Chia sẻ

Tre Làng

Ukraine phản công

Bài chép vè từ Fb Cam Hong Nguyen

Hôm qua 11/6 cho đến nay trên chiến tuyến dài cả nghìn km đều rực lửa, quân AFU đã tấn công bằng cả trăm mũi xung kích vào phòng tuyến kiên cố nhất thế giới của Nga, nhất là khu vực Zaporizhia AFU đã tung hết quân dự bị nhằm chọc thủng phòng tuyến Nga tại đây. Mũi tấn công chủ lực này AFU đã tung ra 70 tiểu đoàn (21.000 quân), 350 xe tăng, 1.000 xe chiến đấu bộ binh, 500 khẩu pháo và súng cối quyết đè bẹp quân Nga để đánh thẳng về Melitopol. Vài vị trí quân Nga phải rút lui về tuyến 2 để tránh hoả lực cấp tập của AFU, sau khi chờ quân Ukcraine tràn vào xong thì pháo binh và không quân Nga bắt đầu trút mưa hoả lực xuống khiến AFU chịu không nổi phải rút về vị trí cũ, sự việc cứ lặp đi lặp lại suốt cả ngày lẫn đêm cho thấy mức độ kinh hoàng của chiến tranh.



Điều Nato lo lắng là tới giờ phút này quân AFU đã tung hết quân dự bị để cố sống cố chết chọc thủng phòng tuyến thì bên kia quân chính quy Nga vẫn im hơi lặng tiếng, không biết những sư đoàn cực kỳ tinh nhuệ của Nga đang nằm ở đâu phía sau phòng tuyến đó, liệu mũi tấn công mang đầy thương tích của AFU sau khi vượt qua các tuyến phòng thủ có chịu nổi khi bất ngờ giáp mặt với những sư đoàn chuyên nghiệp của Nga hay không ? có thể quân Nga nới lõng phòng tuyến dụ cho AFU tiến sâu vào để các sư đoàn này tập bắn bia ? Những sư đoàn dày dạn kinh nghiệm họ biết cách ẩn mình dưới hệ thống trinh sát hiện đại của đối phương.

Không quân vũ trụ Nga đang duy trì vùng cấm bay trên toàn lãnh thổ Ukcraine, bắn hạ bất cứ máy bay nào xuất hiện trong vùng kiểm soát. Tại chiến tuyến trực thăng K52 M (cá sấu bay) và Mi 28 NM làm mưa làm gió chiến trường với mỗi lần xuất kích mang theo 12 quả tên lửa 9M127-1 Vikhr -1, đó là tên lửa siêu thanh dẫn đường laser có tầm bắn 10 km ngoài tầm với của tên lửa vác vai Stinger của Mỹ, tên lửa Vikhr bách phát bách trúng sau mỗi lần bắn đã trở thành sát thủ diệt tăng của Nga thời gian qua, sau khi hoàn thành nhiệm vụ các trực thăng này vội vả quay về căn cứ để nạp đạn, nhiên liệu và tiếp tục bay ra chiến trường, các phi công giơ ngón tay ra hiệu chiến thắng (tức là làm thịt xong 12 chiếc tăng) rồi họ hối hả bay lên như vào mùa thu hoạch

Lực lượng UAV của Nga cũng bận rộn không kém, Lancet phóng đi liên tục vì có quá nhiều mục tiêu đang chờ nó, Lancet được phân bổ dày đặc trên khắp chiến tuyến, với hệ thống chỉ huy trinh sát di động Strelets-M cùng hệ thống chỉ huy và kiểm soát Andromeda-D, binh sĩ Nga hoặc người điều khiển Lancet chỉ cần chấm tay vào bản đồ toạ độ kỹ thuật số, ngay lập tức UAV nhận lệnh tiêu diệt mục tiêu trong thời gian nhanh nhất

Hệ thống tác chiến điện tử của Nga gây đau đầu cho Nato, khi tổ hợp radar Zoopark của Nga nhanh chóng xác định vị trí hoả lực đối phương để phản pháo tức thời. Hệ thống Zhitel phát hiện theo dõi và chặn đứng sóng vô tuyến của Ukcraine trên mọi tần số khiến chỉ huy AFU không thể liên lạc với các đơn vị tiền tuyến. Tổ hợp Borisoglebsk-2 làm gián đoạn liên lạc vệ tinh GPS khiến đạn dẫn đường của AFU bắn trật mục tiêu. Tác chiến điện tử của Nga luôn dẫn đầu thế giới chưa có đối thủ

Trong trận này Nga lần đầu đưa ra hệ thống rải mìn thông minh từ xa Zemledeliye (ảnh dưới) do tập đoàn Rostes thiết kế và hiệp hội Splav thuộc tập đoàn này sản xuất, hệ thống Zemledeliye được lắp thành modun trên xe tải địa hình KamAZ, mỗi modun có 25 ống phóng bằng thuốc phóng rắn có thể phóng mìn đi xa từ 5 – 10 km, mỗi ống có 5 quả mìn bên trong, như vậy mỗi lần phóng ra tới 125 quả mìn, sau đó chiếc cần cẩu phía sau tiếp tục nạp modun khác. Những quả mìn này nằm trên mặt đất bằng 4 chân (hình dưới) và phóng ra 4 phía 4 sợi dây căng dài 10 m, khi bị vướng dây mìn sẽ nổ. Ngoài ra còn có mìn chống tăng kích nổ bằng từ trường . Loại mìn Zemledeliye này quân Nga bắn phía sau hậu tuyến AFU triệt đường rút lui của họ như tôi đã đăng hôm qua “ra đi không hẹn ngày về”.

(NTS)

2 nhận xét:

  1. Quan Nguyen22:08 14/6/23

    Cuộc chiến này Nga cho ra mắt quá nhiều loại khí tài hiện đại, cho thấy khoa học vè vú khí chiến tranh đã có những bước tiến vượt bậc, UK dường như quá lạc hậu trước Nga cả về vũ khí lẫn chiến thuật, tiếp tục cuộc chiến dường như chỉ đẻ Nga phô diễn khả năng quân sự mạnh mẽ của họ cho thế giới thấy, biết đâu đây sẽ là ông trùm vũ khí thay cho Mỹ

    Trả lờiXóa
  2. Phản công nghe ác liệt thế chứ có giành được chiến thắng nào đâu, đốt của NATO một đống khí tài, mà giá trị quy ra tiền mặt là rất lớn, tuy không phải thành viên NATO nhưng sự tiêu tốn của UK trong một năm nhiều hơn các quốc gia NATO trong mấy năm.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog