Chia sẻ

Tre Làng

Pha chốt đơn đi vào... Hỏa Lò

Khoai@

Khách: Alo anh còn khẩu trang không?
Con buôn: Còn em ơi..
Khách: Bên chị còn bao nhiêu?
Con buôn: Nhà chị còn 200 thùng nữa thôi, nhưng giá cao lắm x triêu/thùng cơ.
Khách: Bớt em xíu được không?
Con buôn: Không mua thì xéo, tao đầy người mua ...
Khách: ok, chị còn bao nhiêu em bốc hết nhé ...
Con buôn: Ok qua luôn đi chị chờ ...
Khách: Chốt đơn ...

Dưới là kết quả:





7 nhận xét:

  1. Pha chốt đơn khẩu trang nhưng lại mang tính chất khẩu nghiệp :v . Hy vọng có nhiều pha chốt đơn đi vào lòng người như thế này nữa kk. Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đó có nói rồi "Từ giờ phút này trở đi, người dân có bằng chứng, hình ảnh hay clip bất kì của hiệu thuốc nào tăng giá bán khẩu trang, không cần thanh tra xuống làm việc, Bộ Y tế rút giấy phép ngay lập tức cửa hiệu đó. Đây là vấn đề kỉ cướng và đạo đức!"

    Trả lờiXóa
  2. đây là câu chuyện tưởng bi hài nhưng là tình trạng đáng báo động hiện nay. Khi mà nổi lên những kẻ buôn khẩu trang lậu, giả hoặc bán khẩu trang với giá cắt cổ, đắt gấp chục lần bình thường. Đây chỉ là một trong rất nhiều trường hợp tuy nhiên hành động của lực lượng chức năng có tính răn đe mạnh với những kẻ buôn vô lương tâm.

    Trả lờiXóa
  3. một pha chốt đơn đúng là người ta cảm thấy vui lây. VÌ bọn thương gian dám lợi dụng tình hình dịch căng thẳng, lợi dụng sự cả tin của người dân mà vụ lợi cho mình. Những kẻ này nên bị xử lý thật nghiêm trọng để răn đe những người có ý định buôn khẩu trang đắt gấp 3,4 lần.

    Trả lờiXóa
  4. Đúng là pha chốt đơn "đặc biệt", những kẻ lợi dụng tình hình bệnh dịch để trục lợi cá nhân, buôn bán khẩu trang lậu, và bán với giá cắt cổ như thế này đúng là vô lương tâm, và tất nhiên chúng sẽ không thể thoát khỏi vòng tay của cơ quan chức năng vì hành vi vi phạm pháp luật của mình

    Trả lờiXóa
  5. Hằng ngày trên mặt báo lại xuất hiện các tin tức cửa hàng này cửa hàng nọ, cá nhân này, cá nhân nọ kiếm lợi bất chính từ việc bán khẩu trang với giá cắt cổ, mấy kẻ này đúng là vô lương tâm thật sự. Thiết nghĩ cần có biện pháp xử lý nghiêm khắc những kẻ trục lợi từ bệnh dịch như thế này để răn đe cảnh cáo

    Trả lờiXóa
  6. Đây là bài học nhớ đời cho những kẻ đang có ý định kinh doanh khẩu trang với giá cắt cổ. Chúng đang làm giàu trên sự an toàn của cả xã hội, mặc bao nhiêu lời cảnh cáo, thanh tra, kiểm tra của các cấp, các ngành mà vẫn không thôi

    Trả lờiXóa
  7. Đây chính là biểu hiện của sự tham lam và khôn lỏi, định làm giàu trên sức khỏe và tính mạng của nhân dân. Đề nghị các đoàn thanh tra,kiểm tra theo dõi sát sao những nhà thuốc nào có biểu hiện ôm hàng và tự ý tăng giá để xử phạt thật nặng. Không thể để chúng buôn bán trên sức khỏe của mọi người như vậy được. Đó là tội ác..

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog