Chia sẻ

Tre Làng

Eximbank và vụ "Đòi nợ thẻ Tín dụng 8,8 tỷ đồng"

Khoai@

Eximbank đã có thông cáo liên quan đến việc Công văn nhắc nợ quá hạn gửi đến khách hàng P.A.H. đòi nợ lãi lên đến 8,8 tỷ đồng từ số tiền nợ gốc hơn 8 triệu đồng. Thông cáo này đưa ra sau khi có nhiều thông tin lan truyền trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội xoay quanh sự việc này.

Theo thông tin từ Eximbank, vào sáng ngày 19 tháng 3 năm 2024, đại diện của ngân hàng đã gặp gỡ khách hàng P.H.A. tại Hà Nội. Cuộc gặp này đã diễn ra trong tinh thần hợp tác và sự thấu hiểu từ cả hai bên. Trong buổi gặp gỡ, Eximbank và khách hàng đã trao đổi một cách thẳng thắn và cởi mở. Kết quả của cuộc trò chuyện là việc thống nhất phối hợp giải quyết vụ việc này một cách hợp lý và hợp tình, nhằm đảm bảo quyền lợi cho cả hai bên trong thời gian sớm nhất.

Đáng chú ý, Eximbank cũng đã cam kết thực hiện các biện pháp cần thiết để khẩn trương kiểm tra, rà soát và điều chỉnh lại chính sách, quy định và quy trình liên quan đến việc cấp tín dụng qua thẻ tín dụng và chăm sóc khách hàng. Điều này nhằm mục đích đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Sự thỏa thuận giữa Eximbank và khách hàng P.H.A. trong việc giải quyết vụ việc này đã được đánh giá cao, cho thấy tinh thần hợp tác và trách nhiệm của cả hai bên. Điều này cũng là một ví dụ tích cực về cách tiếp cận và giải quyết các tranh chấp tài chính một cách hợp tác và xây dựng.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang phát triển và biến động, việc thúc đẩy sự hợp tác và đối thoại xây dựng giữa các bên liên quan là điều rất quan trọng. Hy vọng rằng việc giải quyết hòa bình và hợp tác như trường hợp này sẽ tiếp tục được áp dụng và lan rộng trong cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng.

13 nhận xét:

  1. đọc xong thông tin mà hoang mang quá! Vay 8 triệu mà giờ nợ đến 8 tỉ hơn thì còn khủng khiếp hơn cả tín dụng đen luôn rồi! Từ vụ việc này các ngân hàng cần rút ra bài học sâu sắc, quy trình thủ tục làm việc không rõ ràng thì khách hàng mất niềm tin là cái chắc, như vậy thì khó mà hoạt động lắm

    Trả lờiXóa
  2. thật sự quá là khó khăn cho cả hai bên trong trường hợp này, ai cũng muốn biết lí do thật sự vì sao chỉ với con số 8 triều bạc mà phải để nó lên đến tận con số 8.8 tỷ đồng như thế, ngân hàng này cần xem xét lại cách làm việc của mình, chứ không bao giờ lại để khách nợ đến từng này tiền mà không có động thái thông báo gì hết

    Trả lờiXóa
  3. không hiểu vì sao ông chú này lại có thể để số tiền nợ này lên đến mức như thế, nếu ngân hàng có thông báo là số tiền nợ lên đến chục triệu là phải nhanh chóng mà trả nợ chứ, không biết suy nghĩ kiểu gì nữa, hoặc có khúc mắc gì không biết mà không thể trả nổi số tiền đi vay kia

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng là do cái tội "không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng" đấy. Tuy nhiên lỗi không chỉ bởi một phía và không hiểu chính sách ngân hàng như thế nào mà lại để xảy ra sự việc như vậy, không hiểu là do quên hay là do ngân hàng không báo cho khách hàng nữa

      Xóa
  4. Việc này cần phải điều tra cho rõ nhẽ chứ, 8 tỉ không phải là một số tiền nhỏ. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho những khách hàng đăng ký nợ, phải tìm hiểu kỹ thỏa thuận, chính sách của ngân hàng, làm một "nhà tiêu dùng" thông thái. Bên cạnh đó cũng phải tìm rõ tại sao ngân hàng Eximbank này lại xuất hiện một vụ việc như này

    Trả lờiXóa
  5. ở khía cạnh khác, tôi cho rằng, việc chậm thanh toán thẻ tín dụng khiến khách hàng chịu tiền lãi phát sinh cao. Chưa kể, điều này khiến khách hàng bị chuyển thành nhóm nợ xấu, ảnh hưởng đến lịch sử tín dụng của khách hàng lưu trữ trên hệ thống Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia (CIC), khiến khách hàng khó tiếp cận với dịch vụ vay vốn từ tất cả ngân hàng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chỉ có thể là người khách vay này quên hoặc cố tình không trả, chứ không thể có ngân hàng nào lại không thông báo cho khách đến tận 11 năm, để cho số tiền nợ lên cao như thế được, rất là khó để xử lí tình huống này để ổn thoả cả hai bên

      Xóa
  6. Bây giờ không còn chuyện của cá nhân khách hàng này với ngân hàng nữa rồi, phải làm rõ con số lãi phạt mà ngân hàng này đang áp dụng với số nợ từ 8tr của việc nợ thẻ tín dụng. Ngân hàng có thông báo khoản khoản nợ thường xuyên này cho khách hàng biết không và từng lần thông báo mức nợ là bao nhiêu.

    Trả lờiXóa
  7. Theo tôi nghĩ người nào đã từng làm thẻ tín dụng ngân hàng nên kiểm tra lại tất cả, cái nào chưa sử dụng hay không còn sử dụng thì lập tức ra ngân hàng đóng thẻ ngay để tránh mất tiền oan kể cả không sử dụng hay ít sử dụng. Chỉ khi cần mới nên mở thẻ, xong việc đóng thẻ ngay đỡ rắc rối nhé.

    Trả lờiXóa
  8. Thiết nghĩ cơ quan chức năng nên vào cuộc xử lý vụ việc với mức lãi suất phù hợp, không thể chấp nhận lãi suất khủng như vậy được. Làm vậy thì mới thể hiện sự hợp lý, nhân văn, tạo được lòng tin cho khách hàng với ngành Ngân hàng và chính sách của Nhà nước được.

    Trả lờiXóa
  9. Từ vụ việc này nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng rà soát các thẻ tín dụng cũng như thẻ thanh toán ATM nếu không phát sinh giao dịch từ 6 tháng trở lên và không liên lạc được với khách hàng thì ngân hàng buộc phải hủy tài khoản đó chứ không thể cứ lưu lại thích đơn phương tính thế nào thì tính được.

    Trả lờiXóa
  10. Cần phải thanh tra vụ việc này đến cùng và cả các thẻ thanh toán và tín dụng của các ngân hàng khác nhằm biết ai đúng ai sai để thông tin đến bạn đọc. Hiện nay người dùng thẻ rất hoang mang, nhất là những thẻ tín dụng và thanh toán đã lâu không sử dụng đến

    Trả lờiXóa
  11. thông tin mới nhất của vụ này đã xác nhận là Ngân hàng Eximbank sẽ không thu khoản nợ thẻ tín dụng 8,8 tỷ đồng của khách hàng này. Nếu không có thông tin truyền thông mạnh mẽ như bây giờ thì chắc nuốt trôi luôn 8,8 tỷ rồi. Giờ cảm thấy không ổn lắm nên thôi hủy kèo, ban đầu còn khẳng định mình đúng cơ mà

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog