Chia sẻ

Tre Làng

LS TRẦN VŨ HẢI XÚC PHẠM 2 BỘ TRƯỞNG TRẦN HỒNG HÀ VÀ TRƯƠNG MINH TUẤN

Cuteo@

Thông tin "đã tìm ra nguyên nhân cá chết hàng loạt ở miền Trung" làm người dân vui mừng. Tuy nhiên, xét thấy đây là vấn đề quan trọng, được dư luận quan tâm, với tinh thần khách quan, thận trọng, Chính phủ cẩn trọng chờ đợi kết quả phản biện của các nhà khoa học trong và ngoài nước rồi mới công bố. 

Thiết nghĩ, công bố một thông tin quan trọng như vậy, thì tôn trọng ý kiến của các nhà khoa học phản biện trước khi công bố là cần thiết.

Nhưng có lẽ, việc đã tìm ra nguyên nhân gây ra cá chết hàng loạt ở ven biển miền Trung đã làm cho một số người không vui, nhất là trong bối cảnh trước đó, đã có  những thông tin sai lệch từ báo chí và những kẻ mượn cớ chống nhà nước.

Trên FB của mình, Luật sư Vu Hai Tran...lại có thái độ bỉ bôi quyết định của Chính phủ. Đặc biệt, Trần Vũ Hải có thái độ thiếu văn hóa, xúc phạm 2 ông Bộ trưởng, là ông Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường và ông Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông. Điều đáng nói, là một luật sư, nhưng thái độ miệt thị vùng miền đối với những người con của Hà Tĩnh, Quảng Bình là không thể chấp nhận. Xem link dưới:


Mở đầu stt bẩn thỉu, Trần Vũ Hải viết: "Hai ông tư lệnh quê vùng cá chết họp báo: một ông phải nói thì im, một ông thì đe báo chí". 

Với giọng điệu xấc xược, Trần Vũ Hải viết "Ông Tư lệnh có trách nhiệm về giải quyết và công bố thông tin về "vụ cá chết" là Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, quê Hà Tĩnh, tỉnh bắt đầu vụ thảm hoá cá chết. Tuy nhiên, trong cuộc họp báo này, ông này giữ "quyền im lặng", (hoặc báo chí không quan tâm lời ông, vì không có giá trị thông tin?).". 

Đặc biệt, tỏ ra bố láo, mất dạy và thách thức, Trần Vũ Hải viết về ông Trương Minh Tuấn: "Một tư lệnh quê vùng cá chết khác (Quảng Bình), ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông, hùng hổ nói điều này điều kia, nhưng chủ yếu bắt chước các bạn TBL (Tạ Bích Loan) và HTQ (Hồng Thanh Qunag) bắt nạt MC PA (Phan Anh), khẳng định "rất nhiều cơ quan báo chí đã đưa tin sai sự thật gây tâm lý hoang mang, kích động dư luận, gây mất an ninh, trật tự và ảnh hưởng xấu đến xã hội trong thời gian vừa qua".".

Và đây, Hải viết tiếp: "Nhưng ông TMT (Trương Minh Tuấn) này lại không đưa ra những thông tin nào đã đưa là sai sự thật và bộ 4T đã xử lý thế nào? Nhớ mấy ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5 ông TMT cùng bộ sậu báo chí về Quảng Bình và Hà tĩnh (Kỳ Anh), đánh chén thuỷ sản để cổ động dân chúng ăn cá. Phải chăng đây là thông tin sai sự thật, gây "tâm lý hoang mang, kích động dư luận".".

Đến đây, bạn đọc đã hiểu Trần Vũ Hải là người như thế nào, phông văn hóa của ông ta tới đâu.

Điều quan trọng, ai cho phép Trần Vũ Hải xúc phạm 2 ông Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Trương Minh Tuấn?

Tôi tin, 2 ông Bộ trưởng sẽ không thèm chấp lọai luật sư giẻ rách như Trần Vũ Hải.

Đọc thêm về Trần Vũ Hải bằng cách bấm vào tên các bài sau:


38 nhận xét:

  1. Đúng là tay luật sư Trần Vũ Hải mang tiếng là luật sư, có ăn học mà suy nghĩ, phát ngôn thật kém cỏi làm sao. Thiết nghĩ một thông tin quan trọng, liên quan đến vấn đề đang nóng hổi trong thời gian qua thì rất cần có những ý kiến phản biện của những người có chuyên môn thì kết luận đó mới đảm bảo thật sự khách quan. Một người bình thường cũng có thể suy nghĩ được cái điều đơn giản như thế cớ sao luật sư Hải lại không thể nghĩ được.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phản biện cái bà mẹ chúng mầy bọn con hoang hán(g) tặc.
      Một lũ cõng rắn cắn gà nhà,
      Tham tiền ăn bã formosa.
      Cá chết rồi đây bây cũng chết!
      Dân Nam nguyền rủa lũ thúi tha.

      Xóa
  2. Nặc danh19:07 3/6/16

    @Van Ke,
    Loại Hải Lang chấp đéo.

    Trả lờiXóa
  3. "rất nhiều cơ quan báo chí đã đưa tin sai sự thật gây tâm lý hoang mang, kích động dư luận, gây mất an ninh, trật tự và ảnh hưởng xấu đến xã hội trong thời gian vừa qua"
    Xem ra bộ trưởng thông tin truyền thông đã chạm đúng cái sai của ông Hải và đám lều báo, đám dân chủ rỏm nên ông ta mới cay cú miệt thị bộ trưởng như thế

    Trả lờiXóa
  4. Làm luật sư, có ăn có học, có kiến thức mà sao lại có thể phát ngôn ra những lời lẽ vô học thế nhỉ? Thiết nghĩ đã tới lúc luật sư Trân Vũ Hải phải tự kiểm điểm lại tư cách của mình rồi

    Trả lờiXóa
  5. Phải có sai phạm gì thì Hải mới xù lông nhím, mới đả kích hai vị Bộ trưởng như vậy chứ. Chắc Bộ trưởng thông tin truyền thông đã chạm phải cái sai của hắn nên hắn mới dùng mọi cách để hạ bệ tín nhiệm của hai ông. Đúng là trò hèn hạ, vô văn hóa

    Trả lờiXóa
  6. Bangtuyetnhietdoi22:03 3/6/16

    Việc tìm nguyên nhân cá chết hàng loạt ở miền Trung là một việc quan trọng, cần phải có sự vào cuộc của nhiều cơ quan chuyên môn chứ không phải chỉ dựa vào nhận định của một hai cá nhân mà vội vàng đưa ra quyết định được. Là một người có học mà sao vấn đề đơn giản đó Hải lại không hiểu nhỉ? Hay là hắn cố tình không hiểu, để kiếm lý do bịa đặt xuyên tạc, chống phá nhà nước

    Trả lờiXóa
  7. Hungyen363622:07 3/6/16

    Rất nhiều tờ báo lá cải đưa tin xung quanh vụ việc cá chết gây hoang mang trong dư luận. Nhìn vào sự việc trên ta có thể thấy rõ mức độ ảnh hưởng của nó tới cuộc sống người dân. Vậy thì cần có sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của các cơ quan ban ngành chứ không thể một sớm một chiều đưa ra kết luận vội vàng được

    Trả lờiXóa
  8. Hoabinh023422:11 3/6/16

    Đáng buồn cho một kẻ mang danh luật sư mà có những lời nói và hành động không khác gì một kẻ vô học cả. Có lẽ Hải đã nhận tiền của bọn phản động nước ngoài để có thể phát ngôn ra những lời lẽ như vậy. Một kẻ tha hóa biến chất như thế không sớm thì muộn cũng ần phải bị loại bỏ ra khỏi hàng ngũ luật sư

    Trả lờiXóa
  9. Là một luật sư nhưng Trần Vũ Hải lại không phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai. Có những hành động thể hiện sự kém cỏi của bản thân mình. Nguyên nhân cá chết hàng loạt của các tỉnh miền trung là chuyện rất quan trong, nguyên nhân được công bố sớm ngày nào càng tốt cho người dân. Nhưng không vì thế mà chính phủ chủ quan công bố. Rõ ràng ta có thể thấy chính phủ đang rất thận trọng xác đinh nguyên nhân của hiện này. Còn Trần Vũ Hải không là được gì thì cũng nên im cái miệng, đừng có phát ngôn hay làm những việc thể hiện sự bì ổi của mình.

    Trả lờiXóa
  10. Trường Sơn02:17 4/6/16

    Trong cuộc họp báo thường kỳ của văn phòng chính phủ, Chủ nhiệm văn phòng chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết các cơ quan chức năng đã tìm ra nguyên nhân gây chết cá, tuy nhiên, xét thấy đây là vấn đề quan trọng, được dư luận quan tâm, với tinh thần khách quan, thận trọng, Chính phủ cẩn trọng chờ đợi kết quả phản biện của các nhà khoa học trong và

    ngoài nước rồi mới công bố. Vậy mà dường như bọn dâm chủ giả cầy trong nước cũng lũ cờ vàng ngoại bang vẫn như thể giả mù Tiếng Việt, làm đủ trò xuyên tạc, và con kêu gọi tiếp tục biểu tình

    Trả lờiXóa
  11. Thiên Ân02:17 4/6/16

    "Thiết nghĩ, công bố một thông tin quan trọng như vậy, thì tôn trọng ý kiến của các nhà khoa học phản biện trước khi công bố là cần thiết" - đồng ý với tác giả, mấy thằng dâm chủ này thì cái vẹo gì chúng nó chẳng nói được. Nếu công bố mà không qua phản biện, kiểu gì chúng nó chẳng bảo kết quả là do nhà nước bịa ra, giờ thực hiện phản biện độc lập với các chuyên gia nước ngoài, thì chúng nó lại nói này nói nọ

    Trả lờiXóa
  12. Thái Sơn02:18 4/6/16

    Thằng Trần Vũ Hải này là luật sư mà bị ngu hay sao ấy nhỉ, thân là luật sư thì hắn phải hiểu hơn ai hết là muốn kết luận về một vụ việc cần phải có những bằng chứng chính xác và khách quan. Suy ra, việc kết luận về nguyên nhân cá chết này có ảnh hướng rất lớn đến tình hình kinh tế, chính trị trong nước...vậy càng cần làm cực kỳ kĩ lưỡng hơn nữa. Chắc luật như mua bằng à :))

    Trả lờiXóa
  13. Quang Khải02:19 4/6/16

    @Thái Sơn: Thằng cu Trần Vũ Hải này là luật sư, nhưng từ lâu nay đã luôn đi theo đám dân chủ để kiếm ăn rồi. Giờ nó không chơi các loại án bình thường nữa, mà chơi toàn án về "nhân quyền, với dân oan" do lũ dân oan mà bọn dâm chủ giả cầy trong nước đào tạo nên. Thế nên hắn có ăn nói như một thằng thiểu năng cũng chẳng có gì lạ.

    Trả lờiXóa
  14. Minh Nguyệt02:20 4/6/16

    Hay thật, luật sư giờ lại kiêm cả cái vai trò gọi là "nhà nghiên cứu hải dương học" nữa à. Nguyên một đoàn nghiên cứu, Việt Nam có, nước ngoài có (và chuyên gia từ khoảng gần 10 quốc gia khác nhau chứ không ít) làm việc gần 2 tháng qua mới cho ra kết quả, đéo hiểu một cái thằng luật sư suốt ngày không hướng dẫn người dân làm đúng pháp luật mà chỉ biết xui khiến bà con kéo nhau đi tụ tập, biểu tình thì biết cứt gì về cái kết quả này mà phán như bố đời thế

    Trả lờiXóa
  15. Hồng Kỳ02:20 4/6/16

    Không hiểu ông Trương Minh Tuấn nói rằng "rất nhiều cơ quan báo chí đã đưa tin sai sự thật gây tâm lý hoang mang, kích động dư luận, gây mất an ninh, trật tự và ảnh hưởng xấu đến xã hội trong thời gian vừa qua" thì sai chỗ nào mà thằng Hải này lồng lộn lên như thằng dở người vậy :)) cứ nhìn lại cái thời gian cá vừa chết xem, báo chi đưa tin giật tít, lấy hình ảnh ở các thảm họa cá chết nước ngoài về đăng lên, thậm chí vtv còn làm một cái thí nghiệm xàm lồng là cho 2 con tép (xin nói là con tép vì 2 con cá này quá bé) nước mặn vào nước ngọt để "thử nghiệm cá chết". Chắc thằng này không biết đọc báo hoặc mù thông tin.

    Trả lờiXóa
  16. Kiến Quốc02:21 4/6/16

    Đồng ý với bạn, nói thật là lũ nhà báo bây giờ thối nát đến không ngửi được, thối từ cái đài truyền hình quốc gia thôi xuống, đăng tin toàn theo kiểu giật tít, thổi phồng sự thật, đăng tải những tin lan truyền không đúng sự thật, sau đó cũng đếch thèm đính chính. Tôi thấy bọn này như đang vì vài lượt view mà chúng nó đang muốn kích động người dân làm loạn vậy.

    Trả lờiXóa
  17. Trường Sơn02:22 4/6/16

    Hài nước nhất là cái vụ vtv làm thử nghiệm "Cá chết sau 2 phút", tiếp đó là lũ báo chấy cách mạng ngu dốt loan tin "một ngư dân mất tích sau khi phát hiện đường ống xả thải Formosa", cuối cùng sau 1 tháng, anh kia đi đánh bắt xa bờ về mới té nữa là lũ khốn nạn này giật tít. Giật tít thì rất hùng hổ, nhưng bài đính chính sự thật thì gần như không thấy đâu.

    Trả lờiXóa
  18. Rất mừng là vụ các chết đã tìm ra nguyên nhân. Nhà nước đã rất cẩn trọng trog việc điều tra nghiên cứu để đảm bảo thông tin đưa ra là chính xác nhất. Nhưng dù có như vậy thì rận chủ vẫn có đủ chiêu trò đểu nói xấu, nói đểu các cán bộ của ta. Thực sự thì cần phải hiểu Trần Vũ Hải là một tên rận chủ từng một thời làm loạn, thách thức công an, chính quyền, bị tước thẻ luật sư.

    Trả lờiXóa
  19. sao vẫn gọi cái thằng cha thiếu nhân cách này là luật sư chứ. một con người có ăn có học mà không biết cư xử thế nào cho phải, đi xúc phạm người khác đã là 1 cái tội, đừng này còn đi xúc phạm lãnh đạo, xúc phạm bộ trưởng thì tên chó đẻ này đã quá quắt lắm rồi. một tên rận chủ chỉ biết ngồi ở nhà rồi nhận những đồng tiền bẩn thỉu của bọn phản động gửi cho. đúng là tốn công đào tạo, tốn công ăn học và phụ công cha mẹ nuôi dưỡng hắn thành người

    Trả lờiXóa
  20. Dẫu vẫn biết là việc nhanh chóng đưa thông tin nguyên nhân cá chết là việc làm cấp thiết hiện nay, nhưng mà chỉ vì vội vàng hấp tấp chiều ý dư luận mà đưa ra những thông tin không chuẩn rồi thì lại bị chính dư luận cắn sé thì thôi để an toàn ta cứ bình tĩnh kịp thời mà chuẩn xác vẫn hơn.

    Trả lờiXóa
  21. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  22. Ông này làm luật sư mà chẳng hiểu gì , chỉ nói theo cảm tính, ví dụ biết nguyên nhân là do Fo nhưng bay giờ phải tìm chứng cớ lúc nào nó xả , quan điểm của người làm luật là trọng chứng chứ ko trọng cung, rất nhiều các bộ ngành, rất nhiều các cơ quan chức năng và tổ chức nước ngoài cùng tiến hành kiểm tra, ai cũng có kết quả và lập luận riêng, phải có thời gian cho họ thảo luận chứ?

    Trả lờiXóa
  23. Đúng là cái thằng thiếu văn hóa, ông lấy tư cách gì mà xúc phạm 2 vị bộ trưởng. Lại còn có thái độ phân biệt vùng miền nữa chứ. Luật sư mà lại thế à, ăn nói như cái thằng vô học. Có giỏi thì làm bộ trưởng như người ta đi, có giỏi thì điều tra nguyên nhân các chết, có giỏi thì tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường đi? Hay chỉ giỏi soi mói tri trích người ta là tài?

    Trả lờiXóa
  24. Chán mấy ông toàn nói như bố đời. Ngon thì cố làm bộ trưởng ấy. Chán cảnh ngồi đâu cũng nghe mấy ông than vãn chê bai Nhà nước Chính phủ đủ đường rồi, có đúng có sai, cơ mà kiểu bố đời thì chả ai thích. Tự do ngôn luận nhưng người khác có quyền tự do nghe và đánh giá. Tưởng là dễ dàng tìm ra được nguyên nhân cá chết hay sao, cần phải tốn nhiều thời gian và công sức thì mới tìm ra được. Không những tìm ra nguyên nhân còn phải tìm ra cả bằng chứng luận tội? Nếu kêu ca sao ko tự đi mà tìm đi bọn rởm kia. Còn không làm được thì để yên cho người khác làm.

    Trả lờiXóa
  25. Quả thật với những gì luật sư hải đã làm như vậy thì thật là đánh mất tư cách của một người luật sư chân chính! hình ảnh của một luật sư trong mắt người dân luôn là người đại diện cho công lí, lẽ phải! Vậy mà những hành động của ông Hải chẳng khác nào là ăn cắp trắng trợn của người dân, gây bức xúc cho nhân dân! Giờ lại thêm nữa là kích động người dân biểu tình chống phá. Ông thừa biết khi công bố nguyên nhân thì cũng phải công bố người phạm tội, nếu không chuẩn bị kỹ thì rất có thể gây ra sự đề phòng xóa dấu vết, nói thì hay cứ nói formosa làm đi, bắt chúng phải đóng cửa, nói thì dễ, nhưng đến khi làm mới khó, người dân công nhân ở đấy sẽ đi về đâu?

    Trả lờiXóa
  26. Trần Vũ Hải có thái độ thiếu văn hóa, xúc phạm 2 ông Bộ trưởng, là ông Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường và ông Trương Minh Tuấn - Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông. Điều đáng nói, là một luật sư, nhưng thái độ miệt thị vùng miền đối với những người con của Hà Tĩnh, Quảng Bình là không thể chấp nhận.

    Trả lờiXóa
  27. Hoabinh03020016:50 4/6/16

    Loại người như Trần Vũ Hải thì lấy tư cách gì mà lên mạng phát biểu lung tung, bừa bãi, có ăn có học mà hành xử một cách vô văn hoá, đúng là loại người có tật giật mình, lại còn giọng điệu miệt thị vùng miền nữa, thật không thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  28. Thaibinh02340016:57 4/6/16

    Nghe những lời lẽ xuyên tạc, bịa đặt và hỗn hào của Hải khi nói về hai vị Bộ trưởng mà thấy bức xúc, những lời phát biểu của Bộ trưởng là hoàn toàn chính xác, bởi để đưa ra kết luận cuối cùng thì cần phải có quá trình nghiên cứu công phu, tỉ mỷ và thận trọng, đâu thể nóng vội được, Hải càng nói chỉ càng thể hiện sự vô đạo đức của hắn mà thôi

    Trả lờiXóa
  29. Thaibinhquetoi23417:08 4/6/16

    Một kẻ như Trần Vũ Hải thật không xứng đáng với danh xưng luật sư, bởi luật sư phải là người am hiểu pháp luật, đại diện cho lẽ phải, nghe những lời Hải nói chỉ thấy sự hạn chế về nhận thức của hắn mà thôi. Vụ việc cá chết hàng loạt là sự việc nghiêm trọng, do đó để đưa ra kết luận cuối cần phải có quá trình nghiên cứu thận trọng, đâu thể nóng vội, ngày một ngày hai được

    Trả lờiXóa
  30. Hagiang83617:17 4/6/16

    Một kẻ vô đạo đức như Hải thì lấy tư cách gì mà lên tiếng, chửi bới hai vị Bộ trưởng cơ chứ, nghe những lời hỗn xược của hắn mà thấy phẫn nộ, Hải từ lâu đã gia nhập làng rận chủ nên thường xuyên có những phát ngôn xuyên tạc, bừa bãi, kích động quần chúng nhân dân, đúng là loại người vì tiền mà bán rẻ lương tâm

    Trả lờiXóa
  31. Bacgiang19017:25 4/6/16

    Loại người như Hải đang làm xấu đi hình ảnh người luật sư chân chính, hết ăn chặn tiền của 28 hộ dân, rồi bịa đặt xuyên tạc để nói xấu công an, giờ lại dám nói xấu, chửi bới hai vị Bộ trưởng bằng giọng điệu mỉa mai, xuyên tạc vùng miền, đúng là loại ngông cuồng và vô đạo đức

    Trả lờiXóa
  32. Mang danh là một luật sư đáng ra ông Hải phải thể hiện mình là người được học hành đầy đủ.Nhưng những gì mà ông Hải thể hiện trên mạng xã hội vừa rồi chẳng thể hiện như vậy ngược lại Trần Vũ Hải chỉ cho mọi người thấy cái bản chất đạo đức tồi tệ của mình!

    Trả lờiXóa
  33. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tay luật sư Trần Vũ Hải này chính là người đã lừa tiên tiểu thương, xúi giục họ chống đối chính quyền rồi về sau bị các tiểu thương kiện về tội lừa đảo. Luật sư này thì không thèm chấp

    Trả lờiXóa
  34. Luật sư mà ăn nói xấc xược, bố láo ăn cắp. Ngay từ những dòng đầu đã tỏ ra cái hình ảnh một kẻ không hề có suy nghĩ, thiếu trình độ và ấu trĩ đến ngu xuẩn rồi. Việc 2 ông bộ trưởng xuất thân từ đâu thì liên quan quái gì tới việc cá chết? Hay với vị luật sư thông manh này thì việc quê 2 ông bộ ấy ở chính vùng có cá chết chính là nguyên nhân làm chết cá? Luật sư cái kiểu như vậy là đủ biết trình rồi. Đếch thèm chấp nữa.

    Trả lờiXóa
  35. Tay luật sư này quá ngông cuồng rồi. Những lời lẽ hắn nói chẳng khác gì một con chó dại đang lên cơn, sủa xằng cắn bậy cả. Không thể hiểu nổi với một con người như vậy, tại sao hắn lại có thể có được tấm bằng luật trong tay để rồi tự vỗ ngực nhận mình là luật sư. Nếu xứ mình mà luật sư toàn kiểu này, chắc mất nước ngày một ngày hai mà thôi.

    Trả lờiXóa
  36. Những thằng Luật sư như Tràn Vũ Hải có lời lẽ xúc phạm hai bộ trưởng như vậy mà chưa thấy phát luật xử lí nhỉ? Thằng này trước cũng lùm xùm vụ lừa đảo người dân để ăn chạn tiền nữa. Những kẻ như y chả bao giờ xứng đáng là luật sư.

    Trả lờiXóa
  37. Tôi mong là nhà nước ta sớm đưa ra nguyên nhân về sự việc cá chết hàng loạt này, tính đến nay đã là hơn 2 tháng rồi, cá không còn chết, người dân trở lại nhịp sống bình thường thì các vị nghĩ là có thể ỉm sự việc này đi được, đừng nghĩ người dân chúng tôi ngu và không quan tâm đến tình hình đất nước? đừng để chúng tôi tin tưởng nhầm người, còn đối với cái tên luật sư dởm đời này thì ai cũng rõ bản chất của hắn rồi, sẽ không ai tin hắn ta đâu.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog