Chia sẻ

Tre Làng

Cách chức Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng

SGGPO - Tại cuộc gặp báo chí chiều nay 23-10, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông báo đã ra quyết định cách chức hiệu trưởng đối với ông Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TPHCM). 

Tại cuộc gặp báo chí chiều 23-10, ông Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông tin, sau khi có quyết định của Thành ủy TPHCM và các kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, ngày 21-8 vừa qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành quyết định thành lập hội đồng kỷ luật đối với ông Lê Vinh Danh - Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gặp báo chí thông báo về việc cách chức ông Lê Vinh Danh

Từ ngày 22-9 đến nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã nhiều lần tổ chức họp kiểm điểm viên chức có hành vi vi phạm đối với ông Lê Vinh Danh. Tuy nhiên, ông Lê Vinh Danh liên tục vắng mặt, Tổng Liên đoàn quyết định tổ chức họp kiểm điểm vắng mặt ông Lê Vinh Danh. 

Ngày 8-10, hội đồng kỷ luật của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức họp để xem xét kiến nghị hình thức kỷ luật đối với ông Lê Vinh Danh. Ông Lê Vinh Danh tiếp tục vắng mặt và có bản giải trình, trong đó nêu một số lý do không thực hiện các quyết định của Tổng Liên đoàn. 

Hội đồng kỷ luật đã xem xét, không chấp nhận lý do và tiếp tục triệu tập ông Lê Vinh Danh tham dự họp hội đồng kỷ luật. Tuy nhiên, ông Lê Vinh Danh vẫn không có mặt. 

Sau 2 lần mời họp hội đồng, ông Lê Vinh Danh tiếp tục không có mặt, ngày 19-10, hội đồng kỷ luật đã họp vắng mặt người có hành vi vi phạm. 

Tại cuộc họp, hội đồng kỷ luật đã xem xét và kiến nghị kỷ luật ông Lê Vinh Danh bằng hình thức cách chức. 

"Trên cơ sở kiến nghị của hội đồng kỷ luật, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn họp ngày 19-10 xem xét, thống nhất hình thức kỷ luật cách chức đối với ông Lê Vinh Danh, Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng", ông Trần Văn Thuật cho biết. 

VĂN PHÚC

1 nhận xét:

  1. Việc cắt chức ông Danh đã được hội đồng kỷ luật cũng như LĐLĐ xem xét rất kĩ lưỡng, được bàn bạc và có thống nhất. Tuy nhiên mấy anh chị dân chủ như Trương Châu Hữu Danh, Bạch Hoàn,...nhảy vào "đánh" LĐLĐ xem như là những động thái phá hoại trường Tôn Đức Thắng, bảo vệ ông Danh và tố ngược ông Cường (Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk-Nguyên chủ tịch tổng LĐLĐ là đạo văn). Những hành động bẩn thỉu của các "KOLs bẩn" ấy càng chứng tỏ sự vô học, kém cỏi chỉ thích đả kích chế độ.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog