Chia sẻ

Tre Làng

Dư luận quốc tế ca ngợi Việt Nam đặt quyền lợi người dân lên hàng đầu

"Đảng Cộng sản Việt Nam đã hành động trách nhiệm và đặt người dân lên làm mối quan tâm hàng đầu" – đó là phát biểu của nhà báo chuyên về chính trị Đông Nam Á David Hutt trên đài BBC News. "Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm, đặt sinh mạng, sức khỏe và cuộc sống của người dân lên hàng đầu" - trang The Diplomat nhận định như vậy.

Còn trang liberationnews.org (Mỹ) viết rằng "một chính phủ xã hội chủ nghĩa đặt người dân lên trên lợi ích kinh tế"... Có thể trích ra đây rất nhiều bình luận tương tự của giới chuyên gia và truyền thông quốc tế khi đề cập tới thành công của Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, cũng là minh chứng rõ rệt cho tinh thần “vì người dân” và chính sách nhân văn "không để ai bị bỏ lại phía sau" mà Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đã và đang thực hiện trong năm 2020 đặc biệt khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19 lây lan toàn thế giới và đợt mưa lũ cùng lở đất kinh hoàng ở miền Trung vừa qua. Trong bối cảnh đó, có thể nói, việc Việt Nam cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19, bảo vệ mạng sống và sức khỏe của người dân, kịp thời hỗ trợ những người bị ảnh hưởng, bảo đảm an sinh xã hội, phục hồi đà tăng trưởng kinh tế... chính là những thành tựu bảo vệ và thúc đẩy quyền con người đáng ghi nhận.

Người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng hưởng bảo trợ xã hội ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội nhận tiền hỗ trợ từ gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Qua 3 đợt phòng chống dịch COVID-19 kể từ thời điểm phát hiện ca mắc đầu tiên ngày 23/1, Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá như một "điểm sáng", "hình mẫu" về ứng phó hiệu quả với đại dịch. Trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, bà Caitlin Wiesen nhấn mạnh: “Việt Nam ứng phó thành công đại dịch COVID-19 là một câu chuyện truyền cảm hứng”, trong đó tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và gắn kết xã hội là chìa khóa thành công.

Với quan điểm nhất quán: “Chấp nhận hy sinh một số lợi ích kinh tế để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân", Chính phủ Việt Nam đã kiên định chiến lược then chốt: "ngăn chặn; phát hiện; cách ly; khoanh vùng dập dịch; điều trị hiệu quả" cùng những biện pháp kịp thời, quyết liệt, công khai và phù hợp với điều kiện đất nước. Như khẳng định của trang Times of India thì “Chính phủ Việt Nam đã chủ động bảo vệ người dân trước dịch bệnh” thông qua việc đảm bảo quyền tiếp cận thông tin về dịch bệnh và quyền được tiếp cận điều trị COVID-19 cho tất cả mọi người, nhờ thế tạo nên sự đồng thuận trong xã hội, huy động được sức mạnh toàn dân trong cuộc chiến chống dịch. Coi trọng sức khỏe và an toàn tính mạng của người dân ngay từ những ngày đầu chống dịch cũng chính là bảo đảm một trong những quyền con người cao nhất, cơ bản nhất - quyền được sống. Đó cũng là yếu tố khiến người dân tin tưởng và ủng hộ chính phủ trong công tác ứng phó với dịch COVID-19. Theo kết quả cuộc khảo sát do trang Daliaresearch.com thuộc tổ chức Dalia (trụ sở tại Berlin, Đức) thực hiện hồi giữa năm, Việt Nam có tỷ lệ người dân tin tưởng vào các biện pháp của chính phủ ứng phó với dịch COVID-19 cao nhất thế giới. Cuộc khảo sát mới nhất do UNDP thực hiện và công bố ngày 8/12 cũng cho thấy 96% số người được hỏi đánh giá nỗ lực của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 là “tốt” hoặc “rất tốt”, gần 94% có cùng đánh giá đối với nỗ lực ứng phó của chính quyền cấp tỉnh.

Bên cạnh mục tiêu khẩn cấp bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân, Chính phủ Việt Nam đặc biệt ưu tiên đảm bảo an sinh xã hội và quyền của người dân được tiếp cận các dịch vụ cơ bản, nhất là khi đại dịch ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền kinh tế, khiến nhiều người thu nhập bị giảm sâu, mất việc làm, mất sinh kế... Hàng loạt chính sách được ban hành nhằm đảm bảo an ninh lương thực và cuộc sống tối thiểu, ổn định đời sống nhân dân, đặc biệt là người nghèo, người thất nghiệp và các nhóm dễ bị tổn thương khác, với mục tiêu như Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định: “không để người dân nào đói cơm, lạt muối vì COVID-19”. Gói an sinh xã hội có quy mô gần 62.000 tỷ đồng được đánh giá "chưa có tiền lệ" là giải pháp cấp bách, kịp thời, không chỉ giảm thiểu tối đa tác động của đại dịch COVID-19 đối với quyền sống, quyền được chăm sóc y tế và mưu sinh của người dân, mà còn một lần nữa khẳng định mạnh mẽ tinh thần “đặt lợi ích của người dân lên trên”. Đó cũng là tinh thần mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh sau đợt “lũ chồng lũ, bão chồng bão" lịch sử với 7 cơn bão liên tiếp trong 2 tháng, gây thiệt hại nghiêm trọng ở các tỉnh miền Trung vừa qua: không để người dân bị đói, bị rét, phải ở trong cảnh “màn trời chiếu đất”.

Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, đồng hành cùng đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ. Từ cấp 11.500 tấn gạo hỗ trợ khẩn cấp và hàng trăm tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương tới phát động chiến dịch quyên góp rộng khắp, huy động sức mạnh tập thể và lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”, hỗ trợ người dân miền Trung sửa chữa nhà cửa, trường học, khôi phục lại sản xuất, khắc phục công trình hạ tầng bị hư hỏng nhằm sớm ổn định lại cuộc sống.

Trong hoàn cảnh khó khăn của dịch bệnh và thiên tai, những chính sách hỗ trợ trực tiếp, kịp thời đối với người dân là nền tảng để bảo vệ các quyền con người, đồng thời cho thấy nỗ lực và quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo đời sống của nhân dân. Điều đó góp phần khiến người dân thêm tin tưởng vào Đảng và Nhà nước, đồng thuận và tích cực tham gia công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, mà minh chứng là việc nhân dân quan tâm và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm vào các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII. Việc đông đảo các tầng lớp nhân dân đóng góp ý kiến đối với các văn kiện Đại hội Đảng không chỉ bảo đảm quyền của nhân dân được tham gia vào các quá trình hoạch định, giám sát thực thi chính sách, mà còn chứng tỏ quyền dân chủ của nhân dân đang được phát huy cao độ.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và đại diện của Ủy ban liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR), ngày 10/9. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Đóng góp của Việt Nam trong việc đảm bảo quyền con người cũng được thể hiện qua vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) 2020, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban liên chính phủ ASEAN về nhân quyền (AICHR). Trong cuộc họp đặc biệt lần hai của AICHR theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của đại diện AICHR các nước thành viên ASEAN và Ban Thư ký ASEAN, diễn ra cuối tháng 11 vừa qua, các nước đánh giá cao vai trò của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch AICHR 2020 đã dẫn dắt hoạt động của AICHR trong giai đoạn đặc biệt khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, không chỉ giúp duy trì đà hợp tác của AICHR và ứng phó hiệu quả trước các tác động của đại dịch, mà còn thúc đẩy soạn thảo và thông qua một loạt các văn kiện quan trọng định hướng hợp tác AICHR trong giai đoạn tới. Các nước khẳng định chủ đề “Gắn kết và chủ động thích ứng” trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam rất phù hợp, góp phần duy trì tinh thần đoàn kết, thống nhất và đà hợp tác của ASEAN, ứng phó chủ động, hiệu quả trước các tác động đa chiều của đại dịch COVID-19 tới đời sống kinh tế, an sinh xã hội và quyền lợi của người dân, nhất là các nhóm yếu thế như phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật…

Trong thông điệp gửi đến Diễn đàn Hòa bình Paris tổ chức tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kêu gọi "đặt lợi ích của người dân là trung tâm của mọi chính sách và hành động". Đó cũng là tinh thần của "Chính phủ kiến tạo vì người dân" nhằm bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam.

Hồ Phương (TTXVN)

11 nhận xét:

  1. Cần phải chờ dư luận quốc tế khen chắc? Vốn đây nó là cái điều vô cùng là hiển nhiễn rồi! Đảng và Nhà nước ta luôn đặt nhân dân và quyền lợi sức khỏe của dân lên đầu nên chúng ta mới có thể có một bầu không khí không sợ dịch như bây giờ. Nhưng không vì thế mà chúng ta trở nên mất cảnh giác mà chúng ta vẫn luôn đề cao tinh thần chống dịch, sẵn sàng đối mặt nếu dịch bùng phát

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói rất chính xác, tôi cũng nghĩ như bạn

      Xóa
  2. Có thể thấy là sự cố gắng nỗ lực của ta đã được bạn bè quốc tế ghi nhận và biểu dương. Mục đích cố gắng của ta không phải chỉ vì đổi lại những lời khen hay gì đó đến từ quốc tế mà là vì dân, trước hết vì sự bình yên và an toàn sức khỏe của toàn dân nhưng khi được quốc tế khen ngợi và ghi nhận thì chúng ta vẫn cảm thấy tự hào đúng không ạ?

    Trả lờiXóa
  3. Trước giờ bất kì một chính sách gì thì Đảng và Nhà nước ta cũng đặt lợi ích của nhân dân và dân tộc nói chung lên đầu. Bởi vì nhân dân có được hưởng những thứ tốt đẹp nhất thì mới có động lực phát triển kinh tế, dĩ nhiên là không một đất nước nào có nhân dân đói meo, ốm nheo nhách mà lại phát triển tốt được cả

    Trả lờiXóa
  4. =)))) Thì từ trước đến giờ Việt Nam ta cũng vẫn luôn vì dân đó thôi. Dịch cũng quan tâm chăm lo chữa trị cho dân, bây giờ cách ly cũng vì sức khỏe chung của toàn xã hội chứ vì ai? Lũ cũng nhà nước đi đầu xông vào vùng lũ với dân chứ đâu có ai nhanh được như thế. Thế mà vẫn có thành phần chỉ có mõm, suốt ngày chê nhà nước này nọ =)))

    Trả lờiXóa
  5. Không những là dư luận quốc tế mà người Việt Nam như tôi cũng phải cực kì cảm thấy vinh dự và tự hào khi có một chính phủ tuyệt vời như vậy đây. Toàn là làm những điều hết sức phi thường vì nước vì dân mà thôi ! Làm gì có đất nước nào trong thời buổi dịch Covid - 19 mà lại điều hẳn máy bay đón dân về các thứ như chính phủ tôi đâu ạ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn nói rất đúng, không có nước nào đưa máy bay đi đón công dân về nước để điều trị

      Xóa
  6. Cảm ơn Đảng và Nhà nước vì những chính sách hết sức là kịp thời, đặt lợi ích dân tộc lên đầu. Cũng cảm ơn nhân dân đã và đang rất hợp tác với chính quyền đã tạo nên sức mạnh đẩy lùi dịch Covid. Có như vậy thì mới có ngày hôm nay , là ngày đất nước ta được toàn thể bạn bè quốc tế ca ngợi và chính nhân dân ta cũng đang vui vẻ về điều đó

    Trả lờiXóa
  7. Đại dịch covid-19 vừa qua như một lời khẳng định chắc nịch về một đất nước mà đưa ra những quyết định đúng đắn tỏng mọi chỉ thị, thể hiện của một nhà nước vì dân, đặc nhân dân của mình lên đầu tiên Quá tuyệt vời phải không mọi người? Chúng ta thực sự phải cảm thấy tự hào vì là những người Việt Nam, có Đảng và nhà nước lãnh đạo

    Trả lờiXóa
  8. Ngay từ khi mới Thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đặt lợi ích của Nhân dân, của Dân tộc, của Đất nước lên trên hết mà trung tâm là con người và độc lập, tự do cho Dân tộc, cơm ăn áo mặc cho Đồng bào; đó là điều hiển nhiên không ai chối cãi được.

    Trả lờiXóa
  9. Thực sự thì trong thời gian qua chúng ta có thể tự hào khi Việt Nam liên tục được dư luận quốc tế ca ngợi, đó là một bước tiến lớn trong quá trình hội nhập và phát triển của đất nước ta. Và những điều đó có được là nhờ vào những chỉ đạo, chính sách đúng đắn thích hợp của Đảng và Nhà nước ta. Mãi mãi tự hào là người con của đất nước Việt Nam thân yêu.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog