Chia sẻ

Tre Làng

Lái xe chèn qua người CSGT: Hành động tàn bạo cần trừng trị thích đáng

Khoai@

Sự việc xảy ra vào ngày 7/1/2024 tại xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, khi đại úy Nguyễn Văn Thưởng, CSGT Công an huyện Sóc Sơn, bị tài xế Phạm Ngọc Sơn cố tình điều khiển xe ô tô tông rồi chèn qua người trong lúc đang làm nhiệm vụ.

Theo thông tin từ báo chí, đại úy Thưởng đang thực hiện công tác kiểm tra nồng độ cồn thì phát hiện lái xe Phạm Ngọc Sơn có dấu hiệu vi phạm. Khi yêu cầu dừng xe để kiểm tra, Phạm Ngọc Sơn đã bất ngờ quay đầu bỏ chạy và chèn qua người đại úy Nguyễn Văn Thưởng. Hậu quả, đại úy Thưởng bị thương nặng, chấn thương sọ não và phải nhập viện cấp cứu.

Ngay sau vụ việc xảy ra, Bộ trưởng Tô Lâm (thứ 2 từ phải qua) và giám đốc Bệnh viện Việt Đức (bìa phải) đã đến động viên, chia sẻ với thân nhân cảnh sát giao thông bị thương khi làm nhiệm vụ - Ảnh: Công an cung cấp

Sau khi gây ra vụ việc, Sơn đã bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng đến 22h29 cùng ngày, đối tượng đã ra đầu thú tại Công an xã Nam Sơn và khai nhận hành vi của mình. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của Sơn cho thấy 0,083 miligam/lít khí thở, vượt quá mức cho phép.

Hành vi của Phạm Ngọc Sơn là vô cùng côn đồ, coi thường pháp luật và gây nguy hiểm nghiêm trọng đến tính mạng của người khác. Việc Phạm Ngọc Sơn lái xe trong tình trạng uống rượu đã vi phạm luật giao thông, và hành vi cố ý chèn qua người đại úy Thưởng khi được yêu cầu dừng xe là hành vi giết người.

Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, hành vi của Phạm Ngọc Sơn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Giết người theo Điều 123 với khung hình phạt như sau: Từ 7 năm đến 15 năm tù nếu gây chết người; Từ 12 năm đến 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình nếu có một trong các tình tiết định khung tăng nặng như: giết người vì động cơ đê hèn; giết người có tính chất côn đồ; giết người để che giấu tội phạm khác; giết người nhiều người; giết người dưới 16 tuổi, phụ nữ mang thai, người già, người tàn tật...

Vụ việc của đại úy Nguyễn Văn Thưởng là một hồi chuông cảnh tỉnh cho những kẻ coi thường pháp luật, lái xe khi đã uống rượu bia. 

Chúng ta tin tưởng rằng pháp luật sẽ được thực thi nghiêm minh và kẻ thủ ác sẽ phải chịu trừng phạt thích đáng cho hành vi tàn ác của mình.

Hy vọng đại úy Nguyễn Văn Thưởng sẽ sớm bình phục và mong muốn các cơ quan chức năng sẽ xử lý vụ việc một cách công tâm, minh bạch, để trả lại công bằng cho đại úy Thưởng và gia đình và để thượng tôn pháp luật.

16 nhận xét:

  1. Đúng là mất nhân tính. Chỉ vì chút men say trong người mà vi phạm pháp luật, làm ra hành vi cố ý giết người. Tôi nghĩ hắn xứng đáng chịu hình phạt tù chung thân. Phải cho ăn cơm tù cả đời để ân hận về hành vi sai trái của mình. Hi vọng đại úy Nguyễn Văn Thưởng sớm vượt qua cơn nguy kịch

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. không phải riêng gì vụ việc của đối tượng này, mà đã có rất nhiều lời chuông cảnh tỉnh từ những vụ việc xảy ra trước đây không lâu trên khắp địa bàn cả nước, toàn là những hành vi trốn tránh sự kiểm tra của cảnh sát giao thông, rồi từ đó sẵn sàng lao xe vào cán bộ chiến sĩ để chạy thoát

      Xóa
  2. Mong Đại úy Nguyễn Văn Thương mau sớm bình phục. Tác hại của rượu, bia, cần cấm tiệt không dùng cũng là một cảnh tỉnh cho xã hội cần xem xét lại luật bia rượu, gần đây xảy ra quá nhiều vụ, như tự thiêu, như đâm thẳng xe vào các đồng chí cảnh sát làm nhiệm vụ. Quá coi thường pháp luật, cần xử lý mức cao nhất!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. những trường hợp như này có thể sẽ bị khởi tố hình sự về tội giết người đấy, chứ không hề nhẹ nhàng tí nào, không còn đạo đức, không còn nhân tính nữa rồi, chắc chắn sẽ phải nhận hình phạt đích đáng với hành vi của mình, đáng thương cho anh cán bộ

      Xóa
  3. Đổi 40tr lấy 1 hình phạt quá nặng và gây ra 1 tội quá lớn đối với cá nhân và cộng đồng. Thật không đáng. Bài học lớn cho những người thích uống rượu và mất kiểm soát hành vi. Bộ trưởng Tô Lâm cũng đã kịp thời có mặt động viên cán bộ chiến sĩ

    Trả lờiXóa
  4. Có lẽ cần có nghiên cứu, thống kê, tổng kết ảnh hưởng của quy định cấm rượu bia này ở mọi khía cạnh, kinh tế xã hội, hiệu quả, ảnh hưởng và phản ứng của người dân. Chứ đã xử lý rất nhiều vụ chống đối nhưng nhiều người vẫn không lấy làm bài học

    Trả lờiXóa
  5. theo tôi không nên xem hành vi này chỉ là chống người thi hành công vụ đơn thuần nữa, mà chính là tội cố ý giết người, hiện tại đồng chí Đại úy Nguyễn Văn Thường đang điều trị, mong đại úy sớm bình phục, còn tội của tên tài xế này, nên xử thật nặng, thật nghiêm

    Trả lờiXóa
  6. Hiện xã hội vẫn xuất hiện các phần tử bất chấp pháp luật sẵn sàng chống đối, chống trả cả cảnh sát! Cần phải có biện pháp thật mạnh tay với loại người này. Cần thay đổi mức xử những kẻ côn đồ , coi thường pháp luật này

    Trả lờiXóa
  7. Phải trừng trị tận gốc những hành động côn đồ chống người thi hành công vụ,có như vậy mới không còn kẻ vi phạm luật còn chống lại người thi hành công vụ,đồng thời thể hiện được quyền lực của luật pháp mà người thi hành công vụ được giao để duy trì trật tự xã hội .

    Trả lờiXóa
  8. Mong cơ quan chức năng xử lý thật mạnh tay đối với thành phần lưu manh và xem thường pháp luật này ! Loại này đi ra đường thật phiền phức và gây họa cho người dân vô tội bất kỳ lúc nào !Pháp luật cần phải được thượng tôn. Với trường hợp này xử thật nghiêm minh để răn đe.

    Trả lờiXóa
  9. Chưa năm nào làm mạnh tay như năm nay. Mong các chú CA duy trì liên tục các chiến dịch trên diện rộng để người tham gia giao thông nghiêm chỉnh ý thức chấp hành cho đến khi bỏ hẳn thói quen uống rượu lái xe đi. Chúc đồng chí Thường sớm bình phục

    Trả lờiXóa
  10. Các anh đã hy sinh vất vả nhiều, đây đang thuộc đợt ra quân kiếm tra xử lý vi phạm và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông cho tết nguyên đán, không cảm thông biết ơn lại chống đối gây tai nạn cho người ta. Trường hợp như thế này phải tăng khung hình phạt xử lý thật nghiêm khắc.

    Trả lờiXóa
  11. Sao ác vậy không biết nữa. Côn đồ chứ không phải bình thường. Người ta đi làm nhiệm đã vất vả , cũng vì an ninh, an toàn cho người tham gia giao thông, đã không thông cảm thì thôi còn hành xử như côn đồ. Có biết các đồng chí ấy cũng có bố mẹ vợ con lo lắng ở nhà khi họ đi làm nhiệm vụ hay không?

    Trả lờiXóa
  12. hay vì bị nhắc nhở hoặc bị phạt hành chính thì Anh lại chọn cách vướng vào vòng lao lí. . Đề nghị xử phạt nặng và bồi thường chi phí bệnh viện cho anh công an bị thương. Sự bốc đồng thiếu suy nghĩ phút chốc mà cái trả phải trả đắt quá. Mong anh công an chóng khỏe

    Trả lờiXóa
  13. Mong cho đồng chí cảnh sát giao thông tai qua nạn khỏi, sớm bình phục, không để lại di chứng nặng nề nào. Tên côn đồ này phải bị trừng trị thật nặng vì tội dám coi thương pháp luật, coi thường tính mạng con người, cứ phải đi chục năm để không hại dân hại nước

    Trả lờiXóa
  14. Đúng là đê hèn mà, đã vi phạm rồi còn cố tình bỏ trốn, không những thế lại còn gây nguy hiểm đến tính mạng người khác. Ma men vào là nó vậy đấy, không biết đâu là đúng đâu là sai nữa, cần phải có hình phạt trừng trị trường hợp này thật nghiêm minh, thích đáng để làm gương cho những ai vẫn còn ý định vi phạm, sử dụng đồ có cồn khi tham gia giao thông

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog