Chia sẻ

Tre Làng

CHỊ BÁN RAU NÓI ĐƯỢC "XUI" ĐÒI CHÍNH QUYỀN ĐẾN TẬN NHÀ TRẢ XE VI PHẠM

Chị bán rau nói được "xui" đòi chính quyền đến tận nhà trả xe vi phạm

Chị Chinh cho biết, đề nghị chính quyền phải mang phương tiện đến nhà trả lại là được một người thân xui.

Chị Vũ Thị Chinh gào khóc "van xin" tổ công tác bỏ qua vi phạm

Liên quan vụ việc người bán rau khóc lóc van xin lực lượng chức năng không thu giữ xe rau gây nhiều ý kiến trái chiều, chiều 21/4, thông tin với báo chí, chị Vũ Thị Chinh, người bán rau cho biết, đại diện UBND phường Bãi Cháy đã đến tận nhà để xin lỗi và trao đổi hướng xử lý vụ việc.

Về thông tin, yêu cầu chính quyền muốn xử lý phải mang phương tiện đến nhà trả lại, chị Chinh cho biết, đề nghị trên là được một người thân trong gia đình "xui", bản thân không hiểu biết nhiều về các quy định của pháp luật để biết làm như thế nào cho đúng.

Trước đó, ông Đoàn Hồng Nam, Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy cũng cho biết, sau khi nhận sự chỉ đạo của Thành ủy Hạ Long, ông cùng với Bí thư Đảng ủy phường Bãi Cháy đã trực tiếp đến nhà chị Chinh tại thị xã Quảng Yên để làm việc và gửi lời xin lỗi. Đồng thời, UBND phường cũng đã đề nghị chị Chinh sắp xếp thời gian để trở lại phường giải quyết dứt điểm hành vi vi phạm trật tự đô thị của mình.

"Tại buổi gặp ở nhà, chị Chinh cho biết mình không có giấy tờ xe. Chị ấy đề nghị chính quyền mang xe tới nhà để trả lại cho mình. Ngày hôm nay, khi Công an phường gọi chị Chinh lên để giải quyết thì chị ấy vẫn giữ quan điểm mang xe đến nhà trả", ông Nam thông tin với báo chí.

Theo ông Nam, trước việc này, phường cũng đã có báo cáo về UBND TP Hạ Long để xin ý kiến chỉ đạo. Tuy nhiên, quan điểm của chính quyền là xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Trước những yêu cầu của chị Chinh, nhiều người bày tỏ quan điểm không đồng tình và cho rằng hành vi vi phạm của chị Chinh là rõ ràng nhưng lại không có thái độ hợp tác, phối hợp với chính quyền Bãi Cháy để xử lý dứt điểm.

6 nhận xét:

  1. tôi chỉ có vài dòng chữ nhỏ co những lãnh đạo chính quyền , về luật giao thông chị bán rau không sai pham , về hàng hóa chị bán rau không sai phạm . Còn về phòng chống dịch thì các lãnh đạo lên nghiên cứu về cách giao hàng tại nhà theo mô hình " chị bán rau " để tránh hiện tượng tập chung đông người ở chợ ở siêu thị ......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị Chinh có sai phạm thì phải hợp tác để giải quyết vấn đề; đâu có thể yêu cầu chính quyền làm theo ý chị được mà phải hợp tác để giải quyết

      Xóa
  2. Cuối cùng sự thật đằng sau những đòi hỏi, yêu sách của chị bán hàng rong đã được làm rõ. Bản thân chị không hiểu biết nhiều về pháp luật nhưng lại bị xúi giục để làm những điều sai trái, vi phạm pháp luật, đúng là trớ trêu thay

    Trả lờiXóa
  3. Xe của chị này không có giấy tờ thì nó ở đâu ra vậy, nhỡ là xe của phường trộm cắp thì sao, có phải là đã tiếp tay tiêu thụ của gian không hà; lại nữa nếu xe này đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán rau mà để xảy ra tai nạn, nhất là với trẻ nhỏ thì cơ quan chức năng biết đâu mà tìm, bán rau thì chị này hà cớ gì phải mang dao to đi kèm để dọa ai, để băm chặt mấy cái dễ rau à ? vv...Bản thân đã bị cơ quan chức năng nhắc nhở mấy lần trong vài ngày rồi nhưng vẫn cố tình, bấy nhiêu việc thì thấy con này đúng là phường chống đối chứ chẳng chơi, nay bị thu xe và đã được chính quyền đến tận nhà xin lỗi nhưng được voi còn đòi tiên, bắt phải mang xe về tận nhà mới nghe (do có bọn xúi giục). Nếu làm kỹ thì đều là phường vi phạm nên cần phải xử nghiêm các bên theo từng lỗi mới đúng (VD : bán rau không vi phạm chỉ thị 16 nên để hỏng rau thì phải đền thôi, xe không giấy tờ thì tịch thôi, đã nhắc nhở nhưng vẫn cố tình chống đối mấy ngày thì phải phạt, dùng dao đe dọa tổ công tác thì xử theo qui định vv..., hết cãi, vậy thôi, được chưa để đỡ cãi nhau)

    Trả lờiXóa
  4. trong vụ việc này rõ ràng là chị bán rau chẳng qua là chính quyền nhân đạo không muốn người dân của mình khó khăn nên đã nhún nhường tuy nhiên chị bán rau này lại không nhận thưc được điều đó mà bị một số tên phản động xúi dục đòi chính quyền mang xe tận nhà trả cho chị. Đây là hành động ngu xuẩn đáng bị lên án

    Trả lờiXóa
  5. Trong vấn đề này để giải quyết thấu đáo thì chi Chinh phải hợp tác với chính quyền; sai đâu xử đó và người nào sai cũng phải bị xử lý

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog