Chia sẻ

Tre Làng

Lũ tâm thần phân liệt


Hiện tượng Sơn Tùng MTP đã chứng minh rằng bạn hoàn toàn có thể làm nghệ thuật tử tế, vẫn thành công bền vững mà không cần phải giở những trò showbiz ngulon, tạo scandal, phát ngôn khai - phóng, khóc nhà thờ Paris, startup từ thiện, xaolon là ngày xưa mình bị lạm dụng hay rủ nhau kéo thành đàn như vuonnui đến nhà gymmer (nhưng đéo dám đánh) rồi nhe cái mõm lên lai chym bắn điểu ngữ Cao Miên với âm vực soprano tone C tempo 120 nghe đéo phân biệt được chúng nó đang chửi hay khen hay bodyshaming nhau như một lũ tâm thần phân liệt. 

Các cháu theo con đường nghệ thuật hãy nhớ, sứ mệnh của người nghệ sĩ là làm đẹp cho đời, chứ không phải là cứu thế giới, việc của ca sĩ là luyện giọng, tập vũ đạo và ôn nhạc lý, chứ không phải thắc mắc về thuỷ điện và METRO, thỉnh thoảng nhắc nhớ các fan và khán giả bằng cách ra những MV thật là chất lượng, chứ không phải tạo phốt để chống chìm. Chăm chỉ, giữ gìn hình ảnh, giữ kỷ luật sống để làm hình mẫu cho người hâm mộ, tránh xa tất cả những trò ngu học đến từ tộc người IQ thấp tự ái cao hay nói cái tình, thì các cháu rồi sẽ dần dần đạt được đỉnh cao sự nghiệp lâu dài mà không gặp nguy cơ đốt hết sau một đêm vì một phát ngôn thiếu i ốt nào đó.

Thư Kinh nói dụng đức chương quyết thiện. Tùng xứng đáng được trao Huân chương Lao động hạng Nhất và đúc tượng mạ vàng đặt ở cửa rạp Quảng Lạc, ngõ hầu thể hiện sự công nhận, phân định rạch ròi của thượng tầng giữa nghệ sĩ chân chính và bọn tự-gắn-tag-nghệ-sĩ xaolon, tỏ rõ cái ý phóng Trịnh thanh viễn nịnh nhân, tránh việc tà chính khó phân, đạm lân lẫn lộn, không tốt cho nền văn hoá và cho sự phát triển nhân cách của lớp trẻ Đông Lào ta.

Quả là:
Làm nghệ sĩ, giữ gìn hình ảnh,
Lao động chăm, và tránh adua.
Đừng như mấy đứa nửa mùa,
Nhắc đến mà lại thấy chua mép lon.

10 nhận xét:

  1. Nhiều người hoạt động chút giải trí cứ nghĩ mình là nghệ sĩ thực thụ. Thế nhưng là nghệ sĩ thì không có quyền ngồi trên pháp luật, hoạt động như kiểu giang hồ tụ tập thanh trừ lẫn nhau. Nhiều kẻ ảo quyền lực, tự cho mình quyền sinh quyền sát, quyền tự quyết gây ảnh hưởng mất trật tự, thách thức pháp luật, ảnh hưởng tới nền nghệ thuật nước nhà.

    Trả lờiXóa
  2. Nếu đã là nghệ sĩ thì nên giữ hình ảnh, hãy thể hiện là người có ảnh hưởng, có hiểu biết để hành động cho đúng mực. Chứ không phải hoạt động được dăm ba trò cứ nghĩ mình hóa rồng, cứ bản thân là to nhất, là lớn nhất. Nghệ sĩ, hay ai đi nữa sống trong xã hội này đều phải chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật chứ đừng có mà ảo tưởng, hoạt động theo kiểu giang hồ.

    Trả lờiXóa
  3. Nghệ sĩ mà ai cũng như thế này chắc xã hội này loạn mất. Nhiều lúc cũng không nghĩ được, mấy ông bà cũng chẳng phải là nghệ sĩ thực thụ gì mà cứ nghĩ có ảnh hưởng lớn hành động theo kiểu giang hồ, ông này bà nọ. Đúng là xã hội ngày nay không biết đâu mà lần, giang hồ thì đi đóng phim theo kiểu nghệ sĩ, một số nghệ sĩ thì đi tập làm giang hồ.

    Trả lờiXóa
  4. Nói chung những ai mà nổi tiếng bằng thực lực, làm nghệ thuật có tâm chứ không phải hám lời hay toan tính thì họ đều có những fan trung thành, giả sử có ra đi thì cũng có nhiều người khóc thương, gần đây nhất, chú Trí Tài chính là một tấm gương về người nghệ sĩ sau khi ra đi biết bao người khóc thương và tiếc nuối cho tài năng của chú

    Trả lờiXóa
  5. Nghệ sỹ thì cũng có người this người that thật. Người thì cống hiến cho nghệ thuật, nổi tiếng bằng khả năng của mình. Còn có người thì lại cố gắng muốn nổi tiếng bởi việc tung ra các những cú phốt để được nổi tiếng =))) Phát ngôn đéo suy nghĩ, còn vơ chung nghệ sĩ vào với chúng tôi để người ta đánh giá thấp của đám nghệ sĩ với nhau

    Trả lờiXóa
  6. Chính vì những thành phần như thế này nên họ càng ngày càng đánh giá thấp bộ phận một số nghệ sĩ Việt bởi chính những con sâu làm rầu nồi canh này! Đáng ra người càng nổi tiếng vì tài năng thực thụ thì họ lại càng khiêm tốn chứ chẳng phải là thường xuyên có những phát ngôn gây sốc rồi sau đó lại xin lỗi đâu

    Trả lờiXóa
  7. lại là chiêu bài phát ngôn gây sốc sau đó lại nói: tôi bị hack nick hay lại xin lỗi để thu hút sự chú ý. Nhưng hãy ghi nhớ những người đã nổi tiếng bằng thực lực thì họ lại kiệm lời, mà phát ngôn gì là có sức ảnh hưởng kiểu khác chứ đéo phải là phát ngôn gây sốc rồi lại xin lỗi đâu! Nên xem xét phân loại các "thể loại" nghệ sĩ

    Trả lờiXóa
  8. :) Nghệ sĩ hiện nay đúng là có tác động thật đấy. vài phát ngôn + sự quan tâm của người dân một cái là thành ra nổi tiếng , lại một lần được đánh bóng tên tuổi miễn phí luôn :) Thực ra cứ nghi rằng mình nổi tiếng lắm nhưng cuối cùng thực chất là đéo có cái giá trị gì cả đâu mà chỉ được cái lắm mồm thôi

    Trả lờiXóa
  9. Nhiều đứa cứ vô ngực mình là nghệ sĩ nhưng phát ngôn không khác gì kẻ tâm thần hay giang hồ ấy. nghệ sĩ gì mà cổ suy việc gây gổ đánh nhau, liệu lúc đó họ có quan tâm mình có fan còn đang ở độ tuổi còn nhỏ hây không mà viết lên mạng xã hội như vậy? Tóm lại là họ chẳng có suy nghĩ đéo gì trước khi họ làm gì đó

    Trả lờiXóa
  10. Ngoài việc trân trọng những người nghệ sĩ họ thực sự có tài năng thì vẫn còn tồn tại nhiều nghệ sĩ chỉ mong nổi tiếng vì muốn có fame hay gì đó. Nhân việc chú Trí tài cũng đã có nhiều nghệ sĩ nhân dịp đó kéo fame cho bản thân mình. Đối với trường hợp thế tốt nhất nên tẩy chay cho xong khỏi nói nhiều

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog