Chia sẻ

Tre Làng

Đưa tin sai sự thật về Thứ trưởng Công an Lương Tam Quang, vivj phạt 25 triệu

Cuteo@

Công ty cổ phần Công nghệ EPI bị phạt 25 triệu đồng do đưa thông tin sai sự thật về Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang.

Chánh Thanh tra Sở TT&TT Hà Nội mới đây đã ra quyết định xử phạt hành chính 25 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Công nghệ EPI (có đăng ký địa chỉ tại tầng 7, tòa nhà Báo Sinh viên Việt Nam, D29 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội).

Quyết định xử phạt cho biết Công ty EPI đã đưa thông tin sai sự thật về bài viết "Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nhận tội nâng khống máy xét nghiệm Covid-19, nộp lại tiền chênh lệch" đăng trên ứng dụng đọc báo Báo mới.

Thông tin này gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của lãnh đạo Bộ Công an, đồng thời vi phạm quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Sở TT&TT đã quyết định xử phạt hành chính 25 triệu đồng đối với Công ty EPI với người chịu trách nhiệm trước pháp luật là ông Nguyễn Thanh Tùng, giám đốc công ty.

Ngoài ra sở cũng áp dụng hình phạt bổ sung là "tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là ứng dụng đọc báo có tên Báo mới dùng trên thiết bị di động" và yêu cầu công ty "gỡ bỏ thông tin vi phạm".

5 nhận xét:

  1. Không thể chấp nhận được những hành động tung tin sai sự thật, lại còn nhắm đến đối tượng đó là những lãnh đạo cấp cao, đặc biệt lại là người thuộc Bộ Công an cho thấy mục đích bôi nhọ hạ uy tín liên quan đến ngành nghề này. Thông tin được đưa ra từ ai thì những lãnh đạo công ty cũng phải đứng ra chịu trách nhiệm của những gì được đưa ra từ phía công ti họ

    Trả lờiXóa
  2. Chừng nào nạn tin giả mới được ngăn chặn đây. Việc tung tin giả như này thực sự khiến cho người dân vô cùng hoang mang, nếu như tin đính chính không được đưa ra kịp thời còn có thể gây mất niềm tin vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo nữa. Vì vậy cần ngăn chặn và hạn chế hết cỡ những sự việc như trên xảy ra với những biện pháp mạnh tay

    Trả lờiXóa
  3. Là một công ty to nhưng lại hành động một cách thiêu suy nghĩ như thế vậy thì chẳng hiểu đám lãnh đạo thủ trưởng công ty nghĩ gì. Điều này cực kì gây ảnh hưởng đến uy tín của những cán bộ đứng đầu bộ máy nhà nước, cần phải xử lí nghiêm, không chỉ dừng lại ở mức xử phạt hành chính nữa mà nặng hơn thì có thể là xử lí vi phạm hình sự

    Trả lờiXóa
  4. Không chỉ dừng lại ở thông tin sai lệch mà đó còn là vu khống cho đội ngũ lãnh đạo nhà nước. Hơn nữa việc này không phải xuất phát từ những đám muốn câu like view hay bán hàng đơn thuần mà xuất hiện từ một công ty. Điều này không thể chấp nhận được vậy nên cần phải xử lí mạnh tay để làm gương cho những người khác

    Trả lờiXóa
  5. Đây không chỉ là việc đưa tin sai sự thật mà phải là một hành vi vu khống, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của cá nhân mà cụ thể ở đây còn là một thứ trưởng Bộ Công an. Chỉ phạt 25 triệu đã là quá nhẹ với công ty này rồi

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog