Chia sẻ

Tre Làng

Phát hiện trường hợp sản xuất, kinh doanh súng đạn

Bài trên báo Công an Nhân dân

Ngày 7/9, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an huyện Kim Bảng (Hà Nam) cho biết vừa phối hợp với Công an xã Hoàng Tây phát hiện Lê Xuân Quỳnh (SN 1982), trú tại thôn Thọ Lão 1, xã Hoàng Tây có hành vi vi phạm về sản xuất, kinh doanh hàng cấm là đạn và súng săn.

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 5/9, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Kim Bảng phối hợp với Công an xã Hoàng Tây tổ chức kiểm tra hành chính tại gia đình Lê Xuân Quỳnh phát hiện và thu giữ 8 máy dập đạn chì, hơn 400 kg đạn chì thành phẩm, 01 súng hơi thể thao bắn đạn chì.


Công an Kim Bảng thu giữ 8 máy giập sản xuất đạn chì.

Tại Cơ quan Công an, Quỳnh khai nhận đã mua máy giập và chì tấm nguyên liệu; bố trí người nhà và thuê công nhân thời vụ để sản xuất đạn chì sau đó quảng cáo trên Facebook và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn toàn quốc. 

Hiện cơ quan Công an đang hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Lan Anh - Hà

1 nhận xét:

  1. Việc tồn tại các vũ khí nóng trong xã hội sẽ gây ra tình trạng bất ổn đồng thời cũng là điều kiện để các loại tội phạm manh động, hành xử một mất một còn gây khó khăn cho công tác phòng chống tội phạm của lực lượng chức năng. Pháp luật ta đã cấm sử dụng vũ khí quân dụng vậy nên mọi hành vi hoạt động liên quan đều vi phạm và bị xử lý nghiêm khắc chính vì vậy mọi người nên tránh, đồng thời báo ngay cho cơ quan chức năng biết khi phát hiện.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog