mất an ninh, trật tự nghiêm trọng, có tổ chức, rất manh động, liều lĩnh, man rợ, mất nhân tính. Nhóm đối tượng này đã bắn chết Bí thư xã Ea Ktur, Chủ tịch xã Ea Tiêu, 4 cán bộ Công an, 3 người dân, làm bị thương một số người khác. Khi xông vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, chúng đập vỡ cửa kính, bắn cán bộ, tiếp tục dùng vũ khí thô sơ tấn công tước đoạt mạng sống của nạn nhân và ném bom xăng để đốt phá UBND xã. Trên đường di chuyển, chúng chặn xe, bắn lái xe và người dân khi gặp, tiếp tục có các hành vi man rợ như đã thực hiện với cán bộ xã.

Qua lấy lời khai ban đầu, số đối tượng này khai: “Chúng nhận được chỉ đạo, nếu gặp cán bộ và Công an xã thì giết chết, cướp tài sản, súng đạn”. Hành vi thể hiện sự dã man, hết sức nguy hiểm, hậu quả gây ra đặc biệt nghiêm trọng, gây mất an ninh, trật tự ở cơ sở. Đây là những hành động cần được lên án mạnh mẽ và sớm xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Qua vụ việc cho thấy, tinh thần quả cảm, hết lòng vì sự nghiệp chung của Bí thư xã Ea Ktur, Chủ tịch xã Ea Tiêu (khi biết có việc xảy ra tại trụ sở xã đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường và bị các đối tượng xấu giết hại).

- Trước sự liều lĩnh man rợ của các đối tượng, một số chiến sĩ Công an xã, cán bộ xã và cả người dân đã bị thương vong. Sau vụ việc, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an đã có sự quan tâm, thực hiện các chính sách đối với các trường hợp hy sinh và bị thương như thế nào?

Trung tướng Tô Ân Xô: Ngay sau vụ việc, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trực tiếp Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã chỉ đạo giải quyết vụ việc, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sỹ hy sinh và bị thương; đã quyết định công nhận Liệt sỹ đối với 6 cán bộ, chiến sỹ hy sinh.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã đến thăm, động viên gia đình các nạn nhân và yêu cầu các cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk quan tâm, hỗ trợ về đời sống, tinh thần đối với gia đình các nạn nhân. Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm cho 4 đồng chí Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk đã hy sinh; hỗ trợ chính sách đối với gia đình 4 đồng chí hy sinh, 2 đồng chí bị thương.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp đến thăm, viếng các nạn nhân, trao quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với cán bộ, chiến sĩ hy sinh và hỗ trợ gia đình các đồng chí.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đến thăm hỏi, động viên hai cán bộ Công an xã Ea Ktur bị thương trong vụ nhóm người chưa xác định đầy đủ danh tính dùng súng tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur (huyện Cư Kuin, Đắk Lắk). (Ảnh: Quang Thái/TTXVN)

- Hiện nay, Bộ Công an đang triển khai các hoạt động gì để đảm bảo kiểm soát tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk? Đối với các đối tượng tham gia vào vụ nổ súng hiện còn đang lẩn trốn, Trung tướng có khuyến cáo gì?

Trung tướng Tô Ân Xô: Với tinh thần quyết liệt tấn công, truy bắt bằng được, bằng hết các đối tượng gây ra vụ việc, đến nay, lực lượng Công an cùng các đơn vị chức năng, sự hỗ trợ của quần chúng nhân dân đã bắt giữ được 46 đối tượng.

Để kiểm soát tình hình an ninh, trật tự tại địa bàn, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã chỉ đạo áp dụng mọi biện pháp cần thiết truy bắt hết số đối tượng gây án đang lẩn trốn, thu giữ toàn bộ vũ khí, vật liệu nổ, đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân và lực lượng tham gia truy bắt.

Tiến hành công tác điều tra, xử lý nhanh chóng, theo đúng quy định; triển khai đồng bộ các biện pháp loại trừ các nguy cơ xảy ra vụ việc tương tự, lợi dụng vụ việc kích động gây mất an ninh, trật tự; chỉ đạo, rà soát toàn bộ các phương án bảo đảm tuyệt đối an ninh tại các địa bàn, mục tiêu, lĩnh vực trọng điểm; sẵn sàng lực lượng, phương tiện xử lý các tình huống phức tạp phát sinh.

Bộ Công an yêu cầu và kêu gọi các đối tượng đang lẩn trốn sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Bộ Công an đề nghị người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm, cung cấp thông tin chính xác giúp lực lượng chức năng truy bắt đối tượng; hết sức cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc, thù địch và chủ động bảo đảm an toàn trong thời gian các lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt các đối tượng lẩn trốn.

- Vụ việc một nhóm người nổ súng tại tỉnh Đắk Lắk đã gây ra rất nhiều đau thương. Người dân Đắk Lắk, Tây Nguyên và cả nước nói chung đều phẫn nộ trước hành động này. Theo những chia sẻ trên các trang mạng xã hội, có thể thấy rất đông bà con tại tỉnh Đắk Lắk đã cùng lực lượng chức năng tham gia vây bắt các đối tượng tội phạm. Không chỉ có vậy, người dân còn nấu cơm, cung cấp lương thực để ủng hộ cán bộ, chiến sỹ Công an. Những hành động này cho thấy điều gì, thưa Trung tướng?

Trung tướng Tô Ân Xô: Lực lượng Công an nhân dân hết sức trân trọng và cảm ơn đồng bào tỉnh Đắk Lắk đã hết lòng ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an và các lực lượng chức năng những ngày vừa qua. Những hành động này thể hiện sự tin yêu của người dân dành cho Đảng, Nhà nước, các lực lượng vũ trang nhân dân, đặc biệt là lực lượng Công an nhân dân; thể hiện truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái; đồng thời cũng cho thấy hiệu quả của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thế trận lòng dân vững chắc tại địa bàn.

Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát đặc nhiệm, Công an tỉnh Đắk Lắk, lực lượng đặc nhiệm Quân khu 5 phối hợp triển khai phương án vây bắt các đối. (Ảnh: Phan Anh Dũng/TTXVN)

- Để có thể xây dựng một Đắk Lắk giàu mạnh, một Tây Nguyên bình yên, Trung tướng có chia sẻ, khuyến cáo gì gửi gắm tới bà con?

Trung tướng Tô Ân Xô: Trong các giai đoạn cách mạng, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên luôn theo Đảng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và có nhiều đóng góp tích cực, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa “chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín quốc tế như ngày nay” như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói.

Lực lượng Công an nhân dân tin tưởng rằng, qua vụ việc này, nhân dân các tỉnh Tây Nguyên sẽ đề cao cảnh giác, tích cực tham gia cùng các lực lượng chức năng đấu tranh phòng, chống tội phạm, vô hiệu hóa âm mưu gây mất an ninh, trật tự Tây Nguyên, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu,” xây dựng Tây Nguyên ngày càng giàu đẹp, đất nước ta phồn vinh, hạnh phúc theo đúng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra./.

Nguồn: Xuân Tùng (TTXVN/Vietnam+)

12 nhận xét:

  1. Nặc danh06:34 15/6/23

    Hình như từ bấy lâu qua, nhà nước quá dễ dãi với những kiểu người Thượng này nên mới xảy ra cớ sự.Thử hỏi đâu ai cấm người Thượng xuống đồng bằng, vùng biển chơi , làm ăn sinh sống đâu mà họ la làng la xóm lên là bị người Kinh ăn hiếp và chính quyền bênh người Kinh.Nhắc nhở họ đừng mê tín, dung chứa hủ tục thì họ nói chính quyền người Kinh độc tài đàn áp dân thiểu số , luôn xía vào cuộc sống riêng tư của người Thượng .Có nghĩa là họ muốn riêng theo ý họ không ai được can dự trong một nước có chủ quyền về mọi thứ .Họ la làng chính quyền người Kinh độc tài trong khi họ còn độc tài hơn gấp mấy lần thì là sao ?Như vậy mà ai nói họ là "dân cù lần" ? Vừa ba trợn vừa mưu mô thì có chứ " cù lần" gì mà 'cù lần "!Cù lần gì mà biết tổ chức tấn công rồi rút về đâu khi bị truy đuổi và kể cả chuẩn bị la làng lên kiểu vừa ăn cướp vừa la làng ! Phải nói thật rằng chế độ trước còn né kiêng cái tánh " cù lần " này của người Thượng chứ điều này còn lâu mới xảy ra ở chế độ này ! Hãy đợi và sẽ thấy !

    Trả lờiXóa
  2. Hành vi của các đối tượng thể hiện sự dã man, hết sức nguy hiểm, hậu quả gây ra đặc biệt nghiêm trọng... Đây là những hành động cần phải lên án mạnh mẽ và sớm xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Cũng qua vụ việc có thể thấy tinh thần quả cảm, hết lòng vì sự nghiệp chung của đồng chí Bí thư xã Ea Ktur, đồng chí Chủ tịch xã Ea Tiêu..

    Trả lờiXóa
  3. Giết người rồi thú nhận do "nhẹ dạ", "cả tin", "do bị lôi kéo" rồi cười trừ là được sao? Chẳng có chuyện nhẹ nhàng và đơn giản như vậy đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. được biết một đối tượng trong nhóm đối tượng này có hoàn cảnh gia đình cũng không phải dạng quá khó khăn, còn có vợ, có con đàng hoàng, vậy tại sao lại để cho bản thân mình biến chất, nghe theo lời bịa đặt, dụ dỗ của kẻ xấu, không còn nghĩ đến gia đình, người thân của mình nữa

      Xóa
  4. những kẻ tấn công và sát hại các chiến sĩ, cán bộ và người dân ở ở 2 trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur là những kẻ phạm tội có tổ chức, có kế hoạch, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, có đầy đủ nhận thức pháp luật và hiểu rõ hậu quả sẽ phải gánh chịu nhưng chúng vẫn tấn công, giết người một cách tàn bạo, man rợ như trong phim kinh dị vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. những đối tượng này có vẻ như được bày diễn kịch bản rất cụ thể và chi tiết, đề phòng việc đối phó với lực lượng cơ quan chức năng khi bị bắt giữ và lấy lời khai, trình độ dân trí thấp nên buộc các đối tượng phải nghe theo, từ đó dễ dàng thực hiện theo các hành động của các thế lực xấu

      Xóa
  5. Súng, dao, bom xăng, lựu đạn là những hung khí mà các đối tượng đã sử dụng để thực hiện hành vi giết người đối với cán bộ và người dân. Các cửa sổ, cửa chính ở 2 trụ sở UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur đều bị đập phá, nhiều tài liệu giấy tờ bị đốt, nghiêm trọng hơn đó là gặp bất cứ ai ở trụ sở Ủy ban nhân dân hay người dân, các đối tượng đều rất hung hãn và truy sát họ một cách phi nhân tính.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. các đối tượng được cấp phát trang bị, vũ khí rất là đầy đủ, được lên kế hoạch rất chi tiết, kể cả về hành động và lời nói, mất hết lòng tin vào nhân dân mà làm những việc độc ác vậy sao, hủy hoại cả đồng bào mình thì được lợi ích gì

      Xóa
    2. đều là người có tri thức cả, chỉ là chênh lệch nhau ít nhiều thôi, nhưng bản chất con người thì vẫn phải có chứ, nhìn thấy cái lợi trước mắt, tiền tài của cải là coi như đánh mất cả bản thân mình, làm ảnh hưởng đến gia đình và cộng đồng, vậy có xứng đáng không

      Xóa
  6. Với quan điểm cá nhân mình, Không được phép khoan nhượng, không được phép nhân văn, khuyến thiện với những kẻ đó. Bởi vì như thế là có tội với tổ quốc, có tội với nhân dân và có tội với chính thân nhân của những cán bộ, chiến sỹ và người dân hi sinh, tử vong trong vụ xả súng đó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đáng quán ngại hơn là sẽ tạo ra tiền lệ xấu cho bọn phản loạn sau này. Không thể cứ phạm tội ác rồi đổ cho “bị lôi kéo, dụ dỗ”. Nhân nhượng với những kẻ thù là tàn bạo với chính mình.

      Xóa
    2. Nghe cái video chúng khai mới thấy man rợ và tàn ác như thế nào, giữa thời bình mà mạng người chúng coi như cỏ rác, thấy người đi đường vướng cái là ném bom xăng vào thiêu tại chỗ, giờ bắt về thì kêu nhận thức thấp, cố tỏ ra đáng thương, làm gì có chuyện dễ thế

      Xóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog