Chia sẻ

Tre Làng

DZÁI GHẺ: BỌ CẠP - TÀI VÀ TẬT

Lại chiện nhà con Dzái, viết duyên ứ chịu được. Hai ngón về đây cho các thánh đọc mà cười!

Hang hot đã về, nhớ xem hình và o đơ nhé.

***

Người có tài, ắt đi liền với tật. Tật ở đây có thể là thói bất trị, vô kỷ luật, nát dziệu, hôi nách, răng vẩu các thứ.

Muốn sử dụng hay tận dụng người tài, thì nên nén lòng mình xuống mà chấp nhận cái tật của họ, hoặc có khả năng thì nên uốn nắn dần dần. Hàng ngon đương nhiên khó nhằn. Thằng lãnh đạo nín nhịn nhân viên để khai thác cái tài của nhân viên, thằng nhân viên chịu đựng cái tật của thủ trưởng để lợi dụng tinh hoa của thủ trưởng.

Việc con giáo tiếng Anh kiếm bộn tiền là việc tốt của nó, vì nó có tài! Quý vị muốn đông xèng thì hãy làm như nó thử xem? Đừng vi phạm pháp luật là được, và chưa có ai khẳng định nó nhúng chàm cả!

Hà cớ gì trong nhiều lý do dùng để ghét nó, lại chủ yếu là đến từ ẩn ức vì nó kiếm bộn xèng?

Thị trường mở, rộng lớn. Nếu cảm giác không hiệu quả, thì xin mời cút đến các trung tâm khác mà học. Đứa giỏi nó vẫn ngồi đó và rung đùi, vì đơn giản sớm muộn gì thiên hạ lại chả chầu chực?!

Việc con giáo cử đàn em đến các trường hăm dọa là việc không chấp nhận được, nhưng suy cho cùng đó chỉ là thói hiếu thắng rất đỗi đàn bà lặt vặt. Và hậu quả thì đã rõ.

Tuy nhiên, việc con giáo nổi khùng rồi bọ cạp các thứ, tuy hehee buồn cười bỏ mẹ nhưng hoàn toàn có thể hiểu, và thông cảm. Chiện nầu ra chiện đó.

Bỏ tiền đi học, cũng như đi mua hàng, cũng như bỏ tiền ra dùng người, cần biết chắt lọc giá trị cốt lõi mà mình cần. Quý vị cần một dịch vụ cung cấp chất xám ngon lành cành đào, hay cần một con giáo ù lì và mỏng manh và lễ độ?

Cần cái tài hay cái đức?

Tài đức vẹn toàn trên đời này may ra chỉ có hai người, một là ai đó cậu biết nhưng cậu không nói, và một đang ngồi chém gió bàn phím ra những dòng này hầu các thánh, hehe.

21 nhận xét:

  1. Tôi rất tán thành với ý kiến của tác giả mặc dù nó hơi chủ quan một chút nhưng cũng đúng. Mình những cô cậu học sinh trong đoạn clip trên đều trưởng thành hết rồi đều hiểu điều hay lẽ phải vậy mà tại sao chúng ta không biết tận dụng cái giỏi của cô mà học tại sao cứ đi bới móc cô làm gì. Mình đã từng học cô, cô rất nghiêm túc, đi kèm với nó là sự chua ngoa đanh đa, nhưng nếu mà chăm chỉ học hành và tuân thủ quy định của lớp học thì cô cực kì thoải mái và dễ chịu. tại sao chúng ta không gò chúng ta và những quy định của lớp mà cứ đi bắt bẻ cô thế này thế khác?

    Trả lờiXóa
  2. Có lẽ nhờ cái nốt ruồi phong thủy này mà cô giáo bọ cạp tự cho mình cái quyền mạt sát người khác chắc?

    Trả lờiXóa
  3. Thiết nghĩ đây cũng là bài học về ứng xử mà LeNa phải học được qua sự việc này. Tại sao vẫn có nhiều người theo học trung tâm LeNa đến vậy, cũng như kiểu tại sao lại có nhiều người thích ăn Phở chửi đến thế dù vừa ăn vừa bị chửi??? So sánh có vẻ khập khiễng nhưng theo tôi vẫn có điểm tương đồng? Vì trung tâm LeNa hay quán Phở kia có thực lực thật sự đối với một lớp đối tượng nào đó. Cái đó ta phải khẳng định. Cạnh tranh và tạo ra thương hiệu, dù là thương hiệu Bọ Cạp chửi :)). Cá nhân tôi nghĩ sau sự việc này trung tâm LeNa cũng chả giảm số lượng và độ hot đâu, vẫn có đầy sv ùn ùn kéo đến học ý chứ!

    Trả lờiXóa
  4. Công bằng mà nói hành động của cậu học sinh bưu chính là chưa chuẩn mực nhưng với tư cách của một giáo viên mà cô Lê na đã hành xử như vậy thì càng không thể chấp nhận được. Cô nên giải thích cho cậu học sinh đó hiểu sự việc thay vì cho cậu ra một loạt các câu nói không lấy gì là hay cho lắm. Điều đó ảnh hưởng xấu đến các học sinh khác có mặt trong lớp và đi ngược lại đạo đức của nghề giáo-nghề cao quý

    Trả lờiXóa
  5. Dù nhìn nhận dưới góc độ nào đi chăng nữa. Chúng ta cũng không thể chấp nhận được hành động của cô Lê na dưới tư cách của một người giáo viên. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là chúng ta nên có cách giải quyết nào thích hợp cho vụ việc lần này để tránh những điều tương tự sẽ xảy ra trong tương lai. Đó mới chính là điều cần thiết vào lúc này chứ không phải giờ ngồi kể tội nhau nữa

    Trả lờiXóa
  6. Ôi cô giáo ơi là cô giáo! Cô giáo này chắc chỉ có thể mở lớp kiếm tiền kiểu này thôi chứ có lương tâm và hành xử văn hóa đâu. Đe nạt sinh viên kiểu này chắc chỉ có cung Bọ cạp như cô mới ngu dốt làm

    Trả lờiXóa
  7. Răn dạy học trò ngỗ nghịch đâu chỉ có cách kiểu nạt nộ mày tao như LeNa. Tôi nghĩ cô cần xem xét lại ứng xử của bản thân. Có lẽ cô đã quá tự kiêu coi mình là nhất rồi cô ạ

    Trả lờiXóa
  8. là cô giáo thì nên biết vừa phải thôi chứ, đằng nào có lên tận hiệu trưởng để tố cáo cũng chẳng giải quyết được gì vì đơn giản hiệu trưởng chỉ giải quyết nhưng vấn đề trong nội bộ trường thôi, thế mà con lê na này dám lôi vào để chửi bới thì báy lậy con này rồi

    Trả lờiXóa
  9. mụ ngày tẩy ngay cái nốt ruồi quái thai của thị đi nhá, nhìn mà thấy ngứa mắt rồi, chỉ cần nhìn cái mặt của thị cứ vênh váo lên thì đã đủ hiểu được rằng con này nó quái thai đến mức nào, sinh viên đến học thì phải tiếp sinh viên và giải thích một cách tử tế, đằng này bổ vào nói rằng đó là loại vô học

    Trả lờiXóa
  10. Học trò hư thì giáo viên phải có cách! Cái khó là ứng xử cho văn minh và khéo léo. Le Na vậy là thất bại hoàn toàn trong ứng xử với học trò. Ứng xử thế này hẳn có bao nhiêu người coi Le Na là thầy hay Le Na chỉ đc coi là Kẻ đi bán chữ

    Trả lờiXóa
  11. một con đàn bà kém trình độ đã làm cho cộng đồng mạng rúng động, những phát ngôn gấy sốc và là điểm cho văn phong của lê na, ấy thế mà cộng đồng mạng cũng vào gùa theo những văn phong đó, đi đâu cũng cũng thấy tao là cung bọ cạp, nhưng đó cũng là bài học về thiếu kiềm chế và sự khéo léo trong lời nói

    Trả lờiXóa
  12. dân mạng và kể cả dân thường, kể cả mấy tay nhà báo viết lách đều hướng lái vào những lời lẽ của cô giáo này, mục đích cũng chỉ là trù dập người ta là chính, mà không có một tinh thần thiện chí nào cả. Việc cô ta làm giáo viên mà có những lời lẽ thiếu đi sự mô phạm ở trong đó là hoàn toàn sai. Tuy nhiên cái gì cũng phải xét đến nguyên nhân, các vị hình như tỏ ra thương xót mấy bạn sinh viên, nhất là cái anh bạn giật giấy tờ và nói hỗn láo trước. Cô giáo cần sửa sai, và anh sinh viên kia cần phải được giáo dục thêm, cả về đạo đức và sự hiểu biết.
    hãy có cái nhìn toàn diện cho không chỉ sự việc này, đừng chỉ nhìn một chiều, đừng ghen tị với sự thông minh và tài giỏi của. Ít nhất cô ta không dạy học viên của mình về nhà hỗn láo với người lớn, cũng không dạy để khiến các bạn ngu đi.
    Nói cho mấy người biết, có khi, có những kẻ nói cố ta như thế nhưng về nhà sẵn sàng văng tục và bất hiếu với bố mẹ mình ngay đó. mạng xã hội đúng là đã dạy cho người ta nhiều điều, trong đó giúp mọi người quay về cái nguồn gốc bầy đàn!

    Trả lờiXóa
  13. Sự việc xảy ra vừa qua với cô giáo cung bọ cạp này cũng là lời cảnh tỉnh cho cac giáo viên khi cư xử với sinh viên, học sinh của mình. Dù mình giỏi đến cỡ nào đi nữa thì khi là thầy cô giáo cũng nên giữ đúng mực, chớ có hồ đồ như vậy

    Trả lờiXóa
  14. Nặc danh15:37 4/8/15

    Có thể cô giáo Lê Na bị chơi, bị lừa vào 1 kịch bản có sẵn của 2 em sinh viên, nhưng hẳn cô phải như thế nào cô mới diễn đạt đến thế. THeo quan điểm cá nhân, tôi không chấp nhận được hành động xỉ vả học viên 1 cách thô lỗ như thế này

    Trả lờiXóa
  15. Tác giả đừng so sánh cái "dịch vụ cung cấp chất xám ngon lành cành đào, hay cần một con giáo ù lì và mỏng manh và lễ độ", bởi không phải thầy cô giáo nào giỏi cũng phải sồn sồn chồm chồm như cô Lê Na này. Cái gì cũng phải đảm bảo tính sư phạm và mô phạm

    Trả lờiXóa
  16. Trên mạng hiện giờ quan điểm rất trái chiều, nhưng cá nhân mình thì phản đối hành động của giáo viên này. Rằng thì là các bạn có thể nói đó là tai nạn nghề nghiệp, nhưng nói thật, khi 1 giáo viên mà phát ngôn ra những câu như vậy, với mình, mình không coi đó là một nhà giáo

    Trả lờiXóa
  17. Từng là học sinh của cô, tôi biết cách cô đối xử với sinh viên dù không là mô phạm lắm nhưng đó là mục đích của cô để thúc, ép sinh viên phải học, phải làm bài tập, phải chăm chỉ, đó cũng là một chiến thuật, có người ủng hộ, có người phản đối cách ấy. Nhưng sự việc lần này thì e rằng là nó đã khác quá, nó đi quá xa so với tính cách, nó vượt cái chuẩn mực đạo đức của 1 người thầy. Và tôi phản đối.

    Trả lờiXóa
  18. Vô tình cô giáo cung bọ cạp đã trở thành trào lưu trên các trang mạng xã hội, vô tình cô đã nổi tiếng đến mức không tưởng tượng nổi, vô tình cô đã làm mất hết hình ảnh, giá trị của một người thầy

    Trả lờiXóa
  19. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  20. Dù có dùng mọi lý lẽ rằng cô giáo giỏi, cô giáo có quyền quát mắng học sinh, cô giáo nóng tính bẩm sinh hay muôn vàn lý do khác thì quan điểm của tôi là "cô sai rồi". Cô làm ảnh hưởng đến hình ảnh người giáo viên, ảnh hưởng cả đến người có cùng cung bọ cạp như cô nữa. He he

    Trả lờiXóa
  21. Mạng xã hội giờ quá nguy hiểm, nó có thể đưa một người lên cùng có thể nhấn chìm người ta xuống đáy, "đúng là vì số đông không phải vì bản chất đúng hay sai nữa. Thật đáng buồn và lo ngại, bởi vậy khi sự việc cô Lê na xảy ra thì dù cô đúng hay cô sai, ngay khi xem clip thì lẽ phải vẫn không thuộc về cô

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog