Chia sẻ

Tre Làng

Lâm Đồng: 11 HỌC SINH CHỈNH SỬA RỒI TÁN PHÁT VĂN BẢN CỦA UBND TỈNH

Chiều 8/4, đại diện Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Đức Trọng triệu tập 11 học sinh trên địa bàn để làm rõ hành vi khi đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện văn bản của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc cho học sinh trên địa bàn tỉnh nghỉ học đến ngày 30/4/2020. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định UBND tỉnh Lâm Đồng mới quyết định cho học sinh nghỉ học từ ngày 28/3-15/4 để phòng, chống dịch Covid-19.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an huyện Đức Trọng xác định người dùng phần mềm sửa hình ảnh trên là em N.P (một học sinh lớp 9 trên địa bàn huyện Đức Trọng).

11 học sinh đã được triệu tập để làm rõ về hành vi chỉnh sửa và đưa thông tin sai sự thật.

Được biết, sau khi tải hình ảnh văn bản ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng “về việc cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ ngày 28/3/2020 đến hết ngày 15/4/2020”, em P đã dùng phần mềm sửa ngày nghỉ học đến hết ngày 30/4/2020 và ngày kí văn bản từ ngày 27/3 thành ngày 1/4. Chỉnh sửa xong, em P gửi hình ảnh giả mạo cho bạn bè trong nhóm kín nhằm “troll” ngày cá tháng tư (ngày 1/4). Nhưng, hình ảnh được chỉnh sửa đã nhanh chóng lan truyền trên Facebook với sự chia sẻ của các em học sinh lớp 11, 12 trên địa bàn huyện Đức Trọng.

Hình ảnh văn bản gốc (bên trái) và văn bản đã được chỉnh sửa (bên phải) được phát tán trên mạng xã hội.

Đại diện Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết việc làm của các em là sai, gây tâm lý hoang mang. Tuy nhiên, do các em còn là học sinh, nhỏ tuổi nên cơ quan chức năng đã mời lên làm việc, răn đe và phối hợp với nhà trường tiến hành kiểm điểm, yêu cầu các em cam kết không tái phạm.

13 nhận xét:

  1. Dù là ngày cá tháng tư cũng không thể làm trò con bò như thế được, trong tình hình phức tạp và có phần nhạy cảm nhưu hiện nay không nên vì một phút bốc đồng mà gây ảnh hưởng đén người khác được. Tuy các em còn nhỏ nhưng cũng phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, thiết nghĩ cơ quan chức năng và nhà trường nên có biện pháp răn đe, giáo dục nghiêm khắc hơn nữa.

    Trả lờiXóa
  2. Giờ đến cả học sinh cũng bày trò bịp bợm, xuyên tạc sự thật. Dù biết chỉ xuất phát từ động cơ trong sáng nhưng không thể không xử lí vi phạm này vì hậu quả để lại là rất lớn và có khả năng phát tán rất cao. Cần phải có biện pháp giáo dục nghiêm khắc hơn nữa để trẻ con biết cái gì nên đùa cái gì không

    Trả lờiXóa
  3. Còn nhỏ tuổi không lo ăn học lại lo nghĩ ra mấy trò này để "góp phần " khiến cuộc sống thêm rối loạn lên. Dẫu biết ngày 1.4 là ngày Cá tháng tư, người ta vẫn hay đùa nhau cho vui nhưng mấy em này nhận thức còn quá non nớt, lại chỉ nghĩ cái việc sửa đổi một văn bản chính thống đo "một chút" thì chỉ để đùa cho vui chứ không chịu nghĩ đến hậu quả của nó

    Trả lờiXóa
  4. Dù gì cũng đã là lớp 11 đâu phải là trẻ cấp 2 mà lại làm những trò nghịch ngơm như vậy chỉ để đổi lại sự hài hước và để lừa các bạn của mình. Để các chú công an vào làm việc cùng lại sợ xanh mắt mèo lên. Đúng là nếu không được giáo dục và định hướng tốt thì trẻ em rất dễ hư và đi sai lệch hướng, mong rằng sẽ có những người gần gũi và nói chuyện thường xuyên với các em để bọn trẻ có thể hiểu đúng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói đúng, đây là bài học cho các em học sinh khác

      Xóa
  5. Giáo viên và cha mẹ có lẽ nên giáo dục và nhắc nhở các em học sinh kỹ hơn, phổ biến để các em hiểu mức độ nghiêm trọng của việc phán tán tin giả và đặc biệt trong dịp dịch này là đang vi phạm việc tung tin giả nhân dịch dịch covid - 19. Một trò đùa nhỏ củ các em có thể để lại những hậu quả vô cùng nghiêm trọng

    Trả lờiXóa
  6. Phòng chống dịch bệnh các cơ quan chức năng đã bận nhiều việc còn phải xử lý đám trẻ này nữa. Đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi nghĩ học không chịu ôn bài, học tập lại đi trêu chọc nhau vi phạm pháp luật. Sự việc này cũng là bài học cho tất cả mọi người, pháp luật quy định không có ngày cá tháng tư hay gì hết, mọi hoạt động đều theo hiến pháp và pháp luật, mọi sự vi phạm đều bị xử lý.

    Trả lờiXóa
  7. Mạng xã hội là ảo, cá tháng tư là ảo nhưng pháp luật là thật. Không thể lấy lý do trêu đùa nhau để chỉnh sửa phát tán các văn bản hành chính nhà nước gây hoang mang dư luận. Dù xuất phát không từ mục đích xấu nhưng với những hành động thiếu suy nghĩ bộc phát này đã gây không ít khó khăn cho công tác tránh dịch, cần nhắc nhở, răn đe để ghi nhớ, tránh tái phạm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cần có các biện pháp giáo dục không để các em khác tái phạm

      Xóa
  8. Có lẽ do quá trẻ và thiếu hiểu biết nên là các em đã hành động như vậy. Một cái nguy hiểm đó là có thể vì thiếu hiểu biết như thế này thì dễ để các đối tượng xấu lợi dụng để thực hiện những việc xấu lắm. Nên là mong các quý phụ huynh, các giáo viên hãy tâm sự cùng con em mình, kiểm soát cách các em dùng mạng xã hội

    Trả lờiXóa
  9. đây là tội nặng nếu là hành vi có mục đích gây nguy hại đến an ninh quốc gia, tuy nhiên các e đang là học sinh với động cơ mục đích đơn giản vì vậy cơ quan công an chỉ triệu tập răn đe, giáo dục cho 11 e học sinh này. Lần này cũng cảnh tỉnh cho các bậc làm cha làm mẹ phải giáo dục con đến nơi đến chốn

    Trả lờiXóa
  10. Các bậc cha mẹ cần quan tâm hơn nữa, không để các em vi phạm như thế này; bởi pháp luật không trừ một ai

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog