Chia sẻ

Tre Làng

Triệu tập giám đốc dọa bắn người trên phố


Ông Sướng, giám đốc một công ty bảo vệ ở TP Bắc Ninh, được xác định là người cầm súng dọa bắn tài xế xe tải.

Chiều 5/9, Công an TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đã triệu tập ông Nguyễn Văn Sướng (52 tuổi, ở người địa phương) để làm rõ hành vi sử dụng súng đe dọa người khác.

Ông Sướng dùng súng đe dọa lái xe tải. Ảnh: Đ.X.

Nhà chức trách xác định ông Sướng là Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Hàm Long ở TP Bắc Ninh.

Sáng cùng ngày, ông Sướng lái ôtô biển kiểm soát 99A di chuyển trên quốc lộ 18.

Mâu thuẫn với một lái xe tải ở khu vực phường Vân Dương, TP Bắc Ninh, ông Sướng cầm súng bắn đạn cao su đe dọa. Sự việc chỉ dừng lại khi người dân xung quanh can ngăn.

Vụ việc được một người dùng điện thoại ghi lại và đăng lên mạng xã hội.

Công an TP Bắc Ninh đã tạm giữ khẩu súng để điều tra.

8 nhận xét:

  1. Đây là hành vi coi thường pháp luật, gây nguy hiểm cho xã hội vi phạm pháp luật nghiêm trọng khi có hành vi sử dụng súng. Tại Việt Nam ta pháp luật cấm sử dụng các vũ khí quân dụng vậy nên sự việc này cần phải được xử lý nghiêm để chấm dứt cũng như răn đe không để sự việc tương tự xảy ra trong cuộc sống.

    Trả lờiXóa
  2. Đúng là không xem kỷ cường phép nước ra gì. Cứ hành xử côn đồ, gấu chó gấu mèo thế này phải xử lý thật nghiêm. Kẻ nào cũng sử dụng súng, cũng mâu thuẫn mà dùng súng để giải quyết thì xã hội này sẽ loạn mất. Từ trước đến nay pháp luật đã cấm sử dụng vũ khí quân dụng vậy nên cần phải điều tra rõ súng từ đâu ra và sử dụng và mục đích gì để xử lý nghiêm khắc.

    Trả lờiXóa
  3. Đây là một hành động vô cùng nguy hiểm, nó làm cho người dân hoang mang, gây mất an ninh trật tự cũng như coi thường pháp luật. Cần phải có biện pháp mạnh đối với những trường hợp như thế này để vừa tuyên truyền vừa răn đe chính tội phạm cũng như mọi người dân.

    Trả lờiXóa
  4. Trọc phú với những hành vi kệch cỡm, phi đạo đức, vô giáo dục rất nguy hiểm cho xã hội. Ở Việt nam vẫn chưa cho phép được dùng súng quân dụng, mà ông sướng, đúng như tên của ông rửng mỡ lên đem đi dọa nạt người khác. Càng ngày ý thức của mấy tên này thật tệ hại, gần đây có chủ quán lẩu của Bắc Ninh cũng vậy, hình như ai cũng thích oai hình, thích ta đây là ghê gớm. Bây giờ thì cứ vào nhà lao đã nhé, chuyện nào rồi sau tính...

    Trả lờiXóa
  5. Hổ báo làm gì vào cái giây phút đấy để rồi lại bị bê lên phường ngồi uống nước chè? Rõ ràng đây là hành động liên quan đến vi phạm pháp luật , cái việc ông ý cầm súng như thế có thể gây hoang mang cho người dân xung quanh khi mà họ nghĩ đó là loại súng có đạn thật. Mấy vụ rồi trùng hợp đề ở bắc ninh cho thấy thực sự có một bộ phận người đang suy thoái đạo đức, thích thể hiện bản thân

    Trả lờiXóa
  6. Cần phải triệu tập và làm rõ nguyên nhân sự việc. Việt Nam không phải là Mẽo, không thể tự tiện rút súng dù chỉ là súng cao su. Luật pháp đã quy định rõ các đối tượng được sử dụng loại vũ khi tự về này và hoàn cảnh được dùng để sử dụng rồi. Không thể cứ thích là mang ra dọa người khác như vậy, nếu không làm nghiêm có mà loạn mất

    Trả lờiXóa
  7. CHỉ vì một lần sĩ dởm , muốn diễu võ giương oai mà đi tù đôi ba năm vì cái tội tàng trữ vũ khí tự vệ thì hay nhỉ? kể cả ông ta có làm giám đốc của 1 công ty bảo vệ đi chăng nữa thì công ty ông ta cũng phải đăng kí với pháp luật trong việc sử dụng những thứ đó chứ không phải để ông ta mang đi dọa người lúc ông ta muốn như này đâu

    Trả lờiXóa
  8. Phải làm rõ nguyên nhân và xử lý triệt để vị giám đốc này. Hành động quá nóng nảy và thiếu kiểm soát, công nhận là công ty của ông ta có thể là có quyền sử dụng loại vũ khí tự vệ này trong điều kiện đã đăng ký đầy đủ và được sự cho phép của pháp luật thì ông ta vẫn không được sử dụng nó vào mục đích cá nhân, đặc biệt xét trong điều kiện này ông ta vẫn sai

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog