Chia sẻ

Tre Làng

Phải xử lý nghiêm cán bộ công an cho đồng nghiệp vay nặng lãi

Khoai@

Hoan hô công an Hà Nội đã mạnh tay xử lý các cán bộ công an biến chất, tha hóa, vi phạm pháp luật. Theo tôi, ngoài việc xử lý cán bộ cho vay nặng lãi, làm chủ bảng lô đề thì cũng cần xử lý các cán bộ công an đã bất chấp các quy định của ngành, đặt các giấy tờ liên quan đến ngành công an để được vay nặng lãi, chơi lô đề.

Viện kiểm sát xác định Hoàng Văn Hoan, cựu cán bộ công an phường Minh Khai (Hà Nội), bị cáo buộc cùng vợ cho 52 người bị hại là cán bộ, chiến sĩ trong ngành công an vay lãi nặng với tổng số tiền là hơn 3,1 tỉ đồng với lãi cắt cổ và vượt mốc lãi suất 100% lên tới 926 triệu đồng.

Sáng 18/12, TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Hoàng Văn Hoan, nguyên cán bộ công an P.Minh Khai và Quách Thị Thơm về tội “Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự”.

Cùng vụ án, bị cáo Nguyễn Sơn Thành, cán bộ công an P.Minh Khai bị truy tố tội “Tổ chức đánh bạc”; các bị cáo Đỗ Mạnh Dương, Nguyễn Thị Thanh, Lê Đức Lợi, Mai Thị Khanh bị truy tố về tội “Đánh bạc”.

Theo cáo trạng, năm 2016, Hoàng Văn Hoan lập Facebook mang tên “Vượng Phát” để quảng cáo việc cho vay tài chính. Hoan cùng vợ là Quách Thị Thơm thống nhất chỉ cho các chiến sĩ, sĩ quan trong lực lượng công an vay tiền nhằm thu lãi cao và không lo mất vốn.

Trước khi cho vay, Hoan sẽ tìm hiểu thông tin cán bộ, chiến sĩ có đủ điều kiện hay không thông qua việc xác minh tại đơn vị công tác người vay. Nếu đủ điều kiện, Hoan cũng không trực tiếp đứng ra vì sợ ảnh hưởng nghề nghiệp.

Thay vào đó, bị cáo cho vợ là Thơm tiến hành cho vay với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày. Hoan yêu cầu người vay phải đặt giấy tờ liên quan ngành công an lại đồng thời viết giấy thỏa thuận mua hộ xe máy nhằm tránh cơ quan chức năng phát hiện. 

Từ tháng 11/2016 tới khi vụ án được phát hiện, bị cáo Hoan đã dùng 3,6 tỷ đồng cho 66 cán bộ, chiến sĩ vay với lãi suất cao. Trong đó, 51 người vay lãi 5.000 đồng/triệu/ngày; 1 người chịu lãi 4.000 đồng/triệu/ngày; 1 người chịu 2.000 đồng/triệu/ngày; 4 người vay không lãi suất hoặc vay dân sự. Đáng chú ý, có 10 trường hợp có giấy vay tiền nhưng đã xuất ngũ, không xác định được cụ thể.

Trong 51 người vay lãi 5.000 đồng/triệu/ngày, phía điều tra xác định họ là công an công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; công an các quận, huyện tại Hà Nội…

Trong việc cho vay nặng lãi, bị cáo Nguyễn Sơn Thành đã cho đồng đội cùng công tác tại Công an Phường Minh Khai là bị cáo Hoan vay 1,7 tỷ đồng với lãi suất 1.000 đồng/triệu/ngày để Hoan cho các cán bộ, chiến sĩ khác vay lại với lãi cao hơn.

Ngoài ra, phía điều tra xác định từ năm 2015, sĩ quan Nguyễn Sơn Thành đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức lô đề qua tin nhắn điện thoại của bị cáo Đỗ Mạnh Dương, Nguyễn Thị Thanh, Lê Đức Lợi, Mai Thị Khanh.

Dương là hàng xóm, bạn học phổ thông với Thành nên đề nghị bạn cho mình nhận số lô đề của khách. Với đề, Thành thu của Dương 70% số tiền nhận và nếu trúng sẽ được nhận gấp 70 lần; với lô, Thành thu 22.000 đồng/điểm, trúng sẽ trả 80.000 đồng/điểm.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh là dì ruột vợ của Nguyễn Sơn Thành và cũng được nhận làm “chân rết” trong đường dây lô đề. Với bị cáo Thanh, Thành sẽ thu 73% số tiền đánh đề và 21.800 đồng/điểm lô. Nguyễn Sơn Thành cũng “thu phế” lô đề từ các bị cáo Lê Đức Lợi, Mai Thị Khanh.

Cơ quan điều tra cũng xác định Đặng Thị Thu Nga có đánh bạc dưới hình thức lô đề với bị cáo Thành nhưng số tiền ít hơn 5 triệu đồng nên chỉ phải chịu phạt hành chính 350 nghìn đồng.

Còn nữa..

9 nhận xét:

  1. Thiết nghĩ cán bộ hay người dân thường cũng vậy; nếu vi phạm pháp luật thì hãy để pháp luật sử lý nghiêm túc

    Trả lờiXóa
  2. Cán bộ hay là người dân binh thường mà đã vi phạm hiển nhiên đều bị xử lí nghiêm theo pháp luật cả mà thôi. Đặc biệt đây còn là người cán bộ đáng nhẽ phải hiểu luật và biết rõ việc làm của mình hoàn toàn là sai trái; việc mình có điều kiện hơn các đồng nghiệp khác không nên lợi dụng những điều đó để biến nó trở thành công cụ kiếm tiền cho mình được

    Trả lờiXóa
  3. Hắn ta cùng vợ giàu có lên chính những đồng tiền mồ hôi nước mắt, có thể là bán cả tính mạng của đồng nghiệp. Rồi có biết bao nhiêu gia đình tan nát, các em nhỏ mà gia đình không hạnh phúc, lục đục khiến cho các em bơ vơ. Đúng là mang danh cán bộ nhưng cuối cùng lại làm những việc vô đạo đức, trái pháp luật, cần phải xử lí nghiêm

    Trả lờiXóa
  4. Nói thì không đúng lắm nhưng tôi ủng hộ việc cán bộ mà để xảy ra sai phạm, tự bản thân mình mắc lỗi liên quan đến pháp luật thì phải xử lí mạnh hơn. Bởi vì là người thực thi pháp luật, hiểu luật rõ hơn ai hết thì không thể nào mà lại vẫn cứ tự mình mắc lỗi sai phạm như vậy được. Chỉ có thể là cố tình, tham lam

    Trả lờiXóa
  5. Không biết trong quá trình học tập và rèn luyện đạo đức, qua mấy năm học viên cũng như ra thực tế công tác đồng chí cựu công an này đã để đi đâu hết rồi cuối cùng lại vì cám dỗ của đồng tiền rồi lại trở thành một kẻ tự mình mắc sai lầm như vậy. Thôi âu cũng là kết cục cho cái sự tham lam, cho hành động mà anh ta tự gây ra cho chính bản thân của mình mà thôi

    Trả lờiXóa
  6. Bọn cho vay nặng lãi này rốt cuộc không khác gì cái bọn giết người gián tiếp cả bởi vì cứ gia đình nào có người dính vào cái vay nặng lãi này hầu như đều rơi vào kết cục là gia đình tan vỡ, vợ chồng lục đục , con cái thiệt thòi. Cũng không ít những trường hợp có người vì không trả được nợ rồi cuối cùng tự tử mất mạng nữa

    Trả lờiXóa
  7. Đây là thành phần tiếp tay tạo cơ hội để làm súy thoái đạo đức, khiến cho cơ quan nhà nước mà cụ thể là cán bộ cơ quan công an bị suy thoái biến chất. Nếu như bọn chúng ra ngoài vay nặng lãi của kẻ giang hồ hay tổ chức cá nhân nào khác đã chẳng nói, đây lại còn là đồng nghiệp tự hại đồng nghiệp nữa

    Trả lờiXóa
  8. Bản thân là cán bộ chiến sĩ công an, năm luật mà vẫn cố tình làm sai vì lòng tham, lại còn làm giàu trên những đồng tiền mồ hôi xương máu của đồng nghiệp, rồi còn lợi dụng cái thói hư tật xấu của đồng đội mình để làm già thì thực sự là cái loại vô đạo đức , không còn gì để nói thêm

    Trả lờiXóa
  9. Vay nặng lãi đã là cái gì đó mà mỗi người cán bộ công an cần ý thức được rằng không được làm những điều này rồi. Hậu quả của nó là khôn lương nếu không kiểm soát được. Cán bộ công an phải nhận thức sâu sắc được điều đó chứ không phải tiếp tay để làm những việc suy thoái đạo đức như thế này.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog