Chia sẻ

Tre Làng

Hoa hậu và cái giá của sự ngộ nhận

Lâm Trực@

Người ta nói về hoa hậu như nói về một loài chim quý giữa rừng người - đẹp, cao sang, thanh sạch và tỏa hào quang. Nhưng hào quang, như sương sớm trên mặt hồ, đẹp nhưng dễ tan. Nguyễn Thúc Thùy Tiên - cô hoa hậu từng khiến bao người mến mộ bởi vẻ đẹp tri thức, hành động, giờ đây ngồi đối diện với cơ quan điều tra, khai nhận từng lời, từng dòng, như bóc từng lớp son phấn khỏi khuôn mặt hoa hậu, trả lại hình hài thật của một người phạm lỗi.

Người đời vốn đa cảm. Thấy một cô gái nhỏ, tự lập từ thuở thiếu thời, vượt qua nghịch cảnh, đăng quang quốc tế, ai mà không cảm mến? Cô nói tiếng Anh trôi chảy, làm thiện nguyện khắp nơi, cười tỏa nắng. Nhưng chính cái vẻ tỏa nắng ấy lại che khuất một sự thật: người nổi tiếng cũng có thể sai, mà khi đã sai thì chẳng ai cứu được ngoài chính mình - nếu còn đủ bản lĩnh để nhìn vào đáy vực.

Từ một "hiện tượng quốc dân", từ người truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về hình mẫu phụ nữ độc lập, Thùy Tiên giờ bị khởi tố, bị bắt tạm giam vì hành vi “lừa dối khách hàng”. Thật trớ trêu. Kẹo rau củ Kera - một sản phẩm nghe có vẻ vô hại - lại là chất men đưa cô vào vòng lao lý. Người ta nói cô “góp vốn 30%”, “đứng tên đại diện hình ảnh”, “livestream cùng Quang Linh, Hằng Du Mục”, nói rằng đây là “đứa con tinh thần của mình”. Nhưng thực tế, thứ “con tinh thần” ấy được nhào nặn bằng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, chứa chất xơ ít đến mức không thể gọi là bổ sung gì cho ai. Đứa con ấy giờ hóa thành tang chứng vật chứng, nằm trong hồ sơ điều tra.

Cái sai không chỉ ở sản phẩm, mà ở niềm tin đã trao nhầm chỗ - cả từ người mua lẫn từ chính cô hoa hậu. Trong một buổi thẩm vấn, cô từng thừa nhận: “Khi mình là người nổi tiếng, trách nhiệm của mình rất lớn. Mọi người sẽ vì mình mà mua sản phẩm rất nhiều”. Lời nói ấy, nếu không phải để lấy tình cảm công chúng, thì cũng là một cú đấm tự vả vào danh tiếng. Cô biết điều đó, nhưng vẫn đi đến tận cùng của sai lầm - nhận về 7 tỉ đồng hoa hồng, rồi khi scandal nổ ra, lại định “hợp thức hóa hợp đồng quảng cáo” để phủi sạch vai trò cổ đông.

Trớ trêu thay. Người ta từng ví Thùy Tiên là biểu tượng của thế hệ “phụ nữ hành động”, nhưng giờ đây hành động ấy lại được ghi trong hồ sơ tố tụng. Không phải thiện nguyện, không phải phát biểu tiếng Anh trên sân khấu Thái Lan, mà là hành vi tiếp tay cho sản phẩm sai lệch, bán rao bằng hào quang cá nhân.

Những ai từng đứng cùng cô trên thảm đỏ, từng tung hô cô như biểu tượng của một thời đại, giờ im lặng như chưa từng quen biết. Showbiz - thế giới đầy phù hoa và mỏng manh - luôn sẵn sàng lật mặt, tẩy chay, đốt hương cũ, dựng tượng mới. Phim ảnh dừng quay. Nhãn hàng tháo biển. Fanpage im tiếng. Hào quang không tan như sương mà tan như khói - không vương lại chút ấm nào.

Đằng sau sự kiện này, là một bài học nhức nhối cho cả xã hội: Khi một cá nhân được xây dựng thành biểu tượng quá vội vã, người ta dễ quên rằng biểu tượng ấy cũng là người - mà con người thì dễ ngã trước cám dỗ của tiền bạc và ảo tưởng quyền lực mềm.

Cũng là lời cảnh tỉnh cho nghệ sĩ, những người sống bằng hình ảnh. Khi họ quên rằng hình ảnh không chỉ là gương mặt được photoshop, mà là uy tín được trả bằng máu, bằng sự thật, thì họ đã bước một chân vào vực thẳm. Làm ăn không phải là đóng phim - không có đạo diễn hô “cắt” rồi làm lại.

Thùy Tiên có thể không phải người duy nhất sai trong vụ án này. Nhưng cô là người mà công chúng từng đặt niềm tin lớn nhất. Và đó là điều khiến vụ việc trở nên đau lòng hơn cả. Không còn là một “cú trượt” nữa. Mà là sự sụp đổ của một biểu tượng. Và khi biểu tượng sụp đổ, đống đổ nát còn sót lại trong lòng người hâm mộ là điều khó có thể xây lại.

Người xưa có câu: "Người tài thường mệnh yểu". Nhưng mệnh yểu ở đây không phải là cái chết thể xác, mà là cái chết của danh dự, của niềm tin. Thùy Tiên - nếu còn có một cơ hội làm lại - thì cần bắt đầu không phải bằng nước mắt hay xin lỗi, mà bằng sự chân thành đến tận cùng. Không phải để cứu lấy sự nghiệp, mà để trả lại cho xã hội một sự công bằng: rằng những gì ta truyền cảm hứng hôm qua, phải được gột rửa bằng trách nhiệm hôm nay.

16 nhận xét:

  1. Nhiều người nổi tiếng sớm quá thành ra bị ngộ nhận và dễ bị cám rỗ bởi đồng tiền. Họ quên mất trách nhiệm đối với xã hội, với đất nước mà chỉ mải mê sử dụng hình ảnh của mình để kiếm trác mà thôi. Đây là một bài học dành cho nhiều người nổi tiếng, hãy sống sao có ích cho xã hội, đất nước.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trước khi vướng vào vòng lao lý, Thùy Tiên từng là hình mẫu lý tưởng của thế hệ trẻ khi sở hữu nhan sắc, tri thức, năng động, là biểu tượng của sự nghị lực. Thông tin Thùy Tiên bị khởi tố khiến khán giả, đặc biệt là các fan sắc đẹp, ngỡ ngàng

      Xóa
  2. đối với nhiều người, hoa hậu Thuỳ Tiên chính là người truyền cảm hứng cho họ, với sự mạnh mẽ và tài năng của bản thân, cô gái đó đã đăng quang cuộc thi quốc tế, trở về nước trong niềm hạnh phúc và tự hào, nhưng để giữ được niềm tự hào kiêu hãnh đó cũng chẳng phải dễ dàng gì

    Trả lờiXóa
  3. Có tài, có sắc mà không có đạo đức thì cũng trở thành người vô dụng mà thôi. Tiếc cho cái danh hiệu Hoa hậu trao không đúng người. Vụ việc này khiến cho bao khán giả yêu mến cô thất vọng, bơi cô đã từng là người truyền cảm hứng cho cộng đồng, từng là niềm tự hào của cả dân tộc khi đăng quang một cuộc thi mang tầm quốc tế.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lươn lẹo không ai bằng, có cổ đông trong công ty, sau khi bị phốt thì ký hợp đồng quảng cáo với công ty để phủi bỏ trách nhiệm nhằm nhẹ tội, điều đó xuất phát từ sự lừa dối, lấp liếm chứ không thật sự là ăn năn, hối hận, tiếc thay, một người đang ở đỉnh vinh quang nhưng bị đồng tiền làm mờ mắt

      Xóa
  4. Làm người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng mà lại quảng cáo hàng giả, thực phẩm không đảm bảo thì thật không thể chấp nhận được. Bao nhiêu người tin tưởng mua theo, giờ ai chịu trách nhiệm cho sức khỏe của họ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người nổi tiếng mà quảng cáo bừa bãi, tiếp tay cho hàng giả là tội nặng. Không thể viện lý do ‘không biết’ để thoát trách nhiệm. Bao nhiêu người tin tưởng mua sản phẩm vì Thùy Tiên là người giới thiệu, PR sản phẩm, giờ mới biết toàn là hàng giả. Thử hỏi nếu có người bị ảnh hưởng sức khỏe thì ai đền?

      Xóa
  5. Là hoa hậu, là người của công chúng mà lại tiếp tay cho hàng giả thì không thể chấp nhận được. Người dân tin tưởng rồi mua dùng, lỡ ảnh hưởng sức khỏe thì ai chịu trách nhiệm? Phải xử lý thật nghiêm để răn đe những người khác.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một số khán giả cảm thấy mất niềm tin khi Thùy Tiên là người của công chúng, người có ảnh hưởng nhưng có hành vi thiếu trách nhiệm, lừa dối khách hàng. "Người nổi tiếng mà còn lừa dối khách hàng để có lợi nhuận, không tin được ai nữa"

      Xóa
  6. mặc dù là hoa hậu, là người nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng trong xã hội nhưng không được phép dựa vào danh tiếng đó để làm những chuyện trái với pháp luật, để thu hút sự quan tâm của dân chúng, lợi dụng điều đó đến cuối cùng chính mình là người đánh mất tất cả

    Trả lờiXóa
  7. nổi lên là một nàng hậu xinh xắn, tài giỏi và rất nhiều câu chuyện truyền cảm hứng, nhưng chỉ vì ở đỉnh cao danh vọng mà lại trở lòng tham, sự cám dỗ của đồng tiền không trong sạch đã làm mờ mắt, và hậu quả đến thì ắt phải gánh chịu thôi

    Trả lờiXóa
  8. Vụ việc một lần nữa đặt ra vấn đề về trách nhiệm của người nổi tiếng (KOLs, người ảnh hưởng) khi tham gia quảng cáo sản phẩm. Dù là người đại diện hình ảnh hay trực tiếp tham gia điều hành, họ cần phải tìm hiểu kỹ về sản phẩm, đảm bảo tính xác thực của thông tin trước khi giới thiệu đến công chúng.

    Trả lờiXóa
  9. Đây là một bài học đắt giá về sự minh bạch và uy tín trong hoạt động kinh doanh và quảng cáo. Các doanh nghiệp và người nổi tiếng cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về quảng cáo, tránh những hành vi gian dối để trục lợi, gây thiệt hại cho người tiêu dùng. "Hào quang" của sự nổi tiếng không thể là vùng miễn trách nhiệm trước pháp luật.

    Trả lờiXóa
  10. Hoa hậu là người của công chúng nên làm gì có lợi cho công chúng thì làm, đừng dùng danh tiếng của minh tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật. Điều ấy thì sớm muộn gì cũng sẽ lộ diện thôi, chứ chả che dấu được. Đây là thời đại chỉ có sống chân thật và chan thành mới tồn tại được. Đây là bài học lớn đầu đời cho cho hoa hậu thùy Tiên

    Trả lờiXóa
  11. Nặc danh23:41 20/5/25

    Dù không phải người sản xuất hay phân phối trực tiếp, khi Thùy Tiên đứng ra giới thiệu sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm liên quan đến sức khỏe như kẹo giảm cân, cô đã vô hình trung tạo ra niềm tin lớn từ phía người tiêu dùng. Uy tín của cô khiến nhiều người sẵn sàng mua sản phẩm mà không cần kiểm tra kỹ thông tin. Do đó, nói rằng "mình chỉ quảng cáo" là không đủ để xóa bỏ trách nhiệm đạo đức và xã hội trong trường hợp có hậu quả xảy ra.

    Trả lờiXóa
  12. Nặc danh23:42 20/5/25

    Danh hiệu Hoa hậu không chỉ mang lại hào quang, mà còn đi kèm với trách nhiệm lớn trong việc truyền cảm hứng và định hướng giá trị tích cực cho cộng đồng. Quảng bá sản phẩm giảm cân - vốn là lĩnh vực nhạy cảm dễ ảnh hưởng đến tâm lý giới trẻ, đặc biệt là nữ giới - có thể khiến nhiều người lạm dụng hoặc bị ảnh hưởng tiêu cực về hình thể và sức khỏe. Việc tham gia những hoạt động như vậy là đi ngược lại tinh thần tích cực, lành mạnh mà một Hoa hậu nên đại diện.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog