Chia sẻ

Tre Làng

Vạch trần luận điệu xuyên tạc về vụ án Vạn Thịnh Phát

Ong Bắp Cày

Vụ án Vạn Thịnh Phát là một trong những vụ án kinh tế lớn nhất trong lịch sử tố tụng Việt Nam. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã truy tố Trương Mỹ Lan cùng 85 bị can về các tội danh tham ô tài sản, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ quyền hạn,... Trong số đó, có nhiều bị can từng là cán bộ công tác tại các cơ quan nhà nước.

Lợi dụng sự quan tâm của dư luận, các thế lực thù địch, phản động đã tung ra nhiều luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ chế độ. Chúng rêu rao những thông tin sai lệch, đối lập hoàn toàn với sự thật như: "luật pháp Việt Nam dung túng cho tài phiệt nhưng xử nặng dân đen", "do bị can Trương Mỹ Lan là người gốc Hoa nên các cơ quan tiến hành tố tụng không dám xử nặng", hay "phía sau Vạn Thịnh Phát là sự hậu thuẫn của nhiều quan chức nhưng Trương Mỹ Lan quyết định giữ bí mật đến cùng"...

Mục đích của việc xuyên tạc là nhằm công kích công tác phòng chống tham nhũng của Việt Nam, phủ nhận những nỗ lực của các cơ quan chức năng trong việc xử lý vi phạm, vấy bẩn Nhà nước và chế độ.

Bên cạnh đó, lợi dụng sự bức xúc của người dân trước những hiện tượng tiêu cực để kích động tư tưởng chống đối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân.

Với quyết tâm chính trị cao, Đảng, Nhà nước ta đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Không chỉ dừng lại ở khu vực công, Bộ Chính trị đã chỉ đạo từng bước mở rộng phạm vi phòng chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước.

Vụ án được điều tra, xử lý một cách khách quan, công minh: Việc xử lý Trương Mỹ Lan và đồng phạm là minh chứng thể hiện rõ quyết tâm của Đảng, Nhà nước ta trong việc đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Quá trình tố tụng, các cơ quan chức năng đã thực hiện nhiệm vụ một cách khách quan và toàn diện, đảm bảo mọi người đều bình đẳng trước pháp luật.

Không có chuyện "dung túng cho tài phiệt". Trong số 86 bị can bị truy tố, có 23 bị can từng là cán bộ công tác tại các cơ quan nhà nước. Điều này cho thấy sự không khoan nhượng, không bao che, không nể nang, không ngoại lệ trong việc xử lý cán bộ vi phạm.

Mọi luận điệu xuyên tạc đều không có căn cứ: Mọi luận điệu bàn tán về vụ án Vạn Thịnh Phát được giới "dân chủ" đưa ra không hề có chứng cứ chứng minh. Suy cho cùng, đây chỉ là giọng điệu của những kẻ phá đám, cố tình làm rối loạn xã hội

Vụ án Vạn Thịnh Phát là minh chứng cho thấy quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Ở góc nhìn khác, vụ án Vạn Thịnh Phát là một bài học đắt giá cho các doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là các doanh nghiệp đồng sở hữu tổ chức tín dụng. 

6 nhận xét:

  1. Ai chứ riêng nhà nước mình tôi tin càng những vụ lớn như thế này, chắc chắn sẽ làm thật nghiêm và xử lí thật nghiêm! Một vụ án lớn làm ảnh hưởng đến nền kinh tế của nước nhà như thế này không phải chuyện đùa. Đúng là mấy trang phản động cứ thích nói nhăng nói cuội

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chẳng qua là luận điệu của đám phản động vẽ ra để thêm huyền bí cho vụ án của VTP chứ chẳng có sự che dấu nào ở đây cả, một thể chế mà đến ủy viên BCT còn khởi tố cho đi tù được thì chả có người nào ngoài vòng pháp luật được cả, bà Lan mà được hưởng đặc quyền vì gốc hoa thì đã chẳng bị khởi tố, nói gì cũng có lý của nó

      Xóa
    2. nếu làm không rõ thì lại bảo ta cố tình bao che cho tài phiệt các thứ, còn điều tra rõ ràng để xử lý công minh, tốn nhiều thời gian thì cũng bảo ta đang tìm cách dung túng,... đúng là luận điệu rẻ rách của bọn phản động vô học chỉ chờ đợi tiền trợ cấp của bọn tư bản

      Xóa
  2. người dân hãy là người đọc thông thái để phân biệt được đâu là những luận điệu xuyên tạc sai trái của các đối tượng xấu, bọn chúng luôn lợi dụng những ý kiến trái chiều, hay những phản ứng, bức xúc của người dân để phóng đại, nhằm khuấy lên phong trào chống đối

    Trả lờiXóa
  3. bọn này bây giờ cứ hở tí là chúng nó lại bâu vào nói nọ nói kia, chỉ cần thấy một người thể hiện sự bức xúc là chúng hùa theo để bắt đầu bịa đặt, lan truyền những thông tin sai sự thật về Đảng, Nhà nước ta, rồi các cơ quan đoàn thể, vì vậy người đọc phải hết sức chọn lọc thông tin

    Trả lờiXóa
  4. Nếu có bao che cho người gốc Hoa thì chẳng đưa bà ra xử làm gì, cứ im lặng cho dư luận nó đỡ lắm mồm chứ, nhiều anh cứ như điều tra viên online, vạch ra đủ giả thiết về những thế lực bí hiểm trong khi những cá nhân liên quan đến vụ việc đã bị cơ quan điều tra đưa ra ánh sáng hết rồi

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog