Chia sẻ

Tre Làng

Sao phải sợ gắn chíp?

Ong Bắp Cày

Đám não chó dại đang ẳng lên phán xét, phản đối và thậm chí bày cách chống lại chủ trương cấp thẻ căn cước công dân có gắn chíp (Xem ảnh chụp màn hình). 

Tôi trích thằng Fb Dung Đinh: "Đây là cách chúng ngồi không vẽ cho ra có việc làm rồi ăn tiền dân. Căn cước mới đổi giờ lại đổi mà mấy chục ngàn một cái, vừa hành dân nữa".

Tôi lại trích tiếp một thằng nữa là Fb Minh Phuong Nguyen: "Gói 62 ngàn tỷ mà thấy kêu ăn chặn, ăn bớt, ăn... đủ thứ, vậy thì "gói" này có 3 ngàn tỷ, liệu đủ cho vài ngoán tay "chấm rồi mút" không nhỉ? Ông tướng nên đề xuất nhiều hơn đi".

Nói trắng ra, cả 2 thằng mà tôi vừa trích đã mượn câu chuyện cấp đổi căn cước công dân có gắn chíp để chọc ngoáy, đá xéo chế độ. 

Tôi nghĩ kệ mẹ chúng nó, "chó cứ sủa và chúng ta cứ đi". 

Trừ những loài động vật thuộc diện bảo tồn, nghiên cứu thì loài chó lợn không cần phải "căn cước gắn chíp". 

Ở Mỹ, châu Âu hay các nước quanh ta như Singapore, Malaysia... đều đã sử dụng căn cước công dân có gắn chíp. Nhưng họ khác ta ở chỗ, họ cứ cấp, cứ đổi mà không cần thông báo cho công dân của mình biết là căn cước công dân ấy có được gắn chíp hay không. Căn cước công dân sử dụng mã vạch hay nâng cấp bằng việc gắn chíp là việc của cơ quan quản lý, không phải việc của người dân. 

Ở Việt Nam, do quá dân chủ, quá minh bạch, nên câu chuyện cấp mới, cấp lại hay đổi căn cước công dân có gắn chíp mới bị đem ra làm mồi cho đám chó dại chống nhà nước như thế này. 

Về bản chất, thẻ căn cước công dân gắn chíp cũng là một cái Chứng minh nhân dân mà ta quen gọi là Chứng minh thư mà thôi. Đó là một loại giấy tờ tùy thân của công dân, trong đó có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đặc điểm căn cước, lai lịch của người được cấp và có giá trị sử dụng trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Theo luật căn cước công dân, chứng minh nhân dân được đổi thành căn cước công dân vào năm 2016. Hiện tại, ngoài 16 triệu thẻ căn cước công dân mã vạch đã được cấp thì chứng minh nhân dân 12 và 9 số vẫn có đầy đủ giá trị pháp lý. Nếu cách đây 2 năm, chúng ta có hạ tầng kỹ thuật tốt, có đủ kinh phí và tự sản xuất được chip rẻ như bây thì hẳn sẽ không có câu chuyện thẻ căn cước mã vạch.

Về ưu điểm, có thể nói vắn tắt là thẻ căn cước công dân có chíp mang lại lợi ích nhiều hơn cho người dân và cả cơ quan quản lý. 

So với thẻ căn cước công dân sử dụng mã vạch thì thẻ căn cước công dân gắn chíp lưu trữ được nhiều thông tin hơn, tích hợp thêm được nhiều thông tin liên quan khác như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bằng lái xe… Do tích hợp đầy đủ các thông tin nên người dân đi giao dịch và làm các thủ tục sẽ không phải mang nhiều loại giấy tờ, tiết kiệm thời gian đi lại, chờ đợi và giảm chi phí cho việc công chứng giấy tờ truyền thống, tạo thuận lợi cho công dân khi thực hiện các giao dịch vụ trực tuyến của Chính phủ điện tử. 

Một ưu điểm cực lớn nữa là tính bảo mật của chíp rất cao nên thông tin định danh của công dân được lưu trên thẻ này là không thể thay đổi, không thể giả mạo và việc đối sánh sinh trắc học có thể được thực hiện ngay trên chíp, hạn chế tối đa giả mạo danh tính vì nó được thiết kế chống làm giả, chống cài đặt trái phép. Ngoài ra, việc xác thực danh tính có thể thực hiện offline mà không cần đường truyền Internet.



Với những ưu điểm vừa nói ở trên, áp dụng trên thực tế thì người dân là được hưởng lợi nhiều nhất. Vừa nhanh, vừa gọn, vừa tiết kiệm thời gian công sức tiền bạc. Hay hơn nữa là người dân không bị hành khi chạy thủ tục hành chính. Nhờ có nó mà nạn hạnh họe, làm khó người dân để kiếm chác ở một số cán bộ sẽ biến mất. 

Đối tượng hưởng lợi thứ hai là cơ quan quản lý. Chỉ cần có cái thẻ này, cơ quan quản lý sẽ có đầy đủ thông tin mà không cần phải liên hệ xác minh. 

Riêng đối với tội phạm, việc cấp thẻ căn cước công dân gắn chíp làm cho chúng sợ hãi vì thẻ này không thể làm giả, không thể ăn cắp thông tin cá nhân để thực hiện hành vi phạm pháp. Một khi đã bị kiểm tra căn cước công dân, chỉ một cái máy quét trong vài giây thì lập tức danh tính thực của đối tượng đã lộ diện với đầy đủ thông tin về lai lịch, lịch sử nhân thân, tiền án, tiền sự, những vụ việc còn đang nghi vấn... Chính vì điều này, đám tội phạm,  những kẻ bất lương đã ra sức phản đối như lợn bị chọc tiết (xem các ảnh bên). 

Ngoài việc sợ bị lộ bản chất, chúng còn sợ bị định vị, sợ lộ ra những nơi chốn chúng hay đi đến, sợ lộ những mối quan hệ mờ ám ngoài xã hội... He he, thật nực cười cho hiểu biết của chúng vì con chíp này được thiết kế để không thể định vị được. Đây là sự khác biệt giữa Việt Nam và Mỹ khi cấp thẻ căn cước cho công dân. 

Ở Mỹ, cơ quan quản lý sẽ cấp cho anh một thẻ căn cước (hay còn gọi là thẻ định danh) mà không cần giải thích nó cấu tạo như thế nào có chíp hay không và con chíp đó có định vị được hay không, đồng thời khuyến cáo công dân khi ra khỏi nhà thì phải mang theo. Và thật ngạc nhiên, nếu các anh chị mang theo thẻ này bên người, ngồi trong ô tô, chạy trên xa lộ hay đâu đó thì cảnh sát Mỹ có thể biết người ngồi trong xe là ai, là người như thế nào có tiền án tiền sự gì không. 

Còn ở Việt Nam, trừ những người chưa phạm tội lần nào, chưa hề vi phạm những lỗ hành chính nghiêm trọng, thì số còn lại, việc tìm ra các anh ở đâu, làm gì là việc không mấy khó khăn mà cũng không cần dùng đến con chíp nào cả. Nói như thế để thấy nỗi sợ hãi bị định vị là nỗi sợ hãi khá tào lao. 

Trên mạng FB, các anh chị chửi anh linh mục Nguyễn Duy Tân khi có status: "Việc gắn chíp thẻ căn cước công dân khác nào gắn chíp điện tử cho chính người mang thẻ! Muốn biết người này đi những đâu? Vào lúc nào? Cùng với những ai? Chỉ cần ngồi tra định vị là biết ngay chi tiết" hay chửi anh Thạch Vũ (xem hình trên) với việc bày cách cho người dùng phá hoại Thẻ căn cước công dân... Thực ra, stattus của đối tượng này về hình thức là phản đối cái thẻ gắn chíp, nhưng bản chất là chống chính quyền thông qua chống chính sách. Với các đối tượng này, bất cứ chính sách nào của nhà nước cũng đều bị xuyên tạc, bỉ bôi và chống. Bởi thế cũng không lạ khi đám óc chó phát rồ lên khi Bộ công an đề xuất phương án cấp thẻ căn cước công dân có gắn chíp.

9 nhận xét:

  1. Linh mục Tân đang thủ vai đầu đàn để dẫn dắt lũ ngu lên " thiên đàng ".Chúng nó đang làm xấu mặt những người công giáo chân chính. Chíp hiện nó có trong mọi thứ như Passport trên thế giới rồi. Việt Nam giờ đang thực hiện sau họ trong thời đại công nghệ rồi.Còn theo ý của Tân thì hắn nghĩ gắn chíp GPS. Thật nực cười cho những kẻ nghĩ mình tài ba nhưng thực ra nhận thức lại ở dưới đáy của xã hội.

    Trả lờiXóa
  2. Ở Malaysia người ta đã gắn chip lên Căn Cước từ khá lâu rồi. Ngoài để định danh, Chip này còn có khá nhiều công dụng và một trong số đó là sử dụng cho việc thanh toán điện tử "Touch 'n Go" ví dụ: đi tàu điện, xe bus, mua sắm, đỗ xe...Ngu thế này không biết bao giờ mới Phục được "Cuốc Ra Ziệt Nam" nhỉ?

    Trả lờiXóa
  3. Cái này do đào tạo nha, chứ bình thường không ai ngu xuất chúng như vậy được. Thôi, thằng LM và chiên ngáo nào không muốn làm công dân Việt Nam thì cứ biến về nước Va-tí-cẳng để lấy CMT nhé, ở đây chúng tôi chỉ hoan nghênh và đón chào những công dân VN dù là công giáo hay không, phải tuân thủ pháp luật VN và ủng hộ những chính sách, cơ chế giúp VN phát triển. Còn những trường hợp như trên, không ai độ nổi chúng nó.

    Trả lờiXóa
  4. Nói chung là chống phá, ngu học thì ở đâu hắn cũng có thể chọ mõm vào được. Tuy nhiên việc ta làm thì vẫn phải làm, phải theo trình tự từng bước, các ưu nhược điểm thì phía Bộ Công an đã giải thích ròi, tôi chỉ cung cấp thêm là việc gắn chip này đã được làm ở nhiều nước lớn chứ không chỉ riêng nước ta bây giờ mới làm. Rất tiện ích và giải quyết lưu trữ được nhiều thông tin. Vậy nên đừng nghe mấy loài chống phá nó sủa, kệ mẹ nó.

    Trả lờiXóa
  5. Chỉ có những kẻ cố tình chống phá mới quyết liệt phản đối như vậy. Dự thảo này đang trong quá trình chuẩn bị thực hiện và đã có ý kiến của tất cả các cấp, hơn nữa đây là xu hướng chung của thế giới thì không có gì là không phù hợp

    Trả lờiXóa
  6. Thât đấy sao phải sợ gắn chip trong khi bình thường dùng đồ Trung Quốc, rồi là mạng xã hội như FB nó vẫn moi thông tin các ông thì sao? Google cũng theo dõi toàn bộ thông tin liên quan đến khách hàng, sao lúc đó vẫn nhắm mắt nhắm mũi bỏ qua. Vậy thì tiếc gì một phần mềm được tạo ra chỉ muốn giúp cho công cuộc chống dịch?

    Trả lờiXóa
  7. Đùa đúng là toàn những kẻ thiếu hiểu biết nhưng cứ thích tỏ ra là mình hiểu biết, bắt bẻ mới chịu cơ. Hãy tìm hiểu xem cái việc gắn chip đã có rất nhiều quốc gia thực hiện rồi, hơn nữa cái phần mềm này giúp ta phát hiển việc ra tiếp xúc với các F1 F2.. là để bảo vệ cho ta mà thôi, đã vì chính mình thì việc gì phải cố bắt bẻ nhỉ?

    Trả lờiXóa
  8. Xin cam đoan cái đám ngồi nói là bị theo dõi này nọ vốn thì cũng đang dùng Facebook mà rõ ràng cái phần mềm đấy mới gọi là theo dõi một cách rõ ràng người dùng. Thế mà không ý kiến lại đi ý kiến cái phân mềm viết ra để bảo vệ sức khỏe của chính người dùng. Đúng là có một vài thành hần cứ luôn bị ý kiến với những cái gì do nước mình làm ra thì phải

    Trả lờiXóa
  9. Lại là cái đám chống đối đi tung hỏa mù về cái chuyện gắn chip, bị theo dõi hoạt động như sử dụng cái phần mềm này. Mong người dân hãy tỉnh táo đi, đừng có bị lừa bịp vì những cái tin nhảm nhí ấy nữa. Hãy ưu tiên việc bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình, đó chính là tải phần mềm, việc này đóng vai trò thực sự quan trọng trong công cuộc chống dịch

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog