Chia sẻ

Tre Làng

TRẢ ƠN KIỂU LINH MỤC CẨU NÔ NGUYỄN ĐÌNH THỤC


Năm 2012, tại Nghệ An xảy ra vụ xung đột căng thẳng giữa một nhóm giáo dân Giáo xứ Quan Lãng (thuộc huyện Anh Sơn) và người dân xã Yên Khê (thuộc huyện Con Cuông). Rất thú vị khi người cầm đầu vụ bắt, nhốt từ người thi hành công vụ đến cả những người dân xã Yên Khê, lại chính là Nguyễn Đình Thục, ông kễnh con tí tuổi ranh vào thời điểm đó (34 tuổi, sinh năm 78 Mậu Ngọ hehe).

Đại khái có xích mích, rồi cứ nghĩ quen thói hung hăng ăn vạ, lấy đông đè ít, nhốt anh em cán bộ lại, quá đà nữa nhốt nốt cả những ai là người dân ở đó đang phản đối.

Vụ việc bắt đầu leo thang, ưỡn ẹo với chính quyền chứ sao giở trò được với dân, người dân xã Yên Khê lập tức ùn ùn kéo đến giải vây cho người thân của mình, tóm lại nguy cơ sập ml của Thục và các giáo dân trong vụ việc là thấy rõ. Từ chỗ khệnh khạng, bắt buộc Thục phải gọi điện cho chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An xin giải cứu.

Ông Nguyễn Hữu Cầu, lúc đó là phó giám đốc Công an tỉnh, đã trực tiếp đến hiện trường chỉ huy và thuyết phục người dân cả lương lẫn giáo hạ vũ khí, hạ nhiệt. Thục và những giáo dân sợ hãi đến mức không dám ra khỏi nơi trú ẩn, công an khi đó chỉ cần "thiếu nhiệt tình" tí thì chắc chắn Thục sẽ rơi vào cảnh "ba má em cũng nhận hổng ra em" hehe. Lúc này, thậm chí ông Cầu phải đích thân vào hứa bảo đảm an toàn mới dám đi, và vị lãnh đạo này còn trao cho một phụ nữ công giáo đang sợ hãi chính chiếc mũ công an của mình như một sự cam kết, vụ việc mới được ổn thỏa.

Có lẽ ông Cầu cũng khó có thể nghĩ rằng, năm năm sau, ông lại bị chính các giáo dân của Thục, dưới sự chỉ huy trực tiếp của Thục – kẻ đáng ra phải biết ơn cứu mạng của mình, chọi thẳng vào ông 3 củ đậu bay, trong đó có một phát ăn vào cổ trong vụ quậy phá vừa qua.

***

Ông Nguyễn Hữu Cầu hiện đang là Giám đốc công an tỉnh, đại biểu Quốc hội của tỉnh Nghệ An, và ông cũng chính là người đã đặt vấn đề nên nghiên cứu việc đền bù cho những người dân Nghệ An có liên quan trong sự kiện Formosa, ở diễn đàn Quốc hội!

***

Cứu vật thậm chí vật còn trả ơn cơ mà, chơi thế thì mần thằng còn chưa xứng đáng chứ đừng nói mần cha, Thục nhẻ?!

11 nhận xét:

  1. Linh mục đa phần mặc chiếc áo tu là để lợi dụng sự tôn trọng đạo giáo trong chính sách của Đảng và Chính Phủ,để làm điều xằng bậy.Lúc này đất nước đang có nhiều khó khăn và đang quyết liệt đổi mới chúng lại trỗi dậy làm tay sai cho bọn tà đạo.Phá phách,phiền nhiễu chính là cách sống của bọn này.Rồi chúng sẽ phải trả giá,nếu không dừng lại.

    Trả lờiXóa
  2. Nên ứng xử thục đúng như câu các cụ dạy: "thịt lạc dao phay, xương xẩu rìu búa"; nếu ko Thục "được đằng chân, lân đằng đầu" đấy các bác ạ.

    Trả lờiXóa
  3. Bacgiang19022:16 17/2/17

    Loại người như Nguyễn Đình Thục thì đâu biết thế nào là trả ơn, là nhớ ơn người khác đâu. Đến việc làm người hắn còn chẳng làm nổi, hắn đích thị là con quỷ dữ khoác áo thầy tu, lương tâm của hắn đã mang bán rẻ cho tổ chức phản động Việt Tân rồi, hắn giờ đây chẳng khác gì tay sai đắc lực của phản động, giáo dân đang trở thành con tốt để hắn lợi dụng mà thôi

    Trả lờiXóa
  4. Hagiang83622:21 17/2/17

    Nguyễn Đình Thục là loại lưu manh, thủ đoạn và biến chất, hắn đang làm xấu đi hình ảnh linh mục trong con mắt của bà con giáo dân. Chính hắn đang lợi dụng bà con để kiếm chác, phục vụ cho mưu đồ xấu xa chống phá chính quyền, tấn công người thi hành công vụ. Đúng là loại quỷ dữ, hắn đang lợi dụng tôn giáo, lợi dụng giáo dân vào mục đích chống phá của mình

    Trả lờiXóa
  5. Thaibinhquetoi23422:24 17/2/17

    Một điều đáng chú ý là trong đoàn giáo dân đi kiện xuất hiện rất đông những kẻ vốn bị công an xử lý, dư luận tố cáo là biểu tình viên, phản động núp danh đấu tranh dân chủ, tay chân Việt tân trong nước như Trịnh Anh Tuấn (Fb Gió lang thang), Bạch Hồng Quyền, Huy Jos...Từ truyền thông của Việt tân thấy rõ Bạch Hồng Quyền tường thuật trực tiếp cho đài SBTN của Việt tân ở Mỹ, cũng như nhiều phương tiện truyền thông khác của Việt tân quay facebook live diễn biến sự việc, bóp méo và vu cáo chính quyền theo đúng chiêu trò kích động, xuyên tạc các vụ việc biểu tình, bạo loạn lâu nay Việt tân đứng sau

    Trả lờiXóa
  6. Thaibinh02340022:35 17/2/17

    Nguyễn Đình Thục đúng là loại lưu manh, thủ đoạn, một con quỷ dữ khoác áo linh mục. Hăn đang nhân danh tôn giáo để kích động, giở trò Chí Phèo ra chống phá chính quyền như Nguyễn Đình Thục thì không xứng đáng được khoác áo linh mục, để đứng trên bục rao giảng đạo lý. Một kẻ mà vì tiền bán rẻ đạo đức, làm tay sai cho phản động phản bội lại chính đất nước mình thì không xứng đáng để đại diện cho Chúa

    Trả lờiXóa
  7. Hoabinh03020022:36 17/2/17

    Như vậy, “kiện fomosa” chỉ là cách để Nguyễn Đình Thục rửa tiền, tham ô bỏ túi những đồng tiền mà hải ngoại gửi về để tài trợ cho phong trào; “yêu nước”, “yêu dân”, “đòi quyền lợi cho dân” chỉ là giọng điệu mĩ dân, bịp bỡm… Nguyễn Đình Thục cũng không quên chửi chế độ, bôi nhọ phỉ báng đất nước như một chiêu trò kích động. Tất nhiên, Thục đã đóng không trọn vai kẻ “yêu nước, kính chúa” khi bản chất lợi dụng đức tin, lòng tin của giáo dân đã sớm bị bóc trần.

    Trả lờiXóa
  8. Thaibinhquetoi23422:39 17/2/17

    Một điều đáng chú ý là trong đoàn giáo dân đi kiện xuất hiện rất đông những kẻ vốn bị công an xử lý, dư luận tố cáo là biểu tình viên, phản động núp danh đấu tranh dân chủ, tay chân Việt tân trong nước như Trịnh Anh Tuấn (Fb Gió lang thang), Bạch Hồng Quyền, Huy Jos...Từ truyền thông của Việt tân thấy rõ Bạch Hồng Quyền tường thuật trực tiếp cho đài SBTN của Việt tân ở Mỹ, cũng như nhiều phương tiện truyền thông khác của Việt tân quay facebook live diễn biến sự việc, bóp méo và vu cáo chính quyền theo đúng chiêu trò kích động, xuyên tạc các vụ việc biểu tình, bạo loạn lâu nay Việt tân đứng sau

    Trả lờiXóa
  9. Thực tế luôn chỉ ra rằng , bất cứ hành động , con người nào đi ngược lại lợi ích của toàn dân tộc , trước sau gì cũng sẽ sớm bị đào thải khỏi xã hội . Nguyễn Đình Thục cũng không phải là ngoại lệ . Những hành vi kích động xúi giục giáo dân tiến hành các hoạt động chống phá , gây bạo loạn , mất trật tự an toàn xã hội của y đều là những hành vi đáng lên án , vi phạm nghiệm trọng luật pháp và quan trọng hơn cả là đe doạ đến an toàn , quyền lợi của quần chúng nhân dân . Thiết nghĩ , đối với những con người như vậy , quả thật không nên có chỗ đứng trong xã hội.

    Trả lờiXóa
  10. Linh mục đa phần mặc chiếc áo tu là để lợi dụng sự tôn trọng đạo giáo trong chính sách của Đảng và Chính Phủ,để làm điều xằng bậy.Lúc này đất nước đang có nhiều khó khăn và đang quyết liệt đổi mới chúng lại trỗi dậy làm tay sai cho bọn tà đạo.Phá phách,phiền nhiễu chính là cách sống của bọn này.Rồi chúng sẽ phải trả giá,nếu không dừng lại.

    Trả lờiXóa
  11. Nguyễn Đình Thục ông là một linh mục mà ông lại đi ngược lại với giáo lý của tôn giáo là phải giúp dân giúp nước, ông nên lột bỏ chiếc áo thầy tu của mình,ông không xứng đáng làm linh mục mà chỉ là một con rận thôi.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog