Chia sẻ

Tre Làng

Vụ cô giáo bị bạo hành: Hãy công tâm

Cuteo@

Vụ việc xảy ra ở Tuyên Quang: Sau văn bản chỉ đạo của tỉnh, cô giáo bị học sinh ném dép, lăng mạ cảm thấy thấy chạnh lòng.

Cô giáo nói, "giữa thời điểm vụ việc cô bị nhóm học sinh xúc phạm, vô lễ như vậy còn đang nóng nhưng trong văn bản của UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đề cập tới vấn đề vi phạm đạo đức của nhà giáo mà không thấy nói tới vấn đề giáo dục đạo đức học sinh, xử lý học sinh vi phạm" - Trích từ báo Lao Động.

Theo tôi, mọi việc nên công tâm, rõ ràng và minh bạch mới tốt.

Tôi vốn công bằng, không bênh vực ai, nhưng theo tôi, chuyện nào ra chuyện đó, vụ nào ra vụ đó. Còn nguyên nhân gốc rễ tất nhiên không thể bỏ qua, mà nó cần tới biện pháp giải quyết căn cơ, trên tinh thần công tâm chứ không phải nhập nhèm để mau thoát khỏi bão dư luận.

Nếu cứ nhập nhèm thì chuyện cô giáo tâm tư là dễ hiểu thôi. Bởi người ta cảm thấy những bức xúc, oan khuất hay quyền lợi chính đáng của mình đã không được giải quyết, mà lại còn bị đẩy vào chỗ bất lợi, trong khi sự buông lỏng quản lý, sự vô cảm, thiếu trách nhiệm của cấp quản lý đã không được đề cập. Đặc biệt, là những tên côn đồ nhí đã không bị lên án đủ đầy để chúng nhận ra cái lỗi của mình.

Tôi không kết luận, nhưng có vẻ như nội dung văn bản đã được soạn thảo chưa toàn diện, chưa thấu tình đạt lý, chưa thể hiện được sự công tâm và còn lẫn lộn giữa các vụ việc trong quá khứ với vụ việc đang được dư luận quan tâm. 

Đành rằng, mọi việc đều có nguyên nhân sâu xa, nguyên nhân trực tiếp của nó. Rất có thể vụ cô bị đe dọa, sỉ nhục, ném dép vào mặt là hệ lụy của một chuỗi nhưng nguyên nhân nối tiếp đã không được xử lý rốt ráo để triệt tiêu từ trước đó. Nhưng cần phải xem xét vụ này là một vụ độc lập, riêng biệt, tách bạch với các vụ trước đó. Bởi trước đó nhà trường đã xử lý cô giáo bằng một hình thức kỷ luật và chắc hẳn sau khi cô sửa sai, tiến bộ thì Ban giám hiệu mới quyết định cho cô đứng lớp trở lại.

Cần nhắc lại trong VỤ VIỆC CỤ THỂ này, theo diễn tiến sự vụ lần lượt qua 3 clip trên mạng và báo chí đăng tải cho thấy, cô là NẠN NHÂN của một vụ bạo hành học đường từ đám học sinh hư. Việc biến nạn nhân thành tội đồ là rất không nên, bởi các giá trị sẽ bị đảo ngược và càng chỉ làm cho dư luận thêm bức xúc.

P/s: Hãy nhìn xa hơn để xử lý vụ việc cho thấu tình đạt lý. Theo dõi báo chí và mạng xã hội, tôi thấy phẩn ứng của phía cha mẹ học sinh đang thái quá và do đó, mọi việc sẽ có nguy cơ bùng phát trở thành vấn đề an ninh trật tự và ổn định xã hội nếu cô giáo "bỗng nhiên bị ai đó giở trò bạo lực giữa đường" - Hãy xem P/s này như một cảnh báo- Không thừa đâu.

19 nhận xét:

  1. đúng là cô giáo có lỗi trước đó đấy, nhưng trong vụ việc này chỉ quy chụp vào cái lỗi trước đó của cô giáo mà bỏ qua hành vi sai lệch của đám học sinh là quá sai. Giờ chúng nó đã có hành vi sai lệch đến như vậy mà nhà trường và sở gd còn không xử lý, thì đám học sinh này và những em khác sẽ nghĩ gì? "Mình là trẻ con nên cứ làm thôi, trường chẳng dám phạt mình" à? Lúc đó bọn chúng sẽ coi trời bằng vung, càng tự tung tự tác mất

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chết dở, thái độ hành vi của học sinh đến mức độ này mà còn quyết định không xử lí là sao ? kể cả là một cá nhân hay một nhóm thì vẫn phải có hình thức xử lí dành cho những đối tượng này, không thể triệt để hết những phải lấy một vài cá nhân ra để làm hình thức răn đe cho những đối tượng còn lại

      Xóa
  2. vấn đề này đã có yêu cầu xử lí thẳng từ trung ương xuống đến tỉnh mà vẫn cứ để lằng nhằng mãi gây bức xúc dư luận như thế này, chẳng hiểu các ông làm việc kiểu gì nữa. Rõ ràng việc gì ra việc đó chứ, ai sai chỗ nào xử phạt chỗ đó, để học sinh hành động không ra gì mà vẫn lơ đi thì đúng là bức xúc thật

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoa Co May23:40 12/12/23

      Vấn đề này đang được dư luận cả nước chú ý lại còn là vấn đề nhạy cảm, nếu không xử lý nghiêm mấy cô cậu học trò kia thì thời gian tới sẽ còn nhiều vụ việc tương tự xảy ra, nên nhớ trong video đám học trò đã bắt chước rất nhiều chiêu trò ăn vạ trong các clip đăng tải trên mạng xã hội, đấy, học theo đấy

      Xóa
  3. Xem 3 clip, trong đó có 1 đoạn camera của lớp thì sự mất dạy của bọn nhóc này là rõ ràng. Dù cho cô giáo có mâu thuẫn gì (chưa chắc chắn) thì tụi nó cũng không thể mất dạy bằng cách ném dép, ghế vào người cô giáo như vậy! Nói chung bọn này chỉ có đời mới dạy bọn nó khôn thôi cụ ạ :)) hết cứu rồi

    Trả lờiXóa
  4. GV nếu có sai thì sẽ xử lý GV. Đáng buồn vì hành vi của rất nhiều em học sinh. Đáng buồn hơn vì có người còn bênh vực hay bao biện cho hành vi đó.Trẻ em đi học ko thể có chế tài mạnh tay được. Nhưng ít nhất cũng phải được giáo dục nghiêm khắc từ nhà trường, gia đình và xã hội.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nói thật dù cô giáo có không tốt đi chăng nữa thì có thể ý kiến đến ban giám hiệu nhà trường giải quyết. Chứ hành động các em như thế này thật sự không chấp nhận được. phải là con cháu tôi thì tôi sẽ gửi vào trại giáo dưỡng chứ nhân cách này xã hội không ai dung nạp đâu

      Xóa
  5. Đó chính là mầm mống manh nha của các loại phạm tội tương lai, những con người đó đều căn bản không có giáo dục, một hành động mà tưởng chừng như nó xảy ra ở một xó tệ nạn nào đó, từ những kẻ không có ăn học chứ khong phải diễn ra ở lớp học thế này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình đã xem video và hết sức bất bình trước hành động của các học sinh. Trước đó nếu giáo viên có nói tục thì giáo viên sẽ bị hội đồng nhà trường xử lý. Không thể nào chấp nhận được hành vi của học sinh lớp này. Đề nghị các cơ quan có trách nhiệm xử lý răn đe những học sinh vi phạm đạo đức nghiêm trọng này.

      Xóa
  6. Ngày càng bạo lực ở học dường, đạo đức bị suy giảm nghiêm trọng. trẻ con đi học từ mầm non được giáo dục từ nhỏ vậy tại sao đạo đức bị suy giảm xin bộ giáo dục xem xet lai !!! học tập rất quan trọng nhưng đạo đức quan trọng hơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngày xưa người thầy luôn được học trò tôn trọng cũng là do những ông bố bà mẹ ngày xưa dạy con phải vậy. Ngày nay con vàng, con ngọc thầy cô mà lỡ đụng tới học trò thì phụ huynh nhảy dựng lên đòi kiện cáo đủ điều. Vậy thì làm sao có thể giáo dục đạo đức tôn sư trọng đạo cho các con.

      Xóa
  7. Tiên học lễ, hậu học văn" học trò hỗn láo với thầy cô là không thể chấp nhận được. Một số ý kiến nói có 1 phần của cô giáo, tôi không đồng tình với ý kiến này, không thể vì lỗi của cô giáo mà học trò lăng mạ, sỉ nhục cô được, cô sai thì là học sinh cũng k được phép làm vậy

    Trả lờiXóa
  8. Hồi trướcthế hệ chúng tôi thường bị thầy cô vụt thước, vụt roi, xách tai...nhưng sau này trưởng thành rồi mới biết đó là những đòn roi răn dạy, giờ gặp lại thầy cô vẫn yêu thương đong đầy. Không như bây giờ, bảo vệ cho nhiều, quyền cho nhiều rồi tụi trẻ ỷ lại, hư hỏng, không biết lễ phép, không "Tôn sư trọng đạo ", nghĩ mà buồn

    Trả lờiXóa
  9. Theo tôi, bất luận lý do gì, việc nhóm học sinh có hành vi như vậy với cô giáo là hành động không thể chấp nhận được! Cần phải áp dụng hình thức kỷ luật, phạt thích đáng! Nhóm này cần phải đưa vào diện quản lý theo dõi đến năm 18 tuổi, chứ hành vi này gây bức xúc trong dư luận mấy ngày nay rất nhiều

    Trả lờiXóa
  10. Còn đâu Tôn sư trọng đạo? Còn đâu Tiên học lễ, hậu học văn? Mấy tuần liên tiếp, các vấn đề về giáo dục nổi như cồn. Trong khi, hình phạt đưa ra không còn phù hợp với thời đại mới nữa? theo tôi Bộ Giáo dục nên đưa ra các hình thức xử lý mới, hợp lý hơn, mang tính giáo dục hơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu giáo viên sai khiến học sinh phản ứng thì hãy xem tư cách giáo viên và đưa ra hình phạt phù hợp. Nhưng hành động của học sinh như thế này chẳng khác gì xã hội đen..Đừng nghĩ nhỏ tuổi là ko phạt....Nên phạt thẳng tay, giáo dục ngay từ nhỏ

      Xóa
  11. để học sinh mới lớp 7 mà cả một tập thể lớp chống đối, ăn nói tục phản cảm, hành xử côn đồ vô lễ thì do duy trì kỷ luật của trường yếu kém thời gian dài mới như vậy.
    Cần sớm tìm đúng nguyên nhân, mấu chốt của sự việc dù bên nào sai cũng phải xử lý thật nặng

    Trả lờiXóa
  12. Không biết vụ này xử lý sao rồi nhỉ, mấy nay không thấy đưa tin. Hy vọng nhà trường và cơ quan chức năng có liên quan sẽ xử lý vụ việc thiếu tôn trọng và xúc phạm giáo viên nghiêm trọng này một cách thích đáng và khách quan nhất. Phải răn đe thật mạnh cho thế hệ sau này thay đổi cách hành xử với người thầy của mình

    Trả lờiXóa
  13. Quan điểm của tôi là cô kia sai như thế nào thì sẽ làm rõ dần để có biện pháp nhưng không phải điều cần làm đầu tiên, mà lũ học trò kia mới là thứ ưu tiên xử lý trước, làm gì có chuyện học trò đánh giáo viên mà treo cả tháng để xác minh không có biện pháp gì để răn đe, mai mốt cả nước làm cho mấy chục vụ rồi lúc đó ngồi mà xác minh, giáo dục tỉnh nhà quá chậm chạp

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog