Chia sẻ

Tre Làng

Hồng y Robert Prevost trở thành Giáo hoàng Leo XIV

Rạng sáng 9-5, truyền thông quốc tế đưa tin, 133 hồng y tham dự mật nghị tại Vatican đã chọn ra Giáo hoàng mới.

Giáo hoàng Leo XIV xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng. Ảnh: People.

Theo đó, mật nghị gồm 133 hồng y đã nhất trí bầu Hồng y Robert Prevost (69 tuổi) làm người đứng đầu thứ 267 của Giáo hội Công giáo La Mã, kế nhiệm Giáo hoàng Francis vừa qua đời.

Theo các kênh truyền thông quốc tế, đây là lần thứ ba liên tiếp việc bầu Giáo hoàng mới chỉ mất chưa tới 2 ngày.

Trong bài phát biểu đầu tiên, Giáo hoàng Leo XIV đã bày tỏ lòng kính trọng trước Giáo hoàng Francis, đồng thời cho rằng giáo hội nên "xây dựng những cây cầu", "chào đón tất cả mọi người" và kêu gọi "hoà bình cho tất cả".

Giáo hoàng Leo XIV, sinh năm 1955 tại Chicago, Illinois (Mỹ). Ông lấy bằng cử nhân toán học tại Đại học Villanova ở Pennsylvania và tiếp tục nhận bằng thần học từ Liên đoàn Thần học Công giáo Chicago. Sau đó, ông được gửi đến Rome (Italia) để học luật giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Saint Thomas Aquinas và được thụ phong linh mục vào tháng 6-1982.

Là một nhà lãnh đạo có kinh nghiệm toàn cầu, Giáo hoàng Leo XIV đã dành phần lớn sự nghiệp làm nhà truyền giáo ở Nam Mỹ và gần đây nhất là lãnh đạo một văn phòng Vatican quyền lực về việc bổ nhiệm giám mục. Ông đã làm việc một thập kỷ tại Trujillo, Peru, và được bổ nhiệm làm giám mục của Chiclayo, một thành phố khác của Peru, nơi ông phục vụ từ năm 2014 đến năm 2023.

Giáo hoàng Leo XIV cũng có hộ chiếu Peru và là công dân Peru từ năm 2015. Với tư cách là nhà lãnh đạo mới của 1,4 tỷ người Công giáo trên toàn thế giới, ông được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển giáo hội dựa trên các cải cách của Giáo hoàng Francis.

Giáo hoàng Leo XIV từng được Giáo hoàng Francis triệu tập tới Vatican vào năm 2023 để đảm nhận trọng trách người đứng đầu văn phòng kiểm tra các đề cử giám mục từ khắp nơi trên thế giới. Đây được coi là một trong những công việc quan trọng nhất trong Giáo hội Công giáo.

Được tin đoàn hồng y bầu ra vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên, Tổng thống Donald Trump đã viết trên trang mạng xã hội: “Thật vinh dự khi biết rằng ngài là Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên. Thật phấn khích và thật là một vinh dự lớn cho đất nước chúng ta. Tôi mong được gặp Giáo hoàng Leo XIV. Đó sẽ là một khoảnh khắc rất có ý nghĩa!”.

Mật nghị diễn ra sau khi Đức Giáo hoàng Francis qua đời vào ngày 21-4 ở tuổi 88. Vào ngày 7-5, 133 hồng y từ 70 quốc gia đã chính thức khai mạc mật nghị lịch sử tại Vatican để bầu ra người đứng đầu tiếp theo của Giáo hội Công giáo.

(Theo Vatican News, The Guardian, News.az, CNN)

8 nhận xét:


  1. Chúc mừng Đức Giáo hoàng mới - Đấng kế vị thánh Phêrô. Chúc mừng giáo hội công giáo hoàn vũ nói chung và hơn 7 triệu tín hữu cộng đoàn dân chúa Việt Nam nói riêng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thông thường, tân Giáo hoàng sẽ xuất hiện trong vòng 30 đến 60 phút sau khi khói trắng bắt đầu bốc lên. Khói trắng đã bốc lên được hơn 60 phút, đồng nghĩa vị tân Giáo hoàng lần này xuất hiện có phần hơi muộn hơn so với mọi khi. Đám đông vẫn chưa giảm nhiệt trong lúc đợi Giáo hoàng mới

      Xóa
  2. Xuất hiện trên ban công ở giữa Vương cung Thánh đường Thánh Peter, Hồng y trưởng đẳng phó tế Dominique Mamberti hô vang bằng tiếng Latin: "Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam!" (Tôi thông báo với anh chị em một tin mừng trọng đại: chúng ta có Giáo hoàng!)

    Trả lờiXóa
  3. Kết thúc bài phát biểu, tân Giáo hoàng Leo XIV ban phép lành trọng thể "Urbi et Orbi" đầu tiên cho tất cả tín hữu có mặt ở Quảng trường Thánh Peter và những ai đang theo dõi qua truyền hình. Sau đó ông quay trở lại bên trong Vương cung Thánh đường Peter

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giáo hoàng Francis là người đầu tiên chọn tên để vinh danh Thánh Francis Assisi, người nổi tiếng với đời sống khiêm nhường và lòng yêu thương người nghèo. Đây chính là những giá trị đã trở thành nền tảng trong triều đại Giáo hoàng của ngài

      Xóa
  4. Hồng y Robert Francis Prevost, 69 tuổi, đến từ Chicago, bang Illinois, là vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử đến từ Mỹ. Là một nhà lãnh đạo có kinh nghiệm toàn cầu, phần lớn sự nghiệp của ngài liên quan đến hoạt động truyền giáo tại Nam Mỹ

    Trả lờiXóa
  5. Giáo hoàng Leo XIV sinh ra tại Chicago, nhưng khi sống và làm việc ở Vatican. Mặc dù là giáo hoàng đầu tiên đến từ nước Mỹ, Giáo hoàng Leo XIV được coi là "ít tính Mỹ" nhất trong các hồng y Mỹ. Giáo hoàng Leo XIV thông thạo tiếng Tây Ban Nha và tiếng Ý - cả hai ngôn ngữ này đều được giáo hoàng sử dụng trong bài phát biểu đầu tiên trước công chúng tại Quảng trường Thánh Peter.

    Trả lờiXóa
  6. "Tôi rất hạnh phúc, thật tuyệt vời khi được có mặt ở đây vào thời điểm này. Tôi không biết diễn tả thế nào nhưng tôi biết ơn Chúa vì khoảnh khắc này", khách hành hương Roseleia Cordeiro (42 tuổi) từ Brazil vừa lau nước mắt vừa nói

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog